Chuyển đến nội dung chính

PHẢN DÂN HẠI NƯỚC 13 (Thằng Ánh)

-Cách mạng Việt Nam gồm hai cuộc cách mạng hợp thành: Cách mạng giải phóng dân tộc và Cách mạng vô sản
-Cách mạng giải phóng dân tộc đã hoàn thành một cách vẻ vang và đầy tự hào.
                                   

                                                           Vì Nhân dân quên mình
-Thực tế xã hội đã phơi bày: Cách mạng vô sản đã không những bên bờ thất bại không thể cứu vãn, mà còn có "thành tựu" làm hình thành tầng lớp "tư sản đỏ" từ những người cộng sản lứa hậu duệ do chính cách mạng đào tạo, không những không tạo ra được những nét ưu việt nổi bật của hình thái kinh tế xã hội mới (chủ nghĩa cộng sản),mà còn phải duy trì hình thái kinh tế xã hội cũ (chủ nghĩa tư bản) để mưu cầu tồn tại.
-Mục đích của định hướng XHCN là làm cho dân chúng có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhưng giải tỏa qui hoạch Thủ Thiêm lại có hiệu ứng ngược lại. Như thế có phải là phản cách mạng và những kẻ chủ mưu (gồm các đảng viên cộng sản) có phải là bè lũ phản động?
-Tội lỗi lớn nhất của những kẻ cộng sản thoái hóa là bản thân chúng không những không tin, mà còn phá vỡ không thể phục hồi được lòng tin phải tốn biết bao xương máu mới bồi đắp nên được của quần chúng cần lao đối với Đảng cộng sản. 
-Điều đó gợi ý cho những người cộng sản chân chính phải xét lại nền tảng lý luận của triết học Mác - Lênin và tìm con đường khác để đến với chủ nghĩa cộng sản.
-Muốn thế, điều trước tiên là phải để trí não thoáng đãng, tâm hồn rộng mở, suy tư trên tinh thần tất cả là của dân, do dân và vì dân.
-Trong khi chưa tìm được con đường nào khác, vẫn đi trên con đường này để tiến lên CNXH, thì điều cấm kỵ không được làm số một là không được để sự uất ức, hận thù của họ dâng cao. Không được để xảy ra thêm những vụ tương tự Tiên lãng, Đồng Tâm, Thủ Thiêm...Phải tích cực, nỗ lực xây dựng lại lòng tin của quần chúng.
-Phải nghiêm trị những kẻ phản dân, hại nước, những kẻ đã thành "tư sản đỏ" làm suy đồi đạo đức xã hội, những kẻ gây tội ác trong thời bình. 
-Phải loại bỏ khỏi đội ngũ những kẻ mà lòng tham đã nhấn chìm hoàn toàn đức tính thiêng liêng nhất của một con người: lòng nhân ái, và lời thề số một của một đảng viên cộng sản: "Vì Nhân dân quên mình"! 

----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Bất ngờ nhận tội, cựu trung tá Công an TPHCM vẫn bị tuyên 10 năm tù 
Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ sai phạm tại Ngân hàng DongA Bank (DAB) vừa tuyên xong trưa nay 20/12, ông Nguyễn Hồng Ánh đã bị tuyên 10 năm tù. Trước đó tại phiên tòa công tố chỉ đề nghị phạt 5-6 năm tù. Như Tiền Phong đưa tin: Trong kết luận điều tra lần đầu, Cơ quan điều tra cho rằng ông Nguyễn Hồng Ánh là người đã kêu oan.  Tuy nhiên sau lần điều tra bổ sung, ông Ánh thành thật khai báo và nhận tội, cáo trạng hiện đang áp dụng tình tiết ‘thành thật khai báo’ của ông Ánh để phiên tòa xem xét, phán xử. Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, cựu trung tá thừa nhận hành vi ký tất toán với DAB 1.900 lượng vàng khống và bị cáo không nộp tiền là đúng. “Bị cáo có khoảng tín dụng quy ra 85 tỷ đồng và thêm 1 sổ tín dụng khác 32 tỷ đồng.  Ngoài ra bị cáo cũng có sở hữu một số cổ phiếu, bị cáo cũng đang bị thu giữ một miếng đất ở Cần Giờ đứng tên Nguyễn Hồng Ánh, mua đất này từ năm 2002, tiền mua của bị cáo” – Ông Ánh thành thật khai nhận. Cũng do ông Ánh thành thật nhận tội, đại diện VKS tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Ánh 5-6 năm tù cho tội danh “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, (theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999). Bản án vừa tuyên ông Ánh 10 năm tù với nhận định: Tháng 1/2008 Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB) phê duyệt cho Ánh vay 2.000 lượng vàng trong thời hạn 12 tháng.  Một năm sau Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB nhưng thực chất hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB.  Vào ngày 26/1/2010,ông Ánh chỉ trả 100 lượng vàng nhưng ông Bình đồng ý để bị cáo nộp 32 tỷ đồng tiền tiết kiệm và được tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng (tương đương 53 tỷ đồng). Ngoài cấu thành tội cố ý làm trái… thì bản án cũng xem hành vi ký khống hồ sơ tất toán của ông Ánh có dấu hiệu của tội chiếm đoạt nhưng do giới hạn trong việc xét xử nên HĐXX chỉ xem xét trách nhiệm của ông Ánh theo cáo trạng truy tố. Bản án nêu hành vi sai phạm của ông Ánh là vào tháng 1/2008, ông Ánh đề nghị ông Trần Phương Bình vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh.  Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339m2 đất ở quận Phú Nhuận (TPHCM), quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền( quận 2, TPHCM) cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định. Trước đó, tháng 1/2008, ông Trần Phương Bình phê duyệt đồng ý cho ông Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này. Ngày 21/1/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB.  Nhưng thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB vào ngày 24/1/2009.  Đến 26/1/2010 ông Ánh trả 100 lượng vàng nên trong cùng ngày, DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010. Ông Bình và ông Ánh đã bàn bạc, thống nhất để ông Ánh nộp 32 tỷ đồng, là tiền tiết kiệm của ông Ánh tại DAB, còn ông Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất

Bất ngờ nhận tội, cựu trung tá Công an TPHCM vẫn bị tuyên 10 năm tù

TPO - Ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên trung tá, cán bộ Công an TPHCM) bị tuyên 10 năm tù dù tại tòa ông nhận tội và công tố chỉ đề nghị phạt ông 5-6 nằm tù.



Cựu trung tá CA Nguyễn Hồng Anh tại tòa. Ảnh: Tân Châu
Cựu trung tá CA Nguyễn Hồng Anh tại tòa. Ảnh: Tân Châu

Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ sai phạm tại Ngân hàng DongA Bank (DAB) vừa tuyên xong trưa nay 20/12, ông Nguyễn Hồng Ánh đã bị tuyên 10 năm tù. Trước đó tại phiên tòa công tố chỉ đề nghị phạt 5-6 năm tù.
Như Tiền Phong đưa tin: Trong kết luận điều tra lần đầu, Cơ quan điều tra cho rằng ông Nguyễn Hồng Ánh là người đã kêu oan. Tuy nhiên sau lần điều tra bổ sung, ông Ánh thành thật khai báo và nhận tội, cáo trạng hiện đang áp dụng tình tiết ‘thành thật khai báo’ của ông Ánh để phiên tòa xem xét, phán xử.
Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, cựu trung tá thừa nhận hành vi ký tất toán với DAB 1.900 lượng vàng khống và bị cáo không nộp tiền là đúng. “Bị cáo có khoảng tín dụng quy ra 85 tỷ đồng và thêm 1 sổ tín dụng khác 32 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo cũng có sở hữu một số cổ phiếu, bị cáo cũng đang bị thu giữ một miếng đất ở Cần Giờ đứng tên Nguyễn Hồng Ánh, mua đất này từ năm 2002, tiền mua của bị cáo” – Ông Ánh thành thật khai nhận.
Cũng do ông Ánh thành thật nhận tội, đại diện VKS tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Ánh 5-6 năm tù cho tội danh “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, (theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999).
Bản án vừa tuyên ông Ánh 10 năm tù với nhận định: Tháng 1/2008 Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB) phê duyệt cho Ánh vay 2.000 lượng vàng trong thời hạn 12 tháng. Một năm sau Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB nhưng thực chất hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB. Vào ngày 26/1/2010,ông  Ánh chỉ trả 100 lượng vàng nhưng ông Bình đồng ý để bị cáo nộp 32 tỷ đồng tiền tiết kiệm và được tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng (tương đương 53 tỷ đồng).
Ngoài cấu thành tội cố ý làm trái… thì bản án cũng xem hành vi ký khống hồ sơ tất toán của ông Ánh có dấu hiệu của tội chiếm đoạt nhưng do giới hạn trong việc xét xử nên HĐXX chỉ xem xét trách nhiệm của ông Ánh theo cáo trạng truy tố.
Bản án nêu hành vi sai phạm của ông Ánh là vào tháng 1/2008, ông Ánh đề nghị ông Trần Phương Bình vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339m2 đất ở quận Phú Nhuận (TPHCM), quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền( quận 2, TPHCM) cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.
Trước đó, tháng 1/2008, ông Trần Phương Bình phê duyệt đồng ý cho ông Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này. Ngày 21/1/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB. Nhưng thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB vào ngày 24/1/2009. Đến 26/1/2010 ông Ánh trả 100 lượng vàng nên trong cùng ngày, DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010.
Ông Bình và ông Ánh đã bàn bạc, thống nhất để ông Ánh nộp 32 tỷ đồng, là tiền tiết kiệm của ông Ánh tại DAB, còn ông Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng của ông Ánh (tương đương 53 tỷ đồng). Đáng lưu ý trong kết luận điều tra trước đây thể hiện ông Ánh không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn nên bị đề nghị xử nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử. Cáo trạng công tố công bố tại phiên tào cho rằng “ông Nguyễn Hồng Ánh đã thừa nhận hành vi ký chứng từ nộp khống 1.200 lượng vàng tại DAB và ngày 30/8 vợ của ông Ánh cũng đã nộp 500 triệu đồng vào tài khoản của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại kho bạc nhà nước tại TP Hà Nội khắc phục hậu quả cho ông Nguyễn Hồng Ánh”.
Ông Nguyễn Hồng Ánh (cựu trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ thuộc CA TPHCM) bị khởi tố và bắt tạm giam tại nhà riêng ở KP6, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM vào ngày 24/11/2017, sau đó di lý ra trại giam T16 Bộ Công an để phục vụ điều tra. Ban đầu ông này không nhận tội, tuy nhiên khi vụ án điều tra lại và tại phiên tòa này ông Ánh đã thành khẩn khai báo và nhận tội.

“Đi đêm” với nguyên TGĐ DongA Bank, cựu trung tá công an lĩnh án 10 năm

21-12-2018 - 18:16 PM | Tài chính - ngân hàng
“Đi đêm” với nguyên TGĐ DongA Bank, cựu trung tá công an lĩnh án 10 năm

Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh, nguyên trung tá Công an TP.HCM nhận 10 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

    Ngày 20/12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank – DAB). Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB nhận mức án chung thân cho 2 tội danh Cố ý làm trái và Lạm dụng tín nhiệm quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
    Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh, nguyên trung tá Công an TP.HCM nhận 10 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo nhận mức án cao hơn nhiều so với mức 5-6 năm đề nghị của Viện kiểm sát.
    Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2008, Nguyễn Hồng Ánh đề nghị Trần Phương Bình vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh nuôi trồng thủy sản. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339m2 đất ở quận Phú Nhuận, TP.HCM, quyền sử dụng 326m2 đất ở phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.
    Tháng 1/2008, ông Bình phê duyệt đồng ý cho Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, Ánh ký nhận nợ số vàng này.
    Ngày 21/1/2009, Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DongABank. Nhưng thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DongABank vào ngày 24/1/2009.
    Đến 26/1/2010, Ánh trả 100 lượng vàng. Cùng ngày, DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010.
    Bị cáo Bình và Ánh đã bàn bạc, thống nhất để Ánh nộp 32 tỷ đồng, là tiền tiết kiệm của Ánh tại DAB, còn Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng (tương đương 85 tỷ đồng). Theo đó, Trần Phương Bình chỉ đạo cho tất toán toàn bộ khoản vay 1.900 lượng vàng bằng hình thức: Hội sở DAB lập Phiếu thu tiếp nhận điều chuyển khống 1.900 lượng vàng từ Sở giao dịch về Hội sở để Hội sở chịu âm quỹ số vàng này.
    Lê Kiên Giang là Thủ quỹ vàng Hội sở DAB không thu được vàng vật chất do DAB thu nợ của Nguyễn Hồng Ánh điều chuyển về Hội sở DAB nên đã ghi sổ tay của mình thể hiện nội dung: “Ngày 29/2/2012, A.Ánh: 1.900 lượng”, thể hiện thu khống 1.900 lượng vàng của Nguyễn Hồng Ánh, gây thiệt hại cho DAB hơn 53 tỷ đồng (hơn 85 tỷ đồng – hơn 32 tỷ đồng).
    Tại tòa, Nguyễn Hồng Ánh thừa nhận hành vi của mình đúng như cáo trạng truy tố. Theo đó, bị cáo Ánh khai sổ tiết kiệm 32 tỷ đồng gửi tại DongABank không chuyển nhượng cho ông Bình mà để tại ngân hàng. Trong khi 1.200 lượng vàng vẫn được đưa vào DongABank theo các giấy tờ khống của Ánh. Ở khoản vay 1.900 lượng vàng, bị cáo Ánh chỉ trả được 32 tỷ đồng, cấu kết với ông Bình để tất toán khống số nợ này khiến DongABank thiệt hại 53 tỷ đồng.


    Theo Huyền Trâm
    BizLive

    Cựu trung tá công an thừa nhận tất toán khống 1.900 cây vàng của Ngân hàng Đông Á

    29-11-2018 - 16:24 PM | Tài chính - ngân hàng
    Cựu trung tá công an thừa nhận tất toán khống 1.900 cây vàng của Ngân hàng Đông Á

    Dù trước đó từng kêu oan, tuy nhiên, quá trình điều tra lại và xét xử tại tòa, Nguyễn Hồng Ánh thừa nhận mọi hành vi phạm tội liên quan tới việc tất toán khống 1.900 lượng vàng tại Ngân hàng Đông Á.


    Chiều 29/11, phiên xử Trần Phương Bình (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) và Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi, Vũ "nhôm") và 24 bị cáo liên quan tới thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á.
    Trong phiên xét hỏi này, ông  Nguyễn Hồng Ánh (cựu Trung tá công an tại TP HCM) lầm đầu được đưa ra chất vấn. Kết luận điều tra trước đây cho rằng ông Ánh có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
    Hồ sơ này cũng kết luận rằng cựu trung tá công an "không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn" trong quá trình điều tra. Do đó, Cơ quan điều tra đề nghị "xử lý ngiêm trong quá trình truy tố, xét xử".
    Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung, ông Ánh bất ngờ nhận tội. Cáo trạng vụ án thể hiện ông Ánh có hành vi đề nghị ông Trần Phương Bình cho vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh vào đầu năm 2008.
    Trong phần trả lời tại tòa, ông Ánh giữ nguyên lời khai nhận hành vi tất toán khống 1.900 lượng vàng của Ngân hàng Đông Á. Cựu Trung tá khai nhận: "Bị cáo có khoản tín dụng khoảng 85 tỷ đồng và một số khoản tín dụng khác 32 tỷ đồng cùng một số cổ phiếu. Bị cáo đang bị thu giữ một miếng đất ở Cần Giờ đứng tên Nguyễn Hồng Ánh, mua từ năm 2002 bằng tiền của bị cáo".

     Cựu trung tá công an thừa nhận tất toán khống 1.900 cây vàng của Ngân hàng Đông Á - Ảnh 1.
    Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh thừa nhận mọi hành vi phạm tội.
    Theo hồ sơ vụ án, Ánh quen thân ông Trần Phương Bình (59 tuổi, Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DAB), có thời gian dài vay vốn ngân hàng này. Họ cũng nhiều lần hợp tác kinh doanh bất động sản, mua bán cổ phần, cổ phiếu. Cuối năm 2007, lãi suất vay vàng rẻ hơn tiền, hai bên thống nhất chuyển các khoản vay thành vàng.
    Cụ thể, hồi tháng 1/2008, ông Ánh đề nghị vay 2.000 lượng vàng để hợp tác kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản với tài sản đảm bảo là nhiều bất động sản ở TP HCM cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.
    Ông Trần Phương Bình sau đó phê duyệt đồng ý cho ông Ánh vay 2.000 lượng vàng trong hạn 12 tháng.
    Khoảng 2 tuần sau, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này. Khoảng 1 năm sau, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho ngân hàng Đông Á. Tuy nhiên, cả hai bên chỉ tất toán khống trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại Ngân hàng Đông Á.
    Đầu năm 2010, ông Ánh trả lãi 12 lần với tổng giá trị 100 lượng vàng và được ngân hàng làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng. Sau đó, ông Bình bàn bạc với ông Ánh thống nhất để ông này nộp 32 tỷ đồng để được tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng (tương đương 53 tỷ đồng) tại Ngân hàng Đông Á.
    Hồi tháng 8, vợ của ông này cũng đã nộp 500 triệu đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho chồng.
    Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD Ngân hàng Đông Á) đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần ngân hàng này, xuất quỹ 497,8 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Vũ "nhôm" và mua cổ phần Ngân hàng Đông Á. Ông Bình cũng "rút ruột" 358,8 tỷ đồng của DAB để sử dụng cá nhân.
    Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 53,3 tỷ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh; tất toán khống 2,4 tỷ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỷ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611,6 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép làm Ngân hàng Đông Á "bốc hơi" 384,8 tỷ đồng .
    Hậu quả từ các hành vi trên đã khiến DAB thiệt hại 3.608 tỷ đồng, trong đó hành vi Lạm dụng quyền hạn gây thất thoát 2.057 tỷ đồng và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng. Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỷ đồng .

    Theo Quốc Chiến
    Trí thức trẻ

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/30

    KIẾP GIANG HỒ 4