Trong thời cổ đại, một nhà thơ Arập cho biết: “Vạn vật trên Trái đất
đều sợ thời gian, nhưng thời gian lại sợ các kim tự tháp”. Thật vậy,
biết bao thế kỷ đã trôi qua mà những công trình bằng đá ấy vẫn uy nghi
sừng sững như thách đố thời gian...
Không chỉ thách đố thời gian, kim tự tháp còn là một bí ẩn chưa được
giải đáp. Một số người cho rằng chúng là một dạng thông điệp được mã hóa
của các nền văn minh cổ đại, số khác thì cho rằng đó là những công
trình sáng tạo của người ngoài Trái đất và cũng có người cố gắng liên
kết sự xuất hiện của chúng với lục địa Atlantis huyền thoại.
Kim tự tháp dưới đáy biển Bermuda
Bí ẩn của Ai Cập
Cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn phải trăn trở với một bí ẩn chưa
được giải đáp: ai đã xây dựng các kim tự tháp và xây khi nào? Suốt một
thời gian dài người ta vẫn tin chắc rằng kim tự tháp là những tác phẩm
vĩ đại của Ai Cập cổ đại, nền văn minh đã tồn tại từ thiên niên kỷ thứ
ba đến thứ nhất trước Công nguyên. Giờ đây, quan điểm này đang được các
chuyên gia xem xét lại một cách nghiêm túc. Các tảng đá được đặt chồng
lên nhau với độ khít lý tưởng, đến nỗi không thể lách lưỡi dao lam vào
khe giữa chúng. Ngoài ra, các cạnh của kim tự tháp lớn nhất - Cheops -
trùng khớp với bốn phương của Trái đất chỉ với sai số 0,1%.
Theo các học giả, người bình thường không thể xây dựng với độ chính xác
cao như vậy, do đó có một giả thuyết cho rằng kim tự tháp được xây dựng
bởi một nền văn minh tiên tiến từng tồn tại trên trái đất từ 8 - 10
nghìn năm trước, khi đó, khu vực mà ngày nay là sa mạc Ai Cập từng có
khí hậu nhiệt đới ẩm ướt và lượng mưa trung bình hàng năm rất lớn. Giả
thuyết này xuất hiện dựa trên quan sát của một số nhà khoa học: họ nhận
thấy các dấu vết xói mòn thẳng đứng trên tượng đại nhân sư (Grand
Sphinx), thường xảy ra sau khi mưa lớn xối nước (dấu vết xói mòn do cát
và gió thường nằm ngang).
Có một bằng chứng quan trọng nữa ủng hộ giả thuyết này: mới đây, khi
quan sát các bức ảnh thung lũng kim tự tháp, được chụp từ không gian vũ
trụ, các nhà khoa học đã có thể phân biệt được những đường nét của tượng
nhân sư thứ hai - nó nằm đối diện với tượng hiện hữu nhưng đã bị cát
vùi rất sâu. Theo giả định của các nhà khoa học, bức tượng này thể hiện
hiện thân của một nhân vật nữ thuộc tầng lớp quý tộc và đã bị sụp đổ từ
thời cổ đại. Vấn đề còn lại là xin giấy phép cho các cuộc khai quật và
kết quả khai quật có thể xác nhận hay bác bỏ giả thuyết mới.
Tượng nhân sư và kim tự tháp Ai Cập
Lời nguyền của các pharaoh
Những lời đồn đại rằng cái chết sẽ đến với những ai tùy tiện bước vào
ngôi mộ của người cai trị Ai Cập đã xuất hiện sau khi các khám phá khảo
cổ học được tiến hành trong thế kỷ 20. Ít nhất chuyện này đã từng xảy ra
sau vụ khai quật ngôi mộ của vị pharaoh trẻ tuổi Tutankhamun, được nhà
nghiên cứu người Anh Howard Carter tìm thấy vào năm 1922. Bấy giờ, nhiều
thành viên của đoàn thám hiểm (hơn 20 người) sau khi làm việc trong
ngôi mộ đã bị chết trong những hoàn cảnh vô cùng bí ẩn. Tuy nhiên, rất
lạ là riêng Howard Carter thì hoàn toàn không bị trừng phạt bởi “lời
nguyền của pharaoh” - ông là người duy nhất của đoàn thám hiểm còn sống
sót đến năm 1930.
Sau vụ “Tutankhamun”, người ta bắt đầu sáng tác vô số huyền thoại về
kim tự tháp - ngày một đáng sợ hơn. Nhưng trong tháng 11/1962, giáo sư
sinh - y học thuộc Đại học Cairo Dean Taha công bố phát hiện của mình
rằng ông đã tìm thấy virus gây ra bệnh viêm đường hô hấp trong máu của
các nhà khoa học từng làm việc trong kim tự tháp. Kiểm tra xác ướp của
các vị pharaon, giáo sư Dean Taha đã phân lập được một loạt chủng vi
khuẩn tương tự và một trong số đó, theo lý thuyết của ông, có thể sống
đến 4.000 năm. Rất tự tin, ông tuyên bố rằng cái gọi là “lời nguyền của
các pharaoh” có thể được vô hiệu hóa dễ dàng bằng thuốc kháng sinh.
Tuy nhiên, các đồng nghiệp của ông không nhất trí với ông về nguồn gốc
những căn bệnh bí ẩn phát sinh ở những người từng tham gia nghiên cứu
hầm mộ pharaoh. George Dean, tiến sĩ y khoa người Ireland xác định rằng
nguyên nhân gây tử vong do bụi mang nấm độc, được hình thành trong quá
trình phân hủy của phân dơi. Các nhà khoa học khác thì nói về phóng xạ
và những độc tố chưa biết, do người Ai Cập cổ xưa phát minh ra để chống
lại những kẻ xâm nhập mộ trái phép (trộm mộ chẳng hạn). Tuy nhiên, cũng
có một số ý kiến cho rằng các kim tự tháp được xây dựng không phải với
mục đích lưu trữ xác ướp của các vị vua Ai Cập. Nhưng về chuyện này
chúng ta sẽ bàn sau...
Câu đố Trung Hoa
“Chúng tôi tiếp cận từ phía đông và thấy rằng trong nhóm phía bắc là 3
kim tự tháp khổng lồ, những kim tự tháp còn lại giảm dần kích thước về
phía nam. Chúng mọc sừng sững trên ruộng đồng, làng mạc và trải dài
khoảng 8 dặm trên một vùng đồng bằng rộng lớn. Đại kim tự tháp cao 1000
feet (khoảng 300m, gần như cao gấp hai lần kim tự tháp Cheops). Bốn phía
của kim tự tháp Trung Hoa hoàn toàn đúng theo định hướng la bàn, mỗi
mặt của nó có màu sắc riêng biệt: màu đen biểu thị hướng bắc, màu
lục-lam - hướng đông, màu đỏ - hướng nam và trắng - hướng tây. Đỉnh của
kim tự tháp Trung Hoa không nhọn mà bằng phẳng, được rải đất màu vàng,
trên các mặt của nó từng tồn tại các bậc thang dẫn lên đỉnh...
Tôi ngất ngây trước cảnh tượng tráng lệ này. Chúng tôi đi xung quanh
kim tự tháp để tìm kiếm lối vào, nhưng không tìm thấy. Khi tôi hỏi người
phiên dịch về tuổi của các kim tự tháp này thì nhận được câu trả lời
rằng trong các sách lâu đời nhất của Trung Hoa viết cách đây 5.000 năm,
những kim tự tháp này đã được gọi là cổ xưa”.
Trên đây là mô tả của thương nhân người Úc Fred Schroeder về các kim tự
tháp Trung Quốc khi đi qua một địa phương dọc theo biên giới Trung Quốc
- Mông Cổ hồi đầu thế kỷ 20 cùng với các đạo sư của các hoàng đế Trung
Hoa. Tuy nhiên, chỉ đến giữa thế kỷ 20, khi con người đã có thể chụp ảnh
từ không gian vũ trụ, người châu Âu mới biết rằng Trung Quốc có đến 7
kim tự tháp rất hoành tráng. Trước đó, người ta chẳng mấy chú ý đến
những công trình bằng đá khổng lồ nằm gần Tây An, vốn là cố đô Trường An
của Trung Quốc. Nhưng kể từ khi một phi công người New Zealand tìm thấy
cuốn nhật ký và các ghi chép bị lãng quên của Fred Schroeder, bỗng xuất
hiện một sự quan tâm chưa từng thấy đến các tảng đá nguyên khối này.
Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc đã đề cao cảnh giác, không cho
bất cứ người lạ nào đến gần những nơi này. Có lẽ không phải ngẫu nhiên
mà người Trung Quốc chọn địa điểm không xa các kim tự tháp phức tạp để
xây dựng bệ phóng tên lửa đưa vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo...
Một kim tự tháp của Trung Quốc
Kim tự tháp và tam giác quỷ Bermuda
Suốt một thời gian dài tìm hiểu, cho đến nay, các nhà khoa học vẫn
không thể giải thích về sự biến mất của tàu thủy và máy bay trong khu
vực tam giác Bermuda. Chỉ trong nửa cuối của thế kỷ 20, tam giác ác quỷ
này đã cướp đi hơn 1.000 nhân mạng. Tình hình vẫn không thay đổi ngay cả
sau khi một tàu thủy văn của Mỹ hồi đầu thập niên 1990 phát hiện một
kim tự tháp khổng lồ ở dưới đáy biển Bermuda.
Về kích thước, cấu trúc này lớn gấp ba lần so với kim tự tháp Cheops,
các mặt được làm bằng vật liệu tương tự thủy tinh hoặc sứ tráng men. Rất
đáng ngạc nhiên là kim tự tháp này trông rất sạch sẽ và nhẵn mịn, mà đó
lại không phải là đặc tính của vật thể tồn tại lâu ngày dưới đáy đại
dương. Kim tự tháp này được khảo sát, nghiên cứu bằng các phương tiện
thiết bị hiện đại và người ta thấy rằng nó không hề có bất kỳ dấu hiệu
kết nối nào, nghĩa là dường như nó được gia công từ một khối duy nhất.
Năm 2003, các nhà “Bermuda học” còn phát hiện thêm dưới đáy vùng biển
này hai cấu trúc hình kim tự tháp bí ẩn. Sau khi nghiên cứu bằng thiết
bị đặc biệt, nhà hải dương học Verlag Mayer đoan chắc rằng chúng được
cấu tạo bằng vật liệu tương tự thủy tinh. Kích thước của các kim tự tháp
dưới nước lớn hơn nhiều lần so với các “anh chị em” của mình trên mặt
đất, tuy nhiên, theo số liệu sơ bộ, tuổi của chúng không vượt quá 500
năm. Ai đã xây dựng chúng và để làm gì - vẫn còn là điều bí ẩn. Chỉ biết
rằng chúng được chế tạo theo một công nghệ mà con người vẫn chưa nắm
rõ. Bá Duy
(Theo kp.ru)
Kim tự tháp Ai Cập được xây ngược từ trong ra ngoài?
Trái với quan niệm lâu nay, một kỹ sư Anh tuyên bố, các kim tự tháp Ai Cập
cổ đã được xây ngược, từ trong ra ngoài.
Do có nhiều loại kim tự tháp khác nhau được xây dựng, người Ai Cập cổ xưa đã
rút ra bài học từ những lỗi xây dựng ở các phiên bản trước để xây dựng các phiên
bản kiên cố hơn sau này. Vì vậy, các kim tự thấp của họ được coi là sản phẩm
đỉnh cao của quá trình "thử và sai". Ảnh: Corbis
Suốt nhiều thế kỷ qua, giới nghiên cứu vẫn cho rằng, người Ai Cập cổ đã xây
dựng các kim tự tháp của họ bằng cách kéo những tảng đá granite nặng nề lên cao,
trên các bờ dốc thoai thoải, được thiết kế đặc biệt. Tuy nhiên, Peter James -
một kỹ sư thuộc công ty xây dựng Newport (Anh) nhận định, điều này là "bất khả
thi" vì các bờ dốc đó sẽ cần phải dài tới 400 mét hoặc quá dốc để đưa các khối đá
khổng lồ lên cao.
Ông James tin rằng, thay vào đó, người Ai Cập đã xây dựng phần lõi bên
trong của các bờ dốc ngoằn ngoèo bằng những tảng đá nhẹ và nhỏ hơn, trong khi
các tảng đá bao bọc bên ngoài lớn hơn được đặt vào vị trí nhờ giàn giáo.
Kỹ sư James giải thích: "Nếu xem xét các kim tự tháp từ góc nhìn của một
người xây dựng, chứ không phải chuyên gia khảo cổ học, ta thấy rõ ràng là các
giả thuyết hiện hành hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ cần nhìn vào các con số. Theo các
giả thuyết phổ biến hiện nay, để xây các kim tự tháp bằng 2 triệu tảng đá, người
Ai Cập cổ chắc chắn cứ 3 phút phải xếp đặt xong một tảng đá nặng.
Họ cũng không thể xây các kim tự tháp nhờ những bờ dốc thoai thoải bao quanh
mặt ngoài công trình, vì như vậy, trong một số trường hợp, chúng chắc chắn phải
lớn hơn cả chính các kim tự tháp. Thêm vào đó, điều gì đã xảy ra với các bờ dốc
một khi việc xây dựng kim tự tháp hoàn thành?".
Kỹ sư Peter James cho rằng, người Ai Cập cổ đã xây kim tự tháp từ trong ra
ngoài. Ảnh: Daily Mail
Theo ông James, người Ai Cập cổ đã xây dựng kim tự tháp giống như một thợ xây
hiện đại dựng nhà. Họ có thể đã tạo lập 4 góc của kim tự tháp trước (như 4 góc
nhà), sau đó xây 4 lối vào ở trung tâm của kim tự tháp. Tiếp đó, người Ai Cập
xây phòng chôn cất, sử dụng đá granite. Bắt đầu từ tường của phòng chôn cất,
người Ai Cập có thể xây các bờ dốc thoải bằng đá nhỏ và nhẹ hơn theo những đường ngoằn
ngoèo quanh cấu trúc, chồng các tảng đá lên nhau theo từng lớp.
Các tảng đá nặng sau đó có thể được kéo lên những bờ dốc thoai thoải trên các
ván trượt hoặc xếp đặt ở mặt ngoài bằng giàn giáo gỗ. Vị kỹ sư Anh cho rằng, một
khi phần còn lại của kim tự tháp đã được xây, các tảng đá trên đỉnh sẽ phải được
đặt vào đúng chỗ từ bên ngoài, nhưng ăn khớp với toàn bộ cấu trúc như các miếng
xếp hình Lego.
Ông James rất chắc chắn về giả thuyết của mình, với lí do, khi nghiên cứu các
cấu trúc, ông nhận thấy, không một khối đá nào trong những kim tự tháp sau này
có độ dày lớn hơn 30 - 40cm. Ông nói thêm rằng, giả thuyết của ông có thể được
chứng minh bằng radar và camera nhiệt. Tuấn Anh (Theo Daily Mail)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét