Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

PHẢN DÂN HẠI NƯỚC 02 (Thằng Cang)

-Cách mạng Việt Nam gồm hai cuộc cách mạng hợp thành: Cách mạng giải phóng dân tộc và Cách mạng vô sản
-Cách mạng giải phóng dân tộc đã hoàn thành một cách vẻ vang và đầy tự hào.

                                                             Vì Nhân dân quên mình-Thực tế xã hội đã phơi bày: Cách mạng vô sản đã không những bên bờ thất bại không thể cứu vãn, mà còn có "thành tựu" làm hình thành tầng lớp "tư sản đỏ" từ những người cộng sản lứa hậu duệ do chính cách mạng đào tạo, không những không tạo ra được những nét ưu việt nổi bật của hình thái kinh tế xã hội mới (chủ nghĩa cộng sản),mà còn phải duy trì hình thái kinh tế xã hội cũ (chủ nghĩa tư bản) để mưu cầu tồn tại.
-Mục đích của định hướng XHCN là làm cho dân chúng có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhưng giải tỏa qui hoạch Thủ Thiêm lại có hiệu ứng ngược lại. Như thế có phải là phản cách mạng và những kẻ chủ mưu (gồm các đảng viên cộng sản) có phải là bè lũ phản động?
-Tội lỗi lớn nhất của những kẻ cộng sản thoái hóa là bản thân chúng không những không tin, mà còn phá vỡ không thể phục hồi được lòng tin phải tốn biết bao xương máu mới bồi đắp nên được của quần chúng cần lao đối với Đảng cộng sản. 
-Điều đó gợi ý cho những người cộng sản chân chính phải xét lại nền tảng lý luận của triết học Mác - Lênin và tìm con đường khác để đến với chủ nghĩa cộng sản.
-Muốn thế, điều trước tiên là phải để trí não thoáng đãng, tâm hồn rộng mở,  giàu tính nhân ái, suy tư trên tinh thần tất cả là của dân, do dân và vì dân.
-Trong khi chưa tìm được con đường nào khác, vẫn đi trên con đường này để tiến lên CNXH, thì điều cấm kỵ không được làm số một là phải nỗ lực xây dựng lại lòng tin của quần chúng không được để sự uất ức, hận thù của họ dâng cao. Không được để xảy ra thêm những vụ tương tự Đồng Tâm, Thủ Thiêm...
-Phải nghiêm trị những kẻ phản dân, hại nước, những kẻ đã thành "tư sản đỏ" làm suy đồi đạo đức xã hội, những kẻ gây tội ác trong thời bình. 

----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Tất Thành Cang - Phó bí thư TP HCM vụ Thủ Thiêm và Tân Thuận

Đường quan lộ, thăng tiến của ông Tất Thành Cang

V.Dũng - M.Quân |
Đường quan lộ, thăng tiến của ông Tất Thành Cang

Ông Tất Thành Cang có thời gian làm Bí thư Thành đoàn TP HCM, rồi về quận 2 làm Bí thư kiêm Chủ tịch quận. Sau đó vài năm, ông làm Giám đốc Sở GT-VT...

theo Trí Thức Trẻ
 
Lê Thanh Hải cuống cuồng chạy án khi đàn em Tất Thành Cang sắp được đoàn tụ với Đinh La Thăng

Hai lần ký vượt thẩm quyền của ông Tất Thành Cang

Quốc Chiến |
Hai lần ký vượt thẩm quyền của ông Tất Thành Cang

Nghị định 108/2009 quy định TP HCM chỉ có thẩm quyền phê duyệt các dự án tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng.

Hôm qua (15/11), Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm của Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM Tất Thành Cang trong nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định về chuyển nhượng dự án.
"Những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật", thông báo của Uỷ ban kiểm tra Trung ương thể hiện.
Hai lần ký vượt thẩm quyền của ông Tất Thành Cang - Ảnh 1.
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đánh giá sai phạm của ông Tất Thành Cang là "rất nghiêm trọng".
700 tỷ đồng/km đường ở Thủ Thiêm
Ông Tất Thành Cang được cho là đã vi phạm quy định về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng khi phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng xây dựng - chuyển giao với Công ty CP đầu tư xây dựng Đại Quang Minh, đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) với tổng mức đầu tư dự án gần 12.200 tỷ đồng.
Việc ông Tất Thành Cang đại diện cho thành phố ký kết hợp đồng nói trên nhằm triển khai dự án được cho là vượt thẩm quyền. Bởi theo Nghị định 108/2009 quy định về đầu tư theo hình thức BT, thành phố chỉ có thẩm quyền phê duyệt các dự án có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng.
Hợp đồng ký tắt này giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đại Quang Minh xây dựng 4 tuyến đường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đổi lại, công ty này được giao 79 ha đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm và phường An Lợi Đông) để phát triển các dự án bất động sản.
Các tuyến đường này đặt ký hiệu R1 (đại lộ Vòng Cung), R2 (đường ven hồ trung tâm), R3 (đường ven sông Sài Gòn), R4 (đường vùng châu thổ, đường châu thổ, đường ven sông - khu dân cư) có tổng chiều dài 11,9 km, với tổng mức đầu tư là hơn 8.265 tỷ đồng.
Nếu tính cả chi phí dự phòng do trượt giá và lãi vay (3.917 tỷ đồng), tổng số vốn lên đến hơn 12.200 tỷ đồng.  Như vậy, trung bình mỗi km đường trong Khu đô thị Thủ Thiêm có giá gần 700 tỷ đồng.
Hai lần ký vượt thẩm quyền của ông Tất Thành Cang - Ảnh 2.
Cận cảnh tuyến đường R1 đang thi công dang dở.
Bán rẻ 32 ha đất không qua đấu giá
Ngoài ra, kết luận của Uỷ ban kiểm tra Trung ương cũng chỉ ra sai phạm của ông Tất Thành Cang trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy.
Cụ thể, ngày 5/6/2017, Công ty Tân  Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP HCM) đã bán hơn 320.000 m2 đất tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Khu đất này đã đền bù, thuộc Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè), có vị trí đẹp ở cạnh sông Sài Gòn, nhưng giá chuyển nhượng chỉ rẻ bất thường ở mức 1,29 triệu đồng/m2.
Giao dịch này bị cho là thiếu minh bạch, bán cho tư nhân không qua đấu thầu, giá chuyển nhượng rẻ bèo hơn nhiều lần so với giá thị trường.
Cụ thể, Công ty Tân Thuận chỉ thu về cho ngân sách số tiền hơn 419 tỷ đồng, trong khi có thể thu về hơn 2.000 tỷ đồng nếu bán theo giá thị trường.
Thời điểm khu đất nói trên được Công ty Tân Thuận bán, TP HCM còn trống vị trí Bí thư Thành ủy do ông Đinh La Thăng đã được Bộ Chính trị điều động làm Phó ban Kinh tế Trung ương, còn ông Nguyễn Thiện Nhân chưa về TP HCM. Lúc này, Phó bí thư Thường trực Tất Thành Cang điều hành Thành ủy TP HCM.
Thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Đề xuất dự án (Nghị định 108/2009) quy định:
a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Đề xuất Dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội, Dự án có nhu cầu sử dụng đất từ 200 ha trở lên, Dự án có yêu cầu bảo lãnh của Chính phủ và Dự án thuộc Nhóm A có tổng vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên;
b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Đề xuất dự án còn lại thuộc các Nhóm A, B và C.
theo Trí Thức Trẻ
  
Lê Thanh Hải cuống cuồng chạy án khi đàn em Tất Thành Cang sắp được đoàn tụ với Đinh La Thăng

Đang bị đề nghị kỷ luật, ông Tất Thành Cang vẫn "nghênh ngang" dùng xe công vụ dự tiệc nhậu linh đình

(NTD) - Dù đang trong thời gian bị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất đề xuất Trung ương kỷ luật do liên quan đến sai phạm nghiêm trọng trong vụ chuyển nhượng đất công sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè nhưng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang vẫn tỏ ra rất phấn khởi, vui vẻ khi dùng xe công vụ biển xanh để đi ăn nhậu tại nhà hàng sang trọng tại quận 3, TP.HCM.

E899D89D-7D99-4E60-9F9E-CB4E14276B24
Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang sử dụng xe Toyota Camry (biển số xanh công vụ 50A 009.79) để dự tiệc nhậu linh đình ngoài giờ, tại một nhà hàng sang trọng (Ảnh: Nguyễn Nam)
IMG_0435
 Nhiều quan khách tham dự tỏ ra khá thân thiết với Phó Bí thư Tất Thành Cang
Được biết, ông Tất Thành Cang cũng là nhân vật chính của buổi tiệc chiêu đãi riêng tư kéo dài gần 3 giờ đồng hồ (từ 18h đến hơn 20h30) tối 11/7, tại Nhà hàng số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
Buổi tiệc diễn ra thân mật với khoảng 30 khách mời là lãnh đạo các ban, ngành và lãnh đạo một số cơ quan báo chí đóng trên địa bàn TP.HCM (Sở Du lịch TP.HCM, Đài truyền hình HTV, Hội Liên Hiệp Phụ nữ TP.HCM...). Theo quan sát của phóng viên Báo Người Tiêu Dùng, ông Tất Thành Cang "nhậu" tương đối nhiều và tỏ ra rất vui vẻ cùng các khách mời thân thiết.
IMG_0451
 
 
Ngoài nhân vật chính là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang còn có một số cái tên quen thuộc khác như ông Tăng Hữu Phong, Phó Bí thư Quận ủy Tân Phú; Ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 (con trai của Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải)... cũng đến chung vui.
Đáng chú ý, ông Tất Thành Cang không cho thấy bất kỳ dấu hiệu lo lắng, mệt mỏi gì trước những thông tin rất xấu liên quan đến những sai phạm của ông tại TP.HCM. Thay vào đó, ông Cang tỏ ra cực kỳ thoải mái, vui vẻ, phấn khởi khi tiếp đón khách mời chu đáo.
IMG_9500
 Ông Cang tỏ ra thân mật với một vài quan khách
Kết thúc tiệc, mặt ông Cang rất đỏ khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho sức khỏe của vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, vì cách đây khoảng 2 tháng, ông Cang từng phải nhập viện khẩn cấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy do vấn đề sức khỏe, sau khi báo chí phanh phui sai phạm của ông Cang vì quyết định bán rẻ đất công sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
IMG_9498
 Ông Tất Thành Cang trao đổi cùng với ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND Quận 12
Đây là lần hiếm hoi ông Tất Thành Cang công khai xuất hiện tại buổi tiệc nhậu đông người kể từ sau vụ bán rẻ đất Phước Kiển, Nhà Bè bị phanh phui. Bởi trước đó, ông Tất Thành Cang nhiều lần vắng mặt tại các sự kiện đông người.
img_9502-2351
Nhiều cán bộ cũng sử dụng xe công vụ để tham dự buổi tiệc nhậu linh đình ngoài giờ này.
Liên quan đến sai phạm tại vụ bán rẻ đất Phước Kiển, hôm 4/6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang với 4 nội dung: Quyết định không đúng thẩm quyền; Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước về kinh doanh bất động sản; Không đảm bảo quy trình, nguyên tắc xử lý công việc của Đảng bộ Thành phố; Thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyết định của mình. Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét xử lý theo quy định của Đảng. Được biết, các cơ quan Trung ương cũng đang tiến hành xem xét theo thẩm quyền đối với các dấu hiệu vi phạm của ông Tất Thành Cang.
Liên quan đến vấn đề này, mới đây (ngày 6/7), Thành ủy TP.HCM cũng đã quyết định kỷ luật bà Thái Thị Bích Liên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM bằng hình thức khiển trách đối với các vi phạm thiếu sót trong công tác tham mưu và thực hiện trách nhiệm được ủy quyền đại diện chủ sở hữu tài sản tại các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ TP.HCM.
Một số quan khách tham dự tiệc nhậu khi trao đổi với PV Báo Người Tiêu Dùng cho biết họ nhận được lời mời "bất ngờ". Một số người cũng không biết buổi tiệc nhậu sang trọng này do cơ quan nào chi trả tiền, dùng tiền Nhà nước hay của doanh nghiệp tài trợ ?!?
Theo quan sát của PV, nhiều quan chức, kể cả Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang vẫn sử dụng xe công vụ biển xanh để tham dự tiệc nhậu ngoài giờ. Vấn đề này có dấu hiệu vi phạm một số quy định về việc sử dụng tài sản Nhà nước và thực hiện chống tham nhũng, lãng phí.
"Trong khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang kiên quyết đấu tranh với nạn tham nhũng và lãng phí, việc Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang "nghênh ngang" dùng xe công vụ đi ăn nhậu ngoài giờ, trong thời gian bị đề nghị kỷ luật, rõ ràng thể hiện thái độ thiếu gương mẫu, không nghiêm túc, thậm chí có dấu hiệu ngông nghênh thách thức dư luận..." - ông H. - một vị khách có nhận lời mời tham gia buổi tiệc bức xúc trao đổi với phóng viên Báo Người Tiêu Dùng.
Võ Nguyễn - Thế Phong - CT Hiếu - Nguyễn Nam

Những quyết định nào khiến ông Tất Thành Cang bị đề nghị kỷ luật?

Viết Dũng |
Những quyết định nào khiến ông Tất Thành Cang bị đề nghị kỷ luật?
Ông Tất Thành Cang

Ban thường vụ Thành ủy TP HCM đã đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang và báo cáo Ủy ban kiểm tra Trung ương xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Ngày 4/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành uỷ TP.HCM đã ra thông báo về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm liên quan đến Dự án khu dân cư Phước Kiển do Công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Những quyết định không đúng thẩm quyền
Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất kết luận ông Tất Thành Cang - Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - có nhiều vi phạm như: quyết định không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước, về kinh doanh bất động sản; không bảo đảm quy trình, nguyên tắc xử lý công việc của Ðảng bộ TP, thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyết định của mình.
Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang và giao UBKT Thành ủy tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để gửi báo cáo UBKT Trung ương xem xét xử lý theo quy định của Ðảng.
Ông Tất Thành Cang được cho là đã chấp thuận chủ trương chuyển nhượng đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) bán hơn 320.000 m2 đất tại huyện Nhà Bè cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, là không đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.
Ông Cang cũng bị cho là cũng thiếu kiểm tra việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của mình, việc chuyển nhượng theo Hợp đồng 203/HĐKT/2017, không báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định, khiến việc chuyển nhượng có nguy cơ gây thất thoát lớn cho Ðảng bộ TP.
Những quyết định nào khiến ông Tất Thành Cang bị đề nghị kỷ luật? - Ảnh 1.
Một phần diện tích đất Quốc Cường Gia Lai mua của Công ty Tân Thuận.
Kỷ luật hàng loạt cá nhân trong vụ Phước Kiển 
UBKT TP HCM cũng quyết định thi hành kỷ luật hình thức "Cách hết chức vụ trong Đảng" đối với ông Trần Công Thiện, Bí thư chi bộ, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty Tân Thuận.
Ngoài ra, UBKT Thành ủy TP còn đề nghị Văn phòng Thành ủy TP cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận đối với ông Thiện.
Theo UBKT Thành ủy TP, ông Thiện là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc chỉ đạo, điều hành công việc tại Công ty Tân thuận dẫn đến sai phạm.
Đặc biệt, UBKT Thành ủy kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP yêu cầu Thanh tra TP thanh tra toàn diện đối với Công ty Tân Thuận, tập trung làm rõ có hay không hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật và của Thành ủy đối với ông Trần Công Thiện trong việc tham mưu đề xuất giá chuyển nhượng chưa đảm ngang giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.
Nếu có hành vi cố ý làm trái sẽ chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
UBKT Thành ủy cũng xác định ông Nguyễn Hoàng Việt, Kiểm soát viên Công ty Tân Thuận thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, thiếu kiểm tra, giám sát độc lập để phát hiện, cảnh báo cho đại diện chủ sở hữu. Từ đó, UBKT Thành ủy quyết định thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hoàng Việt.
Các ông Trần Tấn Hải, Phó Bí thư chi bộ, Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích với vai trò là thành viên Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh của Công ty Tân Thuận đã chưa làm hết trách nhiệm khi tham gia xây dựng giá hợp tác, chuyển nhượng phần đất của công ty đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai..
Do đó, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách với ông Trần Tấn Hải, ông Nguyễn Xuân Tùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích.
Trao đổi với PV bên lề kỳ họp Quốc hội vào sáng 5/6, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, liên quan đến vi phạm của ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc.
Cụ thể, theo bà Thủy, cách đây vài hôm, đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào TP.HCM làm việc.
Trước câu hỏi, với vi phạm của ông Tất Thành Cang, cơ quan nào sẽ xem xét, làm rõ? bà Thủy trả lời, ông Tất Thành Cang là Ủy viên Trung ương Đảng thuộc diện Bộ Chính trị quản lý nên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải vào cuộc làm trước. Quy trình xử lý như thế nào sẽ phụ thuộc vào các vấn đề chung của công việc.
Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đánh giá, việc Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang là tín hiệu đáng hoan nghênh. Trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ làm rõ các vi phạm.
theo Trí Thức Trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét