Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014
TIẾU LÂM KIM CỔ 54
-NGÀY XƯA CHỐNG MỸ CÒN THẮNG CƠ MÀ?!
-“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”! Hỏi dân ấy! Đúng là "nhân tài như lá mùa thu",chán quá!...
------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Chủ tịch nước: “Tham nhũng ngày càng tinh vi, dây mơ rễ má”
(ĐSPL) - “Tham nhũng ngày càng tinh vi, không phải một người riêng lẻ mà dây mơ rễ má, hình thành những nhóm, những việc xâu chuỗi bao che, bảo vệ cho nhau nên mới khó”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói về tham nhũng trong buổi tiếp xúc cử tri TP.HCM.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4, TP HCM (Ảnh Vietnamnet). |
Ngày 2/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu Quốc hội Trần du lịch, Hoàng Hữu Phước đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 4, TP.HCM sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13.
Tại
buổi tiếp xúc, chủ đề chống tham nhũng tiếp tục được cử tri quan tâm,
nhất là vụ sai phạm của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính
phủ.
Được dẫn lời trên báo VOV,
cử tri Vũ Hoàng Linh, phường 13 hoan nghênh Trung ương đã kiểm tra và
thông tin và công khai về vụ việc của ông Trần Văn Truyền. Tuy nhiên,
theo cử tri Vũ Hoàng Linh, việc xử lý tham nhũng vẫn chưa thực sự hiệu
quả, trong đó việc thu hồi tài sản tham nhũng quá thấp, nguyên nhân do
đâu?.
“Tôi rất tâm đắc với kết luận
của Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng về dấu hiệu sai phạm của ông Trần
Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ và đồng tình với quan điểm
chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước thu hồi tài sản của ông Trần Văn
Truyền. Tuy nhiên pháp luật của chúng ta cũng đã quy định cụ thể nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn và triệt tiêu tội phạm tham nhũng.
Video tham khảo:
Chi 10 triệu đồng “mua” một tin tố giác tham nhũng
Theo báo cáo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, công tác phòng chống tham nhũng dù đã có nhiều quyết tâm nhưng việc thu hồi tài sản mới
đạt 23,3%. Vậy, lý do vì sao thu hồi tài sản tham nhũng lại khó đến
thế? Tội phạm tham nhũng là một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên có
chức, có quyền mà Trung ương Đảng đã tổng kết, đánh giá. Vậy chúng ta
còn rất khó thu hồi, gây thất thoát lớn cho Nhà nước, tài sản nhân dân,
ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Đây là chính là vấn
đề đặt ra của pháp luật chưa đủ mạnh”, cử tri Vũ Hoàng Linh bày tỏ.
Phát
biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định:
Tham nhũng luôn là vấn đề nóng của đất nước, lần nào tiếp xúc cử tri
cũng được mang ra để bàn luận, báo VTC News thông tin.
Chủ
tịch nước cho rằng, luật đã có, thực thi luật thì cũng đã làm, nhưng
kết quả chưa được như người dân mong muốn, nên lòng dân sẽ không yên, có
khi còn có những phản ứng gay gắt hơn.
Người
đứng đầu Nhà nước chia sẻ: "Tham nhũng gây thiệt hại nhiều về kinh tế,
về chính trị đã làm cho người dân mất lòng tin, khiến cho người dân có
thể nói ra những lời nói đau lòng.
Cử
tri khi họp tổ dân phố, khu phố, đoàn thể, các tổ chức khác cũng cần
phải đấu tranh chống tham nhũng mạnh mẽ như ở hội trường này, để tạo sự
chuyển động thực sự, cũng cần thể hiện sức mạnh giám sát, cơ quan chức
năng cần phải bám sát, đeo đuổi tới cùng những vấn đề mà dân đưa ra".
Giải đáp về khó khăn trong thu hồi tài sản các Vụ án
tham nhũng, Chủ tịch nước cho rằng, con số công bố chỉ đạt 20-30% đã
bộc lộ sự yếu kém của các cơ quan chức năng, tuy nhiên cũng phải xét đến
tính chất tinh vi của án tham nhũng…
"Tính
chất ngày càng phức tạp trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng.
Tham nhũng ngày càng tinh vi, không phải một người riêng lẻ mà dây mơ rễ
má, hình thành những nhóm, những việc xâu chuỗi bao che, bảo vệ cho
nhau nên mới khó. Nhưng Đảng, Nhà nước, nhân dân quyết tâm, kiên trì bền
bỉ làm ngày càng quyết liệt hơn chắc chắn sẽ đỡ", Chủ tịch nước nhấn
mạnh.
Chủ tịch nước khẳng định, lãnh
đạo Đảng, Nhà nước sẽ không bỏ qua thông tin nào của nhân dân cung cấp
vì thực tiễn cho thấy nhiều thông tin quan trọng ban đầu của những vụ án
lớn bắt đầu từ tin tố giác trong nhân dân.
Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trongchống tham nhũng.
"Những
vụ việc tham nhũng báo chí đã nêu liên quan đến cán bộ cấp cao, tôi xin
đảm bảo rằng sẽ tuần tự giải quyết và công bố trên báo. Không có bao
che nhưng không phải báo đăng là ngày hôm sau có ngay quyết định, mà
phải xác minh thông tin. Cũng phải đề phòng tình huống thứ hai, những
ông hăng hái quá bị người ta tấn công. Đấu tranh chống tham nhũng là
phải làm, những người tham nhũng phải bị trừng trị nhưng người ta lo
việc nước do sự va chạm gì đó bị tấn công chúng ta phải bảo vệ họ".
MINH ANH (T.H)Chống tham nhũng: "Nhờn thuốc" do xử lý chiếu lệ, nương tay?
(ĐSPL)
- "Bây giờ muốn chống tham nhũng có hiệu quả thì chỉ có một cách duy
nhất là tăng "liều lượng thuốc" và người thầy thuốc phải mạnh tay", Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nêu ý kiến.
GS. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội:
Chưa bảo vệ được người tố cáo, chưa thể chống tham nhũng
Trong
những năm tháng đi tiếp xúc cử tri, tôi đã từng nhận được rất nhiều ý
kiến của người dân liên quan đến việc chống tham nhũng.
Tôi
được biết, trong kết quả khảo sát của "Phong vũ biểu Tham nhũng 2013"
của tổ chức Minh bạch quốc tế, chỉ có 38% người dân khi được hỏi sẵn
sàng tố cáo nạn tham nhũng. Điều tra này phản ánh tương đối đúng tâm lý của người dân hiện nay. Tuy nhiên, con số khi được phỏng vấn sẽ khác với thực tế rất nhiều.
Lý
giải về thực trạng này không có gì là khó cả. Thực tế cho thấy, khi
người dân tố giác tham nhũng, nhưng đa phần đều thiếu các chứng cứ để
chứng minh hành vi vi phạm nên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thường
không thụ lý để giải quyết. Ngược đời ở chỗ, người tố cáo tham nhũng ít
khi được sự đồng thuận, chia sẻ giữa người thân và cộng đồng, họ thường
đơn độc trong cuộc chiến mà nguy hiểm luôn chực chờ.
Theo
tôi, điều quan trong nhất khiến người dân lảng tránh, tố cáo tham nhũng
chính là việc xử lý hành vi vi phạm của một số cơ quan thường qua loa,
chiếu lệ, thiếu kiên quyết. Thậm chí, có tình trạng, cố tình bao
che hành vi tham nhũng. Người có hành vi tham nhũng thì được điều
chuyển sang vị trí khác, đôi khi được chuyển lên vị trí cao hơn làm cho
người tố cáo tham nhũng giảm sút niềm tin. Khi đó, những người dân sẽ
nghĩ rằng, việc tố cáo tham nhũng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì
nên chán nản và bỏ cuộc.
GS. Nguyễn Minh Thuyết. |
Xử lý chiếu lệ, nương tay cho sai phạm là gốc của "nhờn thuốc"
Chúng
ta phải thấy rằng, trong chiến tranh gian khổ đến mấy, người dân không
kêu ca nhưng bây giờ thì sao, đi đến đâu họ cũng bức xúc, phải lên tiếng
vì tham nhũng của quan chức. Nguyên nhân này do đâu. Bởi càng ngày tham
nhũng càng phức tạp tác động trực tiếp đến đời sống
của họ. Chúng ta nhận thức được tham nhũng là "quốc nạn" nhưng việc
càng chống, càng nhiều, càng chống càng phức tạp lên. Nói theo ngôn ngữ y
học thì đây được gọi là triệu chứng "nhờn thuốc".
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. |
Chống
tham nhũng cần phải có biện pháp đủ mạnh chứ như hiện tại, "liều lượng"
quá thấp. Chính "liều lượng" quá thấp dường như dẫn tới việc kích thích
cho tham nhũng phát triển. Thực tế, chúng ta chống tham nhũng chưa đạt
yêu cầu.
Theo tôi, bây giờ muốn chống
tham nhũng có hiệu quả thì chỉ có một cách duy nhất là tăng "liều lượng
thuốc" và người thầy thuốc phải mạnh tay. Thầy thuốc ở đây chính là
Đảng và Nhà nước. Pháp luật hiện nay có đủ rồi nhưng việc hành pháp còn chưa đủ và chưa đúng, vẫn còn tình trạng xử lý chiếu lệ, nương tay cho sai phạm.
Chuyên gia kinh tế cao cấp Bùi Kiến Thành: Chạy chức, chạy quyền nên phải tìm cách tham nhũng để "thu hồi vốn"Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành. |
Tôi
cho rằng, đầu tư công là lĩnh vực để xảy ra tham nhũng nhiều nhất. Hiện
nay, trong đầu tư công, việc nhận tiền "bôi trơn" trong quá trình đấu
thầu là hiện tượng đáng báo
động. Nhiều trường hợp giá thành khi đấu thầu thấp đến khi trúng thầu
rồi thì đẩy giá lên gấp 2-3 lần. Thực tế cho thấy, thủ thuật tham nhũng
của một số người có chức, quyền tại nước ta ở mức "cực kỳ siêu đẳng",
hành vi hết sức tinh vi và "thuần thục".
Những
người tham nhũng là ai? Đó là những người có chức, có quyền. Hiện nay,
có tình trạng, muốn có chức quyền phải dùng tiền mua danh, mua đủ thứ.
Nên khi có chức, có quyền rồi, họ tìm cách tham nhũng để "thu hồi vốn".
Hiện
nay, công tác thanh tra còn nhiều vấn đề đáng bàn. Có nhiều vụ, thanh
tra chỉ để cho có và lấy hình thức. Theo tôi, đó mới là vấn đề cốt yếu
chứ không phải là đến khi sự việc xảy ra rồi mới bàn đến việc xử phạt
thế nào? Tôi lấy ví dụ, một thanh niên lấy cắp chiếc xe đạp bị đi tù 6
tháng, còn mấy ông công chức "ăn cắp" như vậy rồi bị phát hiện liệu có
xử tù hay chỉ kiểm điểm, khiển trách. Nếu chúng ta cứ tiếp tục xử lý
theo kiểu đó thì sẽ chẳng bao giờ "trị" được "căn bệnh" tham nhũng.
Kết cục bi thảm vì tham nhũng
Ngày
9/10, dư luận cả nước rúng động trước việc ông Nguyễn Tấn M., cán bộ
thanh tra giao thông (sở GTVT tỉnh Đắk Nông) nhảy lầu tự tử khi cơ quan
công an triệu tập làm việc vì liên quan đến tham nhũng. Quá trình làm
việc, ông M. thừa nhận đã nhận hối lộ của một số chủ phương tiện. Sau
đó, lấy cớ đi vệ sinh, vị cán bộ này đã nhảy qua lan can tầng 2 tự tử.
Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định, có đủ căn cứ xác định ông M. có hành
vi nhận hối lộ.
Bốn ngày sau đó, cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố Vụ án
nhận hối lộ xảy ra tại trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động số TC056
trên tuyến QL14. Hai cán bộ bị khởi tố là ông Lê Đình Trọng, nguyên Phó
Chánh thanh tra sở GTVT tỉnh Đắk Nông. Được biết, ông Trọng đã nhận 21,5
triệu đồng của một số chủ phương tiện; ông Nguyễn Quang Khải, Đội phó
đội Thanh tra giao thông số 1 cũng được xác định đã nhận hối lộ của một
số chủ phương tiện với số tiền 23 triệu đồng.
|
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét