ĐÚNG - SAI

ĐÚNG - SAI
 
Cái sai của thầy Tuệ là theo tư tưởng Phật Giáo, muốn giải thoát tuyệt đối, do đó cực đoan. Cái sai của anh Báu là mâu thuẫn với Phật Giáo về quan niệm giải thoát là, giải thoát (tự do) nào cũng phải tuân thủ những luật lệ, định ước nào đó của thực tại (không thể giải thoát khỏi xã hội!). Qua đây, thấy cái sai của anh Báu đúng hơn. Còn anh Hùng sai hoàn toàn ở chỗ coi con người là khúc gỗ, không có tâm hồn, tôn thờ suy luận chủ quan của mình, quan sát phiến diện của mình để phân định đúng - sai một cách cự đoan, để từ đó làm yếu lực lượng tiến bộ đang trên trận tuyến đấu tranh với suy đồi xã hội. Như thế là đi ngược lòng dân! Phật Giáo, cũng như Thiên Chúa Giáo kêu gọi sống lương thiện bằng những giáo điều tuy chưa phải là chân lý đích thực của loài người, Nhưng vì sao đã là con người yêu mến sự lương thiện, không ai phỉ báng chúng?
 
Trần Hạnh Thu 

3369. 3/2: Hoàng Duy Hùng bắt đầu quay xe với sư Minh Tuệ?


 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG I/30

KIẾP GIANG HỒ 4