Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

GHITAR VỚI SUNGHA JUNG

(ĐC sưu tầm trên NET)

- Sáng tạo là chứng chỉ duy nhất của thiên tài
                                                                                     Ngạn ngữ Pháp

- Có nhiều định nghĩa về tài năng. Nhưng phần lớn những định nghĩa này không đạt, vì rằng những người viết ra chúng không phải là những thiên tài. Buphôn khẳng định rằng thiên tài chính là sự kiên nhẫn, chỉ có bằng sự lao động không ngừng con người mới đạt được những kết quả mong muốn. Nhưng định nghĩa này cũng sai. Về phần mình, tôi thấy định nghĩa sau đây của Laplaxơ đúng hơn: "Thiên tài là sự nhạy cảm".
                                                                         Lôbasepxki, nhà toán học thiên tài người Nga,                                                                            cha đẻ của Hình học (phi ơclít) Hyperbolic.


Đôi điều về Sungha Jung

Nghe nhiều về S.J nhưng chúng ta cần biết vài điều về tiểu sử cậu bé chứ nhỉ:

Cậu bé thần đồng ghi ta Jung Sung-ha vừa trở thành người Hàn Quốc đầu tiên lập kỷ lục thu hút hơn 100 triệu lượt người xem video của mình trên trang chia sẻ video trực tuyến YouTube.


Sinh Năm 1996 - Bắt đầu chơi ghi ta cách đây 5 năm nhưng giờ đây, Jung đã có dịp biểu diễn cùng một số nghệ sĩ ghi ta vĩ đại nhất thế giới.


Dù không phải là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng với tài năng chơi ghi ta điêu luyện của mình, Jung đã lập kỉ lục trên YouTube khi chỉ mới 14 tuổi. Cậu đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng ngay lần đầu tiên đăng tải video của mình vào tháng 9 năm 2006 lên trang YouTube.
Tính đến nay, đã có khoảng 240 video của Jung được tải lên trang web chia sẻ video lớn nhất thế giới hiện nay này. Trong vòng 42 tháng, các video của Jung nhận được tổng cộng 110 triệu lượt xem và con số này vẫn đang tăng lên từng giờ.
Con đường trở thành ngôi sao trên Web của cậu bé Jung bắt đầu cách đây 5 năm khi bố cậu, ông Jung Woo-chang dạy cậu chơi ghi ta.
“Tôi bắt đầu dạy Sung-ha những dây đàn cơ bản và bản nhạc đệm. Tôi phát hiện ra Sung-ha có sở trường chơi "fingerstyle" (một kiểu chơi ghi ta bằng cách bấm trực tiếp lên dây bằng ngón tay hay móng tay)”, bố Jung cho biết.
Các video trên YouTube đã mang lại cho cậu bé Jung sự nổi tiếng của một ngôi sao thực sự. Khó ai có thể tin được những giai điệu điêu luyện mà mình đang nghe được chơi bởi một cậu bé 14 tuổi. Nhờ thế, Jung đã có dịp được biểu diễn cùng với những nghệ sĩ ghi ta nổi tiếng khắp thế giới như Tommy Emmanuel, Michel Haumont và Kotaro Oshio.


Thậm chí, vợ góa của danh ca huyền thoại John Lennon, bà Yoko Ono còn hết lời ngợi khen dưới clip trong đó Jung chơi bản nhạc của ca khúc nổi tiếng “All You Need is Love” của nhóm nhạc Beatles. Bà viết bình luận rằng: “Cảm ơn cháu vì một màn biểu diễn tuyệt vời. John Lennon có lẽ sẽ rất hạnh phúc khi cháu biểu diễn ca khúc của ông ấy hay như vậy”.
Tháng 2 năm 2009, Jung đã có buổi biểu diễn solo đầu tiên trong sự nghiệp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ngoài ra, cậu bé cũng đã biểu diễn tại một số liên hoan âm nhạc quốc tế nổi tiếng nhất thế giới, bao gồm Musikmesse Frankfurt vào tháng 4 và tại Liên hoan Ghi ta Quốc tế Thái Lan vào tháng 10 năm ngoái. Mới đây nhất, Jung đã hoàn tất chuyến lưu diễn qua 5 thành phố ở Mỹ với nghệ sĩ ghi ta nổi tiếng Trace Bundy và đã vừa bắt đầu chuyến lưu diễn kéo dài 6 ngày tại Phần Lan.
Mục tiêu tương lai của Jung là trở thành một nghệ sĩ ghi ta fingerstyle chuyên nghiệp. Jung cho biết: “Tôi rất vui và tự hào khi mọi người thích những gì tôi làm”.
                                                                                                                 (Theo GuitarPro.Vn)

                                    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét