-Cách mạng Việt Nam gồm hai cuộc cách mạng hợp thành: Cách mạng giải phóng dân tộc và Cách mạng vô sản -Cách mạng giải phóng dân tộc đã hoàn thành một cách vẻ vang và đầy tự hào.
Vì Nhân dân quên mình -Thực
tế xã hội đã phơi bày: Cách mạng vô sản đã không những bên bờ thất bại
không thể cứu vãn, mà còn có "thành tựu" làm hình thành tầng lớp "tư sản
đỏ" từ những người cộng sản lứa hậu duệ do chính cách mạng đào tạo, không những
không tạo ra được những nét ưu việt nổi bật của hình thái kinh tế xã hội
mới (chủ nghĩa cộng sản),mà còn phải duy trì hình thái kinh tế xã hội
cũ (chủ nghĩa tư bản) để mưu cầu tồn tại. -Mục đích của định hướng XHCN là làm cho dân chúng có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhưng giải tỏa qui
hoạch Thủ Thiêm lại có hiệu ứng ngược lại. Như thế có phải là phản cách
mạng và những kẻ chủ mưu (gồm các đảng viên cộng sản) có phải là bè lũ
phản động? -Tội
lỗi lớn nhất của những kẻ cộng sản thoái hóa là bản thân chúng không những không tin, mà còn phá vỡ không thể phục
hồi được lòng tin phải tốn biết bao xương máu mới bồi đắp nên được của
quần chúng cần lao đối với Đảng cộng sản. -Điều
đó gợi ý cho những người cộng sản chân chính phải xét lại nền tảng lý
luận của triết học Mác - Lênin và tìm con đường khác để đến với chủ
nghĩa cộng sản. -Muốn
thế, điều trước tiên là phải để trí não thoáng đãng, tâm hồn rộng mở,
suy tư trên tinh thần tất cả là của dân, do dân và vì dân. -Trong
khi chưa tìm được con đường nào khác, vẫn đi trên con đường này để tiến
lên CNXH, thì điều cấm kỵ không được làm số một là không được để sự uất ức, hận thù của họ
dâng cao. Không được để xảy ra thêm những vụ tương tự Tiên lãng, Đồng Tâm, Thủ
Thiêm...Phải tích cực, nỗ lực xây dựng
lại lòng tin của quần chúng. -Phải
nghiêm trị những kẻ phản dân, hại nước, những kẻ đã thành "tư sản đỏ"
làm suy đồi đạo đức xã hội, những kẻ gây tội ác trong thời bình. -Phải
loại bỏ khỏi đội ngũ những kẻ mà lòng tham đã nhấn chìm hoàn toàn đức
tính thiêng liêng nhất của một con người: lòng nhân ái, và lời thề số
một của một đảng viên cộng sản: "Vì Nhân dân quên mình"!
----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin cực nóng: Tước quân tịch, khởi tố, cấm xuất cảnh hai tướng công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân
Sự nghiệp của 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành vừa bị khởi tố
Hoàng Đan. Thiết kế: Mạnh Quân - Phương Thanh |
39
Ông Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị khởi
tố vì liên quan đến sai phạm của Phan Anh Văn Vũ (Vũ "nhôm").
Dân trí Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và
Trần Việt Tân bị khởi tố về “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng” quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thực hiện,
ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tiến hành khởi tố
bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Việt Tân
- nguyên Tổng Cục trưởng và ông Bùi Văn Thành - nguyên Cục trưởng Bộ
Công an về “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định
tại Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Ông Bùi Văn Thành (trái) và ông Trần Việt Tân
Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, cuối tháng 7/2018, Bộ Chính trị đã quyết định cách chức tất
cả các chức vụ trong Đảng của Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ
Công an; cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương
nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Thượng tướng Trần Việt Tân - nguyên Thứ trưởng
Bộ Công an.
Trung tướng Bùi Văn Thành, với cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ
Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng
cục Hậu cần - Kỹ thuật, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, nguyên Phó
Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng chịu trách nhiệm về
những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục Hậu cần -
Kỹ thuật.
Cá nhân Trung tướng Bùi Văn Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân
chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra,
giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ
thuật; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm
việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một
số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn
bản không thuộc trách nhiệm được phân công; tự ý ký quyết định cho Phan
Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại
giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.
Thượng tướng Trần Việt Tân, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban
Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thiếu
trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, đã
ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu
quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành Công an và
cá nhân, gây dư luận xấu trong xã hội.
Ngày 8/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định giáng cấp
bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân đối với ông Bùi Văn Thành và ông
Trần Việt Tân.
Theo đó, giáng cấp bậc hàm Thượng tướng Trần Việt Tân xuống Trung
tướng; Quyết định số 1388/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm Trung tướng Bùi Văn
Thành xuống Đại tá.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định thi hành
kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn
2011-2016 đối với ông Trần Việt Tân; cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối
với ông Bùi Văn Thành.
Ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành có những vi phạm, khuyết điểm
rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về
Đảng tại Quyết định số 822-QĐNS/TW ngày 31/7/2018. Tiến Nguyên
Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành bị cách tất cả chức vụ trong Đảng
Trung tướng Bùi Văn Thành và Thượng tướng Trần Việt Tân bị đề nghị giáng cấp bậc hàm.
Ngày 28/7, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng để xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc kỷ
luật Trung tướng Bùi Văn Thành - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an
Trung ương, Thứ trưởng Công an và Thượng tướng Trần Việt Tân - nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Công an.
Theo đó, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành
bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Uỷ viên Ban
chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Uỷ viên Ban
chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010 -
2015); giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý
kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với Trung tướng Thành.
Với Thượng tướng Trần Việt Tân, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng
hình thức cách chức Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương
nhiệm kỳ 2011 - 2016; giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện
quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với
Thượng tướng Tân.
Các quy trình kỷ luật hành chính nêu trên được Bộ Chính trị yêu
cầu phải "bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng
theo quy định".
Trung tướng Bùi Văn Thành. Ảnh: Ngọc Thành.
Bộ Chính trị nêu rõ, Trung tướng Bùi Văn Thành với cương vị Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an,
trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nguyên Uỷ viên ban
Thường vụ Đảng uỷ, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ
thuật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường
vụ Đảng uỷ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.
Cá nhân Trung tướng Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu
trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để
xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; vi
phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ
Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở
nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không
thuộc trách nhiệm được phân công.
Cùng với đó, Trung tướng Bùi Văn Thành đã tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.
Những vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành gây hậu quả rất nghiêm
trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Công an và
cá nhân, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội.
Nguyên thứ trưởng Công an Trần Việt Tân. Ảnh: CAND.
Cũng trên cơ sở xem xét tờ trình của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy, Thượng tướng Trần Việt Tân, trong
thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung
ương, Thứ trưởng Công an, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ
đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, đã ký một số văn bản vi phạm quy định về
bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu
đến uy tín của ngành Công an và cá nhân, gây dư luận xấu trong xã hội.
Trước đó tại kỳ họp 28 từ ngày 24-26/7, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết
luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV, Bộ
Công an) đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; thiếu kiểm tra,
giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh và
quản lý tài sản công; bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất, liên kết kinh doanh, cho thuê đất an ninh không đúng quy
định pháp luật.
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng chỉ ra các vi phạm, khuyết điểm của
Trung tướng Bùi Văn Thành và Thượng tướng Trần Việt Tân; đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với hai ông này.
Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành (60 tuổi, quê Ninh Bình), từng giữ chức
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu
cần - Kỹ thuật trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng
8/2014.
Cùng ngày nhận chức thứ trưởng, ông được thăng quân hàm từ thiếu tướng
lên trung tướng, phụ trách công tác Hậu cần - Kỹ thuật và lực lượng Cảnh
sát phòng cháy và chữa cháy.
Ông Trần Việt Tân (63 tuổi, quê Thái Bình), trước khi được bổ nhiệm giữ
chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 10/2011 từng là Phó Tổng cục
trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V). Tháng 7/2013,
ông được thăng hàm thượng tướng, nghỉ hưu năm 2016.
Phạm Dự
“Kỷ luật cựu cán bộ Công an không phải làm cho ngành yếu đi“
Ông Trần Việt Tân (trái) và ông Bùi Văn Thành (phải) khi còn công tác
Theo bà Bùi Thị An, việc khởi tố bị can
đối với 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an không phải làm cho ngành yếu đi,
càng không phải làm mất uy tín của ngành.
Ngày 14/12/2018, Cơ quan Cảnh sát
điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi
cư trú đối với ông Trần Việt Tân, nguyên Tổng cục trưởng và ông Bùi Văn
Thành, nguyên Cục trưởng Bộ Công an về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu
quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Việc
khởi tố bị can đối với hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan
đến quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong
khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thực hiện.
Thiếu
tướng Lê Mã Lương – nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam
chia sẻ, ông "rất buồn" vì những cựu cán bộ lãnh đạo như ông Trần Việt
Tân và Bùi Văn Thành lại vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự. Bài học cảnh tỉnh đối với cán bộ
Song
qua vụ án này, một lần nữa cho thấy quyết tâm của Đảng, của ngành Công
an trong việc thanh lọc đội ngũ, loại bỏ những người không xứng đáng, để
chứng minh rằng Đảng ta công minh, chính trực, không có vùng cấm, không
có ngoại lệ. Qua đó càng củng cố thêm lòng tin, uy tín của lực lượng
Công an với người dân, với cán bộ, đảng viên.
Theo ông Lê Mã
Lương, từ vụ việc cụ thể trên cũng cho thấy, cán bộ đã không chú trọng
rèn luyện mình thường xuyên, nhất là tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối
sống, không đủ dũng khí, bản lĩnh, dễ dàng sa ngã dẫn tới những sai phạm
nghiêm trọng là điều “không thể chấp nhận được”.
“Và đây cũng là
một bài học cảnh tỉnh đối với cán bộ, dù ở cương vị nào cũng phải tự ý
thức được vai trò, vị trí của mình để không dẫn tới sai phạm, để không
đánh mất mình” – ông Lê Mã Lương cho biết. Kỷ luật cựu cán bộ công an không phải làm cho ngành yếu đi
Cùng
chung quan điểm, bà Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho biết,
người dân nức lòng trước quyết tâm chính trị cao của Đảng, “không có
vùng cấm, không dung túng, dung thứ” với bất cứ ai, với những cái tên
tưởng chừng không ai dám đụng tới nhưng cuối cùng đã bị xử lý kỷ luật,
bị pháp luật trừng trị.
Bà Bùi Thị An - đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Quyết
tâm chính trị đó cũng đã gây dựng niềm tin trong nhân dân rằng, sự dũng
cảm của Đảng không chỉ chấn chỉnh đội ngũ mà còn dám nhìn thẳng vào
những những “góc khuất”, những “lỗ hổng” để khắc phục, sửa chữa những
sai lầm, khuyết điểm. Bởi chính những “lỗ hổng”, những “góc khuất” đó đã
làm hư hỏng một bộ phận cán bộ, đảng viên, một số người nắm giữ vị trí
trọng yếu trong bộ máy quản lý Nhà nước, gây mất niềm tin trong nhân
dân.
“Rất đáng tiếc và đáng buồn rằng, một số cán bộ công an ở vị
trí rất cao, được giao nhiệm vụ rất quan trọng nhưng đã mắc phải sai
lầm. Việc kỷ luật cựu cán bộ công an không phải làm cho ngành yếu đi,
càng không phải làm mất uy tín của ngành. Bao che cho cán bộ mới làm mất
uy tín của Đảng, làm cán bộ hư hỏng, còn xử lý cán bộ chỉ làm cho Đảng
mạnh thêm, càng lấy lại được lòng tin của nhân dân với Đảng” – bà Bùi
Thị An cho biết.
Từ Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, chúng ta
đã chứng kiến nhiều cán bộ, đảng viên giữ vai trò chủ chốt thuộc diện
Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, thậm chí bị xử lý trước pháp
luật. Điều đó phản ánh dũng khí thanh lọc bộ máy lãnh đạo các cấp từ
Trung ương tới địa phương, nhưng mặt khác cũng cho thấy vai trò nêu
gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang bị suy giảm, gây nên những
dư luận xấu.
Hơn lúc nào hết, cùng với chỉ dẫn Quy định trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính
trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mỗi cán
bộ, đảng viên cần giữ vững và phát huy tính tiên phong, gương mẫu,
thường xuyên học tập và rèn luyện, nghiêm túc trong tự phê bình và phê
bình, giáo dục ý thức trách nhiệm, nhất là ý thức trách nhiệm của các
cấp ủy và người đứng đầu. Đồng thời thường xuyên tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát để không có những kẽ hở, những lỗ hổng cho những kẻ
lợi dụng những sơ hở đó để làm những điều bất minh, bất chính, mưu cầu
lợi ích cá nhân./.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành.
Cụ
thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an
giai đoạn 2011-2016 đối với ông Trần Việt Tân, do có những vi phạm,
khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành
kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 822-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.
Ông
Bùi Văn Thành bị cách chức Thứ trưởng Bộ Công an do có những vi phạm,
khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành
kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 823-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.
Theo Kim Anh
VOV
Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành từng ưu ái Vũ nhôm như thế nào?
PV
Ông Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ
Công an đã vi phạm khi tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia
đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh
Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.
Ngày 28/7/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc đề
nghị xem xét, thi hành kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Chính
trị kết luận:
Trung tướng Bùi Văn Thành, với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục
Hậu cần-Kỹ thuật, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng
cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng chịu trách nhiệm về những vi
phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ
thuật.
Ông Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an
đã tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài
và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối
tượng, không đúng tiêu chuẩn.
Cá nhân ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ,
thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám
sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ
thuật; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm
việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một
số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn
bản không thuộc trách nhiệm được phân công; tự ý ký quyết định cho Phan
Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại
giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.
Những vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành gây hậu quả rất nghiêm
trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Công an và
cá nhân đồng chí, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội.
Do đó, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bùi Văn
Thành bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ
2010 - 2015).
Giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ
luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Bùi Văn Thành, bảo
đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định.
Trung tướng Bùi Văn Thành từng đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, tự ý ký quyết định cho Vũ 'nhôm' đi nước ngoài
PV
29, Tháng 07, 2018 | 14:15
Theo kết luận của Bộ Chính trị, Trung tướng Bùi Văn Thành
đã tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ (biệt danh Vũ "nhôm") tham gia
đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh
Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.
Theo kết luận của Bộ Chính trị sau cuộc họp ngày 28/7, Trung tướng Bùi Văn Thành,
với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ
trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật,
nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng
cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết
điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.
Trung
tướng Bùi Văn Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu
trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để
xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; vi
phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ
Công an.
Trung tướng Thành đã ký
văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an
ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách
nhiệm được phân công.
Ngoài ra,
theo kết luận của Bộ Chính trị, Trung tướng Bùi Văn Thành đã tự ý ký
quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị
cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.
"Những
vi phạm của đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành gây hậu quả rất nghiêm
trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Công an và
cá nhân đồng chí, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội", kết luận của
Bộ Chính trị cho biết.
Căn cứ Quy
chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá
XII; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên
vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Văn Thành
bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010 -
2015).
Ông Phan Văn Anh Vũ, biệt
danh Vũ "nhôm", là cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà
Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 ở
Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 ở
TP.HCM. Kể từ đầu năm 2017 ông Vũ được nhắc nhở tới nhiều liên quan đến
các cuộc điều tra của công an về vấn đề bất động sản ở Đà Nẵng.
Từ tháng 4 đến tháng 10/2017, Phan Văn Anh Vũ tuần tự rút vốn khỏi các công ty mình quản lý.
Trong tháng 12/2017, Phan Văn Anh Vũ đột ngột bỏ trốn và bị Bộ Công an ra lệnh truy nã vào ngày 22/12/2017.
Cơ
quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Phan Văn
Anh Vũ về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước, theo Điều 263 Bộ
luật Hình sự 1999.
Ngày
28/12/2017, ông Vũ bị Cục quản lý xuất nhập cảnh Singapore tạm giam, khi
ông định rời khỏi Singapore sang Malaysia, vì ông Vũ mang theo 2 hộ
chiếu với 2 nhân thân khác nhau mà đều do cơ quan quản lý Việt Nam cấp.
Ngày 4/1, ông Vũ bị trục xuất về Việt Nam và bị công an bắt tại sân bay
Nội Bài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét