Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

BÀI VIẾT HAY 55

-Đến lúc này thì thú thực, tao đéo hiểu mày sống theo lập trường tư tưởng nào nữa, nhà cầm quyền Trung Quốc à! Rõ ràng là mày đéo mang "chính danh" cộng sản vì mày đã hành động ngược với tinh thần quốc tế vô sản, cũng đéo phải "chính danh" quân tử Tàu vì mày đã chà đạp nát bét lên tinh thần "nhân, lễ, nghĩa, trí, tín" của Nho Giáo, và cũng càng đéo phải "chính danh" sư tăng vì mày với cái ý chí "tham, sân, si" vô độ của mày đã đối lập một mất một còn với tâm hồn Nhà Phật.
-Tuy nhiên, dù đéo biết mày là thằng nào thì vẫn biết chắc mày đéo phải là hảo Hán mà là...Hán gian! Vì chỉ Hán gian mới giở trò tạo ra "cột mốc biên giới di động" HD-981, thậm thụt đem đặt vào nhà tao rồi lỳ ra đấy coi như "chuyện đã lỡ". Mày thâm nho thật đấy, tiên sư bố mày, nhà cầm quyền Trung Quốc!
-Đến nước này,Việt Nam không thể lùi được nữa, phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh hải, nhưng bình tĩnh đương đầu thật hợp lý trên tinh thần cố gắng tối đa trong việc gìn giữ trạng thái hòa bình hiện có. Trước hết có thể là kiên cường đeo bám, không cho giàn khoan HD-981 đi vào hoạt động, thậm chí đến mức phá hỏng giàn khoan theo cách nào đó nếu Hán gian chây lỳ...
-Trích “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch Hồ Chí Minh: "Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ..."
-Lịch sử trường kỳ chống ngoại xâm của dân tộc Việt cho thấy, kể cả thời Lý Thường Kiệt, dân tộc Việt không khi nào rút gươm ra trước nhưng sớm muộn gì thì bao giờ cũng là người sau cùng tra gươm vào vỏ!
ĐC
------------------------------------------   
(ĐC chép từ http://dantri.com.vn)

“Cả thế giới phản đối hành động của Trung Quốc”

(Dân trí) - “Vùng biển chủ quyền của Việt Nam là nhà của ta, đất của ta, thế nhưng Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm bất chấp luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam. Không riêng Việt Nam mà cả thể giới đang lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc”.
 >>  Yêu cầu rút hết giàn khoan HD-981 khỏi thềm lục địa Việt Nam
 >>  Đem giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, Trung Quốc đã bội tín

Trung tướng Phạm Xuân Thệ - nguyên Tư lệnh Quân khu I - trao đổi trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên báo Dân trí vào sáng nay, 7/5.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I.
Thưa Trung tướng, ngày hôm qua (6/5), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ giàn khoan HD-981 và hàng loạt tàu, trong đó có cả tàu quân sự, ra khỏi vùng biển Việt Nam. Trung tướng đánh giá thế nào về vấn đề này?
Việc Trung Quốc thực hiện ý đồ như vậy, nói chung không riêng gì nhân dân Việt Nam mà cả thế giới trong mấy ngày nay đều phản đối hành động của Trung Quốc. Sáng nay (7/5) tôi đã xem tin tức từ Mỹ và đặc biệt các nước trong khu vực Châu Á và các nước khu vực ASEAN, họ đều lên tiếng phản đối một cách rất mạnh mẽ và rất kịch liệt.
Vừa rồi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phản đối về vấn này và công bố rộng rãi về hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển Việt Nam là việc rất kịp thời. Vấn đề này chúng ta phải làm một cách mạnh dạn, mạnh bạo, kiên quyết phải làm cho ra nhẽ. Vì đó là chủ quyền của ta, của đất nước ta, nhưng Trung Quốc ngang nhiên làm các việc sai trái đó.
Đất nhà người ta mà anh mang đồ đạc của anh vào vì anh cậy anh là nước lớn, như thế là xâm phạm hết sức trắng trợn rồi! Chúng ta cần công bố rộng rãi trên toàn thế giới về hành động này của Trung Quốc. Không chỉ là vấn đề công bố thông tin rộng rãi mà còn nhiều phương thức đấu tranh tuyên truyền kiên quyết và thật triệt để. Chứ không, họ càng ngày càng lấn tới làm bừa.
Xét về mặt lợi ích kinh tế thì hành động của Trung Quốc được coi là xâm phạm chủ quyền. Mặc dù chưa có vấn đề gì về quân sự nhưng cũng có thể gọi hành động của Trung Quốc là hành động xâm lược chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.
Thưa Trung tướng, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 và hàng loạt tàu lớn, trong đó có cả tàu quân sự vào vùng biển Việt Nam, chúng ta cần những lực lượng nào để yêu cầu Trung Quốc phải rút ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam?
Hành động này của Trung Quốc là xâm phạm ngay trên lãnh thổ của nước ta thì ta phải dùng lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, các đội tàu đánh cá của dân ta đang làm chủ trên lãnh hải chủ quyền của ta và cả lực lượng tàu quốc tế đang hoạt động trong lãnh hải của Việt Nam để đấu tranh.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I.

"Trung Quốc đưa giàn khoan và các tầu lớn vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam, đây là hành động xâm lược".
Chúng ta phải làm thật kiên quyết, triệt để. Nếu ta không làm hoặc làm nửa vời sẽ không có hiệu quả cao, dẫn đến việc Trung Quốc có những hành động còn thô bạo hơn.
Rất nhiều nước trên thế giới lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, Trung tướng nhìn nhận thế nào về vấn đề này?
Đó là cái nhìn của thế giới dựa trên luật pháp, các điều ước quốc tế. Người ta căn cứ vào các điều luật và quyền lợi để ủng hộ và lên tiếng đồng loạt như thế là rất có lợi cho phía Việt Nam. Chúng ta cần phải tiếp tục phát huy để cho người ta cùng ủng hộ mình, bởi mình là lẽ phải. Nếu là lẽ phải thì người ta nhìn nhận và những người chân chính nhìn lẽ phải một cách rất chính xác và tích cực.
Thư Trung tướng, Việt Nam có thể bắt giữ, thu hồi giàn khoan vi phạm chủ quyền của Việt Nam?
Đó là điều tất nhiên vì đất của tôi, nhà của tôi mà anh mang đồ đạc đến xâm phạm chủ quyền. Nói là thu hồi nhưng thu hồi như thế nào, cách thức thu hồi mới là vấn đề. Nói tóm lại là ta có quyền làm việc đó. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau bàn luận để đi tới nhất quán... Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ âm mưu thôn tính trên biển Đông.
Xin cảm ơn Trung tướng!
Tuấn Hợp (thực hiện)

Tàu Trung Quốc đâm rách 8 tàu cảnh sát biển Việt Nam

(Dân trí) - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, Trung Quốc đã đưa giàn khoan khủng HD 981 cùng 80 tàu vào thềm lục địa Việt Nam và các tàu Trung Quốc ngang ngược đâm tàu của cảnh sát biển Việt Nam khi các tàu làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
 >>  Học giả Trung Quốc phản đối chuyện giàn khoan
 >>  Mỹ điều tra việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam

Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I.
Giàn khoan HD 981 của Trung Quốc
Tại cuộc họp báo quốc tế đang diễn ra tại Hà Nội vào chiều nay 7/5, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD981 cùng 80 tàu hộ tống vào thềm lục địa Việt Nam. Và giàn khoan HD 981 đã được định vị và khoan thăm dò tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam.
Cũng tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã công bố đoạn clip cho thấy Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 tại khu vực thuộc thềm lục Việt Nam.
Các tàu hộ tống dàn khoan của Trung Quốc đã ngang ngược đâm tàu của cảnh sát biển Việt Nam khi các tàu Việt Nam làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Theo đại diện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, 8 tàu của cảnh sát biển Việt Nam đã bị hư hại trong vụ việc. Tuy nhiên, không có thiệt hại về người.
Trước đó  vào ngày 2/5, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc ngang nhiên thông báo đã đưa giàn khoản Hải Dương 981 (HD-981) vào định vị khoan tại tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc-111o12’06” kinh Đông, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam từ ngày 2/5 đến 15/8/2014, vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo quy định tại Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

 Chiều 06/5/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về việc giàn khoan HD-981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam từ ngày 01/5/2014 đến nay. Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan HD-981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự vào hoạt động ở khu vực này là bất hợp pháp, đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc làm này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin cậy chính trị và các mặt hợp tác giữa hai nước, tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam.

“Việt Nam không thể chấp nhận và kiên quyết phản đối việc làm này của Trung Quốc; yêu cầu Trung Quốc rút hết giàn khoan HD-981 và các tàu hộ tống ra khỏi khu vực này và cùng đàm phán để xử lý những bất đồng xung quanh vấn đề này”, thông cáo của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Trước đó ngày 3/5, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cũng đã lên tiếng phản đối động thái của phía Trung Quốc và nêu rõ: "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình được xác định phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị, Việt Nam kiên quyết phản đối".

Ngày 4/5/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã có thư gửi Chủ tịch và Tổng giám đốc của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc cực lực phản đối hành động này và kiên quyết yêu cầu Tổng Công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc dừng ngay các hoạt động bất hợp pháp và rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
Nam Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét