TTO - Xe khách Thành Bưởi chạy
hướng từ Đà Lạt - TP.HCM đã đụng xe Phương Trang chiều ngược lại. Ít
nhất hai người chết, nhiều người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: GIA BẢO
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 26-3,
tại Km 16, Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đinh Trang Hoà, huyện Di Linh (Lâm
Đồng) khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.
Cụ thể, tại thời điểm trên xe khách Thành Bưởi đi theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM đã đụng xe Phương Trang đi chiều ngược lại.
Sau đó, xe Thành Bưởi lấn hoàn toàn về bên trái đường và lao vào một nhà dân.
Theo thông tin ban đầu, có ít nhất một người chết và nhiều người bị
thương. Tất cả nạn nhân đều là hành khách trên xe Thành Bưởi.
Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ cứu hộ - Ảnh: GIA BẢO
Riêng hành khách trên xe Phương Trang an toàn, dù toàn bộ phần kính xe bên tài bị vỡ vụn.
Hiện, số người bị thương đã được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Bảo Lộc.
Công an đang có mặt ở hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra vụ việc.
Xe Thành Bưởi sau va chạm với xe Phương Trang đã lao thẳng vào nhà dân - Ảnh: GIA BẢO
* Đến 20h tối 26-3, đã xác định có 2 người
chết và ít nhất 10 người bị thương trong vụ tai nạn này. Hai nạn nhân
được xác định là chị Đặng Thị Hồng Nhung (sinh năm 1988, ngụ tại Hồng
Ngự, Đồng Tháp, hành khách trên xe Thành Bưởi) và cháu K’Juroe (sinh năm
2003, ngụ tại thôn 3, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh).
Trong số 10 người bị thương, hiện có 2 người đang tiếp tục nằm viện
điều trị, 2 nạn nhân chuyển về TP.HCM và những người còn lại bị thương
nhẹ đã xuất viện.
Thông tin ban đầu xác nhận, xe Thành Bưởi (chưa rõ tên tài xế)
chạy theo hướng từ TP Đà Lạt về TP.HCM đã va chạm với xe Phương Trang do
tài xế Nguyễn Đức Hiển cầm lái theo chiều ngược lại.
Sau va chạm, xe Thành Bưởi tiếp tục lấn về bên trái đường và lao vào nhà ông K’Brốs (nằm thấp hơn quốc lộ 20).
Tại hiện trường, đầu xe Thành Bưởi nằm sâu trong nhà ông K’Brốs và bị
hư hỏng nặng. Hầu hết các nạn nhân đều là hành khách trên xe Thành
Bưởi, riêng cháu K’Juroe là người dân địa phương đang chơi cùng các bạn
trước nhà ông K’Brốs khi tai nạn xảy ra.
Hành khách trên xe Phương Trang an toàn dù toàn bộ phần kính xe bên phía tài xế bị vỡ vụn.
Sau tai nạn, có 2 hành khách vẫn mắc kẹt trên xe Thành Bưởi. Phải mất
gần 3 tiếng đồng hồ, nạn nhân Trần Minh Trí (sinh năm 1988) mới được
đưa ra ngoài trong tình trạng sức khỏe ổn định. Riêng chị Đặng Thị Hồng
Nhung đã tử nạn.
Đến khoảng 21h, công tác cứu hộ mới cơ bản hoàn tất. Công an tỉnh Lâm
Đồng cho biết đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai
nạn.
Ngay sau tai nạn, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có
mặt tại Bệnh viện II Lâm Đồng để thăm hỏi và hỗ trợ cho các nạn nhân bị
thương.
GIA BẢO
Thứ 2, 27/3/2017 5:38 AM
Nhìn từ vụ cháy ở Cần Thơ: Từ đốm lửa đến biển lửa
26/03/2017 23:03
Vụ cháy lớn ở KCN Trà Nóc (TP Cần Thơ) không ảnh hưởng về người nhưng
diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại to lớn về tài sản và điều này đặt
ra không ít vấn đề về công tác PCCC nói chung.
Kéo dài hơn 15 giờ với ít nhất 2 đợt bùng phát, đây có thể xem là vụ
hỏa hoạn hiếm hoi hao tốn nhiều thời gian, công sức nhất trong nhiều năm
qua ở nước ta. Theo thông tin từ hiện trường, khoảng 9 giờ 5 phút ngày
23-3, khói lửa bốc lên từ khu nhà xưởng (tầng 5) của Công ty Kwong Lung -
Meko chuyên về may mặc khi cả ngàn công nhân đang làm việc.
Lửa lan nhanh và dữ dội đến mức lực lượng PCCC
Cần Thơ phải kêu gọi sự hỗ trợ của đồng nghiệp từ các tỉnh An Giang,
Vĩnh Long, Hậu Giang và TP HCM. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì các lực
lượng phối hợp đã cơ bản khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, do lửa vẫn
cháy âm ỉ và sau đó bùng phát trở lại nên đến rạng sáng 24-3, hiện
trường mới được kiểm soát.
Câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu là vì sao đám cháy lại hoành hành
quá lâu và lực lượng PCCC chuyên nghiệp - được cho là có mặt kịp thời -
đã phải xử lý sự cố khó khăn đến như vậy? Câu trả lời sớm đã được đại tá
Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, đưa ra là thiếu
nước và áp lực nước yếu ở KCN Trà Nóc. Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan chức năng
nhưng cũng có một câu hỏi khác căn cốt hơn, rằng những đợt diễn tập
chữa cháy đã được “tiêu hóa” như thế nào khi mà lực lượng PCCC TP Cần
Thơ cho thấy họ đã lúng túng, bị động lúc hữu sự. Đó là chưa nói đến
công tác dự phòng của một đơn vị PCCC cấp thành phố.
Mà đây không chỉ là vấn đề của Cần Thơ. Dường như đang tồn tại một
khoảng cách nào đó giữa các đợt diễn tập PCCC - thường là đạt yêu cầu
cao - và thực tế chữa cháy. Lý do là những đám lửa trong tình huống giả
định không đủ khốc liệt, tàn bạo và gây chết chóc như những biển lửa
thật sự. Các địa hình giả định cũng không thể tái hiện đầy đủ địa hình
thực tế ở các khu vực dân cư, nhà máy, xí nghiệp… vốn đa dạng và trắc
trở. Tình hình cháy nổ những năm gần đây trên cả nước cho thấy trong một
số vụ hỏa hoạn, dù không thiếu sự quả cảm và tài trí nhưng các chiến sĩ
PCCC vẫn không thể khuất phục “giặc” lửa! Đó là sự thật không vui.
Bài học luôn luôn mới trong PCCC, theo các chuyên gia, vẫn là chủ
động phòng cháy, không chủ quan, khinh suất; khi có đám cháy thì sử dụng
các phương tiện phòng chống tại chỗ để dập ngay. Đối với các khu nhà cao tầng,
việc trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động để xử lý ban đầu khi
có cháy nổ là đòi hỏi cấp thiết. Và hãy nhớ “đừng để đến ngày mai những
gì có thể làm hôm nay!”.
Một đốm lửa có thể trở thành biển lửa chỉ trong vòng 30 phút. Yếu tố
thời gian trong chữa cháy xem ra còn gấp gáp hơn nhiều so với đòi hỏi
“thời gian vàng” cho cấp cứu đột quỵ hay nhồi máu cơ tim!
Cao Tuấn
Cách Sài Gòn 2 tiếng, có một Rạch Gầm yên tĩnh
Bỏ công chạy xe từ Sài Gòn đến
địa danh Rạch Gầm - Xoài Mút mất khoảng 2 tiếng, tôi đã đến được vùng
đất từng ghi tên vào lịch sử với chiến thắng oai hùng của nghĩa binh Tây
Sơn cách đây hơn 230 năm.
Chạy vào khu gửi xe, ghé mua ly nước sâm với giá 5.000 đồng để ủng
hộ cô bán quán (bởi di tích này không bán vé), tranh thủ ngó quanh, tôi
nhận ra một điều rằng, so với các di tích khác của Tiền Giang, Khu di
tích Rạch Gầm - Xoài Mút rất vắng lặng dù nơi đây nằm sát con sông Mỹ
Tho, rất thuận tiện cho việc ngao du thăm thú bằng đường thủy.
Khi chinh phục đỉnh Arung quanh năm mây phủ ở vùng cao Tây Giang
(Quảng Nam), người Cơ Tu phát hiện ra những cánh rừng pơ mu, rừng lim
xanh, rừng đỗ quyên... từ hàng trăm đến ngàn năm tuổi.
Lang thang thăm khuôn viên xanh sạch nhưng buồn tênh, tôi thả
bộ ra bờ sông ngắm những vạt lục bình lờ lững trên sông đang dần trôi ra
biển, những cánh hoa tím rung rinh, một thoáng nhớ về thời tuổi thơ
trong veo. Hồi ấy, chúng tôi hay ra bờ sông, hái hoa và cắt những cọng
lục bình tròn vo để bày bán “bánh mì” trong trò chơi nhà chòi cất bằng
thân, bẹ, lá chuối cùng bao cây cỏ khác… Bây giờ ký ức ấy đã trôi xa hơn
40 năm có lẻ.
Đọc sử xưa ghi chép, tôi biết Rạch Gầm vốn là vùng đất nguyên sơ,
sông rạch chằng chịt nên cá sấu tụ họp nhiều vô kể. Thuở ấy, mỗi khi ghe
chèo qua đây, người ta nghe trong rạch sâu luôn có tiếng gầm, vang
vọng cả một mặt sông vắng. Vài cư dân gan dạ men theo bờ rừng để theo
dõi, họ bắt gặp cả đàn sấu cùng những chiếc đuôi to khỏe, đàn thuồng
luồng (tức cá sấu) theo giai thoại và những vệ binh oai hùng của hà bá
ra sức tấn công những kẻ nào lạc đến vùng đất của Thủy long thần giới
cai trị…
Bây giờ, tìm ghé thăm rạch Xoài Mút, tôi có ý đi tìm cây sà mốp
nhưng hầu như chẳng còn ai rành rẽ về cây này nữa. Chỉ khi đến Trà Ôn,
tôi mới có duyên gặp một cụ thủ từ trong đền thờ Lăng Ông Điều bát, được
nghe cụ kể cách bắt, khống chế cá sấu từ cây sà mốp của người dân
Kh’mer xưa hay dùng. Cụ kể thêm rằng loại cây này ruột thường hay bị
bọng, tiết ra một chất dẻo, nếu ta dùng làm đuốc thắp sáng thì rất tiện.
Hóa ra, nếu Rạch Gầm là nơi cá sấu ẩn náu quật ngã tàu bè, thì Xoài
Mút là nơi sống của cây sà mốp - một vật dụng để khống chế cá sấu thật
hữu hiệu.
Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ biết bao.
Đứng nhìn mặt sông phẳng lặng, trí tôi như lãng đãng trở ngược về
ký ức của những trận chiến oai hùng xưa của quân Tây Sơn. Bên chiếc cầu
yên tĩnh hôm nay, một thoáng xôn xao trong tim khi tôi lẩm nhẩm lời cầu
ước: Mong sao quê Việt mãi bình an như dòng sông quê hương, để cư dân sẽ
luôn an lành tươi vui trong cuộc sống yêu thương và chia sẻ…
Phước Thiên
Cận cảnh "quái vật" sắp xuyên lòng đất đào hầm metro ở SG
Có tổng chiều dài 70m, nặng 300 tấn, robot TBM đang được lắp ráp dưới
lòng đất để đào ngầm từ ga Ba Son đến ga Nhà hát thành phố.
Clip: Cận cảnh "quái vật" đào hầm ở Sài Gòn
Dưới độ
sâu 17m tại ga Ba Son (quận 1, TP.HCM), dàn thiết bị khoan robot TBM
hiện đang được các chuyên gia lắp đặt để thi công ngầm từ ga Ba Son đến
ga Nhà hát thành phố. Thiết bị đào ngầm robot TBM có tổng chiều dài 70
m, nặng 300. Trong đó, đầu máy khoan chính dài 12,5m, phần còn lại là
buồng máy, buồng điều khiển, buồng cung cấp vữa xi măng…
Robot TBM
sẽ đào đường hầm dài 781m để kết nối với đoạn đang thi công đào hở ở hai
đầu nhà ga. Hầm gồm 2 ống hầm đơn dài khoảng 318m và 2 ống hầm song
song dài 463m. Đường kính ngoài vỏ hầm 6,65m, đường kính trong 6,05m
Tại
công trường xây dựng nhà ga Ba Son có hơn 200 kỹ sư và công nhân xây
các nhà ga hai tầng hầm ngầm. Trong ảnh các chuyên gia, công nhân đang
lắp đặt các thanh ray của robot
Các công nhân đang lắp phần đầu máy khoan
Robot
khoan ngầm TBM sử dụng cho dự án là một tổ hợp máy đào có thể thực hiện
được các hạng mục thi công hầm bằng phương pháp cân bằng áp lực đất
Các chi tiết trên robot khoan ngầm TBM
Cận cảnh mũi khoan của robot TBM
Robot TBM
sẽ khoan 12m đường hầm/ngày. Sau khi khoan được 1,2m sẽ lắp đặt 6 tấm bê
tông làm vách hầm xong mới khoan tiếp. Robot với công nghệ TBM còn có
khả năng phá vỡ các chướng ngại cứng như bêtông và có khả năng dò tìm
bom mìn dưới lòng đất. Trong quá trình đào, đất được chuyển băng tải
guồng và nghiền xay đất thành bùn lỏng. Tiếp theo là qua các hệ thống
lọc sẽ tách lấy nước để dùng lại cho mục đích thi công và đất cát sẽ
chuyển ra khỏi công trường...
Sau khi
lắp ráp hoàn chỉnh, robot TBM sẽ khoan thử để điều chỉnh máy và sẽ chính
thức khoan đường hầm metro trong lòng đất vào giữa tháng 5-2017.
Nhiều
thiết bị được vận chuyển xuống lòng đất ở Sài Gòn. Robot TBM được sản
xuất từ Nhật và được chuyển về Việt Nam vào tháng 1.2017
Dự kiến
khi khoan xong một đường hầm từ Ba Son về đến ga Nhà hát thành phố,
robot sẽ được tháo rời và đưa trở lại nhà máy Ba Son lắp láp để khoan
đường hầm thứ hai. Công trình thi công xây dựng đoạn ngầm từ Nhà hát
TP.HCM đến ga Ba Son thuộc gói thầu số 1b do liên danh nhà thầu
Shimizu-Meada (Nhật) thi công.
Gói thầu
gồm 2 nhà ga ngầm và đoạn hầm metro dài 1.315m (hầm khoan dài 781m và
hầm đào hở dài 534 m). Theo thiết kế, nhà ga Nhà hát thành phố có độ sâu
40 m, dài 190 m, gồm 4 tầng trong lòng đất. Theo kế hoạch, toàn bộ 5
gói thầu ở dự án metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên có tổng mức đầu tư
khoảng 54.000 tỉ đồng sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2020.
Người phụ nữ mang theo túi xách chứa gần 500 triệu đồng lưu thông trên
đường thì bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát cướp giật toàn bộ tài sản.
Ngày 26/3, Công an quận 3, TP.HCM cho biết, đang tiến
hành điều tra truy xét vụ cướp giật tài sản giá trị lớn trên địa bàn.
Nạn nhân là chị Lê Thị Mỹ H (31 tuổi, trú quận 3).
Theo
trình báo của chị H, khoảng 20h20 ngày 21/3, chị mang theo túi xách lưu
thông ở khu vực quận 3, TP.HCM. Khi chị đứng trước địa chỉ 222 đường Lê
Văn Sỹ, phường 14, quận 3 thì có 2 thanh niên điều khiển xe máy chạy lại
gần.
Khu vực nơi xảy ra vụ cướp giật gần 500 triệu đồng.
Bất
ngờ, 2 đối tượng cướp giật chiếc túi xách chứa nhiều tài sản và giấy tờ
quan trọng trị giá gần 500 triệu đồng. Chị hô hoán cho mọi người nhưng 2
tên cướp đã tăng ga bỏ trốn.
Ngay
sau đó, người phụ nữ đến Công an trình báo sự việc. Hiện Công an đang
tiến hành điều tra trích xuất hình ảnh camera an ninh gần đó để lấy hình
ảnh của 2 tên cướp truy xét vụ việc.
Truy đuổi ô tô chở thuốc lá lậu, 1 người tử vong, 1 bị thương
Khuya 25.3, một vụ truy đuổi bắt
thuốc lá lậu diễn ra trên QL22 thuộc địa bàn H.Hóc Môn (TP.HCM) khiến 1
người bị thương, 1 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 23 giờ ngày
25.3, Phùng Chí Bảo (21 tuổi, ngụ Long An) điều khiển ô tô hiệu Camry
lưu thông trên QL22, chở thuốc lá không rõ nguồn gốc, trên xe còn có
Huỳnh Thế Luân (20 tuổi, ngụ Long An).
Khi đến khu vực ngã tư Giếng Nước (H.Hóc Môn), Công an H.Hóc Môn
phát hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe nhưng ô tô vẫn bỏ chạy nên lực
lượng chức năng đuổi theo. Trên đường truy đuổi, ô tô tông một chiến sĩ
công an bị thương. Trước tình huống này, lực lượng truy đuổi nổ nhiều
phát súng chỉ thiên. Chạy được một đoạn, Bảo, Luân dừng xe chạy bộ vào
khu đất trống tìm đường tẩu thoát nhưng bị bắt giữ.
Phát hiện Bảo bị thương nên lực lượng công an đưa vào Bệnh viện Hóc
Môn cấp cứu, do vết thương nặng nên chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115
vào 1 giờ 25 phút ngày 26.3.
Lúc nhập viện, nạn nhân trong tình trạng vết thương xuyên thấu cổ
bên phải, huyết áp tụt và đang truyền máu do mất máu. Lập tức, bệnh viện
báo động đỏ huy động bác sĩ khoa lồng ngực - mạch máu, tai mũi họng,
ngoại tổng quát... cứu nạn nhân.
Kết quả mổ thám sát vết thương, ê kíp bác sĩ nhận thấy nạn nhân bị
đứt tĩnh mạch cổ bên phải, thủng thực quản và khí quản. Sau khi bác sĩ
tiến hành mổ khoảng 1 giờ thì nạn nhân tử vong. Hiện Công an TP.HCM đang
yêu cầu cơ quan giám định của Sở Y tế TP.HCM giám định tử thi nạn nhân
để bảo đảm tính khách quan nhằm phục vụ công tác điều tra.
Đàm Huy - Duy Tính
Xuất hiện chiếc ô tô nghi theo dõi bé gái người Việt vừa mất tích và tử vong tại Nhật Bản
Hồng Nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 27/03/2017
Một camera an ninh cho thấy, có chiếc ôtô xuất hiện trên đường bé Linh
thường đi học và có thể, chiếc xe này đã theo dõi bé từ một tháng qua.
Vào
sáng ngày 26/3, tại thành phố Abiko, Chiba (Nhật), một người đàn ông đi
câu cá đã phát hiện thi thể bé gái khoảng 9, 10 tuổi dưới một bãi cỏ ở
kênh thoát nước. Thi thể bé gái trong tình trạng không quần áo và vật
dụng cá nhân, đặc biệt là có vết đỏ bất thường ở vùng cổ.
Chiều cùng ngày, NHK và nhiều trang tin ở Nhật cho biết, cảnh sát đã xác nhận, đó là thi thể bé Lê Thị Nhật Linh, quốc tịch Việt Nam, đang học lớp 3 tại trường tiểu học số 2 Mutsumi thuộc thành phố Matsudo.
Nơi thi thể bé gái người Việt được phát hiện.
Trước
đó, vào sáng ngày 24/3, bé Linh bị mất tích khi đang trên đường đi học.
Vụ mất tích được xác nhận sau khi cô giáo của trường gọi điện cho gia
đình thông báo bé Linh không đến trường như thường lệ và thân nhân đã
trình báo cảnh sát sau khi không tìm được bé.
Theo các nguồn tin trên mạng, do trường học gần nhà và là tuyến đường quen thuộc nên bé Linh thường tự đi học một mình.
Một
camera an ninh đã ghi được hình có một ôtô xuất hiện trên cung đường bé
Linh đi họcvà dường như đã theo dõi bé trong khoảng một tháng. Tuy
nhiên, biển số chiếc xe đã bị che.
Hình ảnh cuối cùng của bé Linh được camera ghi lại khi em đang rời khỏi nhà đi đến trường.
Vào
thời điểm bị mất tích, bé Linh mặc áo khoác xám, đội mũ vàng và đeo cặp
màu đỏ. Nơi phát hiện thi thể bé gái cách hiện trường bé Linh mất tích
khoảng 10-12km.
Tại Nhật
99% trẻ con tự đi học một mình từ lớp 1 vì an toàn, do đó vụ việc không
chỉ gây rúng động cộng đồng người Việt Nam đang sống và làm việc tại
Nhật, mà còn gây "sốc" với chính người dân nước này. Hiện cảnh sát điều
động 100 nhân viên mở rộng điều tra, truy tìm hung thủ!
Tối
ngày 26/3, Hội đồng giáo dục thành phố Matsudo tổ chức buổi họp báo và
xác nhận, vẫn chưa tìm được manh mối gì của hung thủ. người đứng đầu hội
đồng luôn miệng xin lỗi và tỏ ra tức giận, ông nói nhất định sẽ tìm ra
hung thủ.
TTO - Vụ một chủ trường ở TP
Phan Thiết (Bình Thuận) bị còng tay giữa sân trường do có liên quan đến
việc làm thủ tục phá sản đặt ra nhiều vấn đề pháp lý về quyền hạn của
quản tài viên và các công ty bảo vệ.
Hình ảnh bà Đoàn Thị Dung bị còng tay - Ảnh trên Facebook
Theo các hình ảnh, clip trên mạng xã hội,
chiều 23-3 bà Đoàn Thị Dung, giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên và là
chủ trường Trường mầm non và Trường tiểu học Thanh Nguyên (P.Xuân An, TP
Phan Thiết), đã bị một số bảo vệ gí súng uy hiếp và còng tay.
Sự việc xảy ra khiến giáo viên và hàng trăm học sinh lo lắng, sợ hãi.
Thi hành án khi trường đang hoạt động
Ngày 18-1, TAND TP Phan Thiết ra quyết định tuyên bố phá sản đối với
Công ty Thanh Nguyên do mất khả năng thanh toán các khoản nợ.
Đến ngày 9-2, Chi cục Thi hành án dân sự TP Phan Thiết ra quyết định
thi hành án chủ động cho quản tài viên thuộc Công ty luật Bảo Ngọc (Q.Ba
Đình, Hà Nội) thực hiện việc thanh lý tài sản và phân chia giá trị tài
sản cho các chủ nợ.
Đến ngày 16-2, Phòng GD-ĐT TP Phan Thiết gửi văn bản cho chủ nợ lớn
nhất của Công ty Thanh Nguyên là ông N.Đ.Q. hướng dẫn ông Q. chuyển học
sinh từ Trường Thanh Nguyên sang 2 trường Lê Quý Đôn.
“Họ ra các quyết định chuyển học sinh của trường tôi đi trường khác
trong khi chúng tôi vẫn hoạt động bình thường, không hay biết gì cả” -
bà Dung bức xúc.
Ngày 9-3, bà Dung gửi đơn đề nghị xem xét lại quyết định tuyên bố phá
sản vì cho rằng TAND TP Phan Thiết vi phạm thủ tục tố tụng, công ty
không chấp nhận nợ của chủ nợ lớn nhất với số tiền trên 120 tỉ đồng.
Hơn nữa công ty đang chờ tòa án cấp trên giải quyết nên chưa thanh toán nợ chứ không phải do mất khả năng thanh toán.
Chiều 23-3, quản tài viên tổ chức lực lượng kiểm kê tài sản tại
Trường Thanh Nguyên khi các học sinh vẫn đang học trong trường. Bà Dung
đã có hành động phản đối nên bị bảo vệ thuộc lực lượng đi kiểm kê tài
sản rút súng uy hiếp và còng tay.
Công an sau đó đã đến hiện trường vãn hồi trật tự và bà Dung được tháo còng ra.
Sử dụng súng, còng phải có giấy phép
Điều 16 Luật phá sản 2014 cho phép quản tài viên quản lý tài sản,
giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả
năng thanh toán.
Theo đó, quản tài viên được quyền thuê cá nhân, tổ chức (trong trường
hợp trên là một công ty bảo vệ) thực hiện công việc theo quy định của
pháp luật.
Tuy nhiên, từ cách xuất hiện và một số hành vi như đã nêu của các
nhân viên bảo vệ, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng có một số nội dung
liên quan cần được các cơ quan chức năng ở địa phương xem xét thêm để có
cách thức xử lý phù hợp.
Luật sư Trần Công Ly Tao (Đoàn luật sư TP.HCM) nêu ý kiến về thời
gian, cách thức xử lý tài sản: “Do người có nghĩa vụ trả nợ rất dễ phản
ứng nên việc niêm phong, thanh lý... tài sản cần được xử lý chặt chẽ để
giảm thiểu xung đột.
Trong trường hợp này, lẽ ra không nên chọn thời điểm có các lớp học
và sự xuất hiện hay cách hành xử của lực lượng bảo vệ cũng phải được
tính toán, kiểm soát kỹ lưỡng để không làm ảnh hưởng đến học sinh, giáo
viên, phụ huynh”.
Về việc bảo vệ sử dụng súng và còng để trấn áp bà Dung, luật sư Ly
Tao đặt vấn đề: “Theo thông tư 45/2009 của Bộ Công an, doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ bảo vệ được trang bị các loại công cụ hỗ trợ là gậy cao
su, gậy sắt, roi cao su, roi điện.
Việc mua, sử dụng các công cụ hỗ trợ này phải có giấy phép mua, sử
dụng của cơ quan công an có thẩm quyền. Doanh nghiệp có trách nhiệm quản
lý chặt chẽ công cụ hỗ trợ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về
việc trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của doanh nghiệp mình.
Với hai công cụ hỗ trợ là súng và chiếc còng đã dùng, công ty bảo vệ trên phải có đủ các giấy phép mới được sử dụng”.
Có dấu hiệu lạm quyền
Luật sư Nguyễn Đình Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) lưu ý: “Cần phải xác
định được trách nhiệm cụ thể của công ty bảo vệ và của quản tài viên
trong vụ việc bằng cách xem lại hợp đồng thuê người của quản tài viên.
Theo hợp đồng đó thì công ty bảo vệ có nhiệm vụ cụ thể gì (bảo vệ
người, tài sản hay cả hai) mà các nhân viên bảo vệ lại có những hành xử
thiếu chuẩn mực với chủ trường”.
Ngoài ra, theo luật sư Hùng, việc sử dụng súng và còng của các nhân
viên bảo vệ cũng phải được xác định rõ đúng, sai. Bởi lẽ, theo pháp lệnh
16/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi thi hành công vụ thì công cụ
hỗ trợ chỉ được sử dụng trong các trường hợp như người bị dẫn giải do
phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; người bị giam giữ, bị dẫn giải do phạm
tội đặc biệt nghiêm trọng đang chạy trốn...
“Đối chiếu quy định này thì việc bảo vệ rút súng thị uy, còng tay... đã vượt giới hạn cho phép” - luật sư Hùng phân tích.
Về mức chế tài đối với hành vi này, luật sư Hùng cho biết theo điều
10 nghị định 167/2013, việc sử dụng các loại công cụ hỗ trợ trái quy
định nhưng chưa gây hậu quả hoặc sử dụng các công cụ hỗ trợ mà không có
giấy phép có thể bị phạt từ 2-4 triệu đồng.
Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tước giấy phép về quản lý, sử
dụng công cụ hỗ trợ từ 9-12 tháng hoặc tịch thu phương tiện vi phạm.
Tạo điều kiện cho Trường Thanh Nguyên hoạt động đến hết năm học
UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Công an tỉnh kiểm tra, xác minh sự
việc diễn ra tại Trường mầm non Thanh Nguyên vào chiều 23-3, đánh giá
mức độ đúng sai của sự việc để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của
pháp luật.
UBND tỉnh đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự TP Phan Thiết khi
thực hiện thi hành án phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định của
pháp luật.
Đồng thời phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ
giáo viên, học sinh và phụ huynh Trường Thanh Nguyên, tạo điều kiện để
nhà trường và học sinh hoàn thành nội dung chương trình năm học
2016-2017.
Nhiệm vụ của quản tài viên
Nghề quản tài viên được quy định trong Luật phá sản 2014. Để thủ
tục phá sản được thực hiện nhanh gọn, quản tài viên được làm nhiệm vụ
xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động
của doanh nghiệp, hợp tác xã; lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ,
danh sách người mắc nợ; bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, tẩu tán
tài sản...
Chiều 23-3, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự TP Phan Thiết cho
biết do bà Dung đòi tự thiêu nên các bảo vệ tham gia lực lượng kiểm kê
tài sản mới ngăn chặn để tránh sự việc xảy ra thiệt hại.
Về quy trình xử lý nợ đối với Công ty Thanh Nguyên, hiện UBND tỉnh
Bình Thuận đã giao cơ quan công an làm rõ, Chi cục Thi hành án dân sự
TP Phan Thiết chỉ thực hiện nhiệm vụ theo trình tự pháp luật.
THÀNH NGUYÊN - N.NAM
HLV Hữu Thắng chọn được người thay Hồ Tuấn Tài
Thể
Thao 247 - HLV Hữu Thắng chọn được người thay Hồ Tuấn Tài; Đối thủ U20
Việt Nam đi vào lịch sử ngay trận ra mắt tuyển Pháp… là tin bóng đá Việt
Nam đáng chú ý ngày 26/3.
Sau trận hòa Đài Loan (Trung Quốc) trên
sân Hàng Đẫy, HLV Hữu Thắng sẽ làm mới đội hình để chuẩn bị cho trận đấu
gặp Afghanistan thuộc vòng loại Asian Cup 2019. Theo đó, vị trí cần
thay đổi nhất chính là hàng công của ĐT Việt Nam.
Hồ Tuấn Tài chưa thể hiện được nhiều trong màu áo ĐT Việt Nam
Sau khi có đầy đủ lực lượng tập trung
tại Tajikistan, HLV Hữu Thắng sẽ có những điều chỉnh về đội hình. Vũ
Minh Tuấn, Văn Quyết, Duy Mạnh sẽ làm tăng thêm tính cạnh tranh cho các
cầu thủ. Với kinh nghiệm và bản lĩnh đầy mình, Văn Quyết sẽ lĩnh xướng
hàng công của ĐT Việt Nam thay thế Hồ Tuần Tài.
Đối thủ U20 Việt Nam đi vào lịch sử ngay trận ra mắt tuyển Pháp
Phút 78 trận Pháp
thắng Luxembourg 3-1 ở vòng loại World Cup 2018, tiền đạo trẻ tuổi
Kylian Mbappe vào sân thay Dimitri Payet. Tại cột mốc 18 tuổi 95 ngày,
chân sút đang lên như diều gặp gió trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt
tuyển Pháp tính tại thời điểm này của thế kỷ 21.
Ngoài ra, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ
nhất ra mắt tuyển Pháp kể từ năm 1955. Người trẻ hơn Mbappe (xét trên
mốc tuổi ở thời điểm ra mắt) là Maryan Wisnieski, ông đá trận đầu tiên
cho Les Bleus (chạm trán Thụy Điển) ở 18 tuổi 61 ngày.
U20 Việt Nam: Quang Hải vào sân và có siêu phẩm đá phạt
Chiều qua, Quang Hải đã trở lại tập
luyện. Trong một tình huống đá phạt, tiền vệ có cái chân trái rất
“ngoan” của Hà Nội FC này đã khiến số ít khán giả trên sân phải dành
những tràng vỗ tay không ngớt cho anh sau một cú đá phạt đẳng cấp.
Quang Hải là một trong những niềm hy
vọng của U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017. Vì thế có thể hiểu tại sao
HLV Hoàng Anh Tuấn lại trông đợi anh lên hội quân.
Viettel và Thừa Thiên Huế đoạt vé vào bán kết VCK U19 quốc gia 2017
Sau lượt trận chiều ngày 25/3, VCK U19
quốc gia 2017 đã xác định được cái tên thứ 3 giành vé vào bán kết là CLB
Viettel và Thừa Thiên Huế tại bảng A. Chiều nay (26/3), VCK U19 quốc
gia 2017 diễn ra lượt trận đấu cuối cùng tại bảng B. Tấm vé cuối cùng
vào vòng bán kết sẽ là cuộc đua giữa U19 PVF và U19 SLNA.
Dân trí Về cơ bản, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ
sử dụng nhiều cầu thủ vừa đá chính trong trận đấu với Trung Hoa Đài Bắc
cách nay ít ngày, khi đối đầu với Afghanistan. Dĩ nhiên, sẽ có một số
bổ nhưng gương mặt chưa kịp lên tập trung đội tuyển ngày hôm đó.
Thật ra thì đội hình thi đấu của các đội tuyển Việt Nam dưới thời
HLV Nguyễn Hữu Thắng không khó đoán, vì vị HLV trưởng đội tuyển quốc
gia ít khi có những đột phá trong cách sử dụng nhân sự, cũng không giỏi
trong việc điều chỉnh vị trí của các cầu thủ mà ông có trong tay.
Thành ra, có thể tin rằng đội hình của đội tuyển Việt Nam trước
Afghanistan sẽ không quá khác so với đội hình xuất quân của chính chúng
ta, khi đá với Trung Hoa Đài Bắc cách nay ít ngày.
Trong khung thành, thủ môn Phí Minh Long sẽ có suất chính thức, vì
hiện đội tuyển không có người ổn định hơn thủ thành này. Ở hàng hậu vệ,
cho dù không có phong độ ổn định, nhưng Quế Ngọc Hải cũng sẽ là một
trong hai trung vệ đá ngay từ đầu của đội tuyển Việt Nam.
Trung vệ Tiến Dũng (5) sẽ có suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)
Điểm mạnh của Ngọc Hải vẫn là thể hình và khả năng va chạm tốt, trong
khi đội tuyển hiện đang cần mẫu trung vệ dạng này, khi đối đầu với đối
thủ mạnh về tranh chấp bóng bổng như Afghanistan.
Chơi bên cạnh Ngọc Hải ở vị trí trung vệ có thể sẽ là Bùi Tiến Dũng,
người từng xuất hiện trước Trung Hoa Đài Bắc. Từ sau khi Đình Luật giã
từ đội tuyển, Tiến Dũng gần như trở thành trung vệ số 2 của HLV Nguyễn
Hữu Thắng.
So với Quế Ngọc Hải và Đình Luật, Bùi Tiến Dũng dù trẻ hơn nhưng có
khi còn thi đấu điềm tĩnh hơn. Nhược điểm của Tiến Dũng là chiều cao và
khả năng không chiến, nhưng điểm mạnh của anh là khả năng đọc tình huống
và bọc lót, nên sẽ là sự bổ sung cần thiết cho hàng hậu vệ.
Ở 2 biên của hàng thủ, Văn Thanh có thể sẽ đá cánh trái, còn Đình
Đồng chơi ở cánh phải. Cả hai đều có thể lực, tốc độ tốt, thích hợp cho
việc chạy biên.
Công Phượng sẽ chơi tiền đạo lùi? (ảnh: Gia Hưng)
Trên hàng tiền vệ, Xuân Trường và Huy Hùng sẽ được giữ lại, chơi cạnh
nhau như trước Trung Hoa Đài Bắc trên sân Hàng Đẫy. Trong số này, Xuân
Trường sẽ đóng vai nhạc trưởng, thiên về tấn công, còn Huy Hùng sẽ đá
thấp hơn, với nhiệm vụ thu hồi bóng và phòng ngự từ xa.
Cánh phải của hàng tiền vệ có thể do Văn Toàn đảm nhiệm, nhờ lợi thế
về mặt tốc độ và ăn ý với Xuân Trường, còn cánh trái sẽ là phạm vi hoạt
động của Đinh Thanh Trung.
Ở hàng tiền đạo, Công Phượng gần như chắc suất đá tiền đạo lùi. Tuy
nhiên, người đá ngay phía trên Công Phượng ở thể không còn lài Tuấn Tài
như vài ngày trước. Vị trí này nhiều khả năng sẽ được giao cho Văn
Quyết, sau khi ngôi sao của Hà Nội FC hoàn tất nhiệm vụ cùng CLB, có mặt
ở đội tuyển quốc gia.
Có chút băn khoăn với các tiền đạo là cả Công Phượng và Văn Quyết đều
khá nhỏ con, bất lợi về mặt thể hình, nên khó giải quyết các pha bóng
tầm cao cho đội tuyển Việt Nam, khi chúng ta cần tấn công bóng bổng.
Kim Điền
Chân dung nữ Trưởng Đặc khu đầu tiên của Hong Kong kể từ năm 1997
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ trở thành nữ Trưởng Đặc khu Hong Kong đầu tiên. (Ảnh: Xuân Tuấn/Vietnam+)
Giành được 777/1.163 phiếu bầu, nguyên Tổng Thư ký Chính quyền Hong
Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam Cheng Yuet-ngor) đã chính thức
giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Trưởng Khu hành chính Đặc biệt Hong
Kong, Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 5 diễn ra sáng 26/3 tại Trung tâm Hội
nghị-Triển lãm trên đảo Hong Kong.
Trong khi đó, các đối thủ của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga trong cuộc đua
giành chức Trưởng Đặc khu Hong Kong lần này là nguyên Cục trưởng Cục Tài
chính Hong Kong, ông Tăng Tuấn Hoa (John Tsang Chun-wah) và Luật sư Hồ
Quốc Hưng (Woo Kwok-hing) giành được số phiếu bầu lần lượt là 365 và 21
phiếu.
Phóng viên TTXVN tại Hong Kong đưa tin, cuộc bầu cử lần này diễn ra từ 8
giờ sáng 26/3 và kết lúc 11 giờ cùng ngày. Số ủy viên Ủy ban Bầu cử
tham gia bỏ phiếu lên đến 1.186/1.200 người, đạt 99,33%.
Phát biểu ngay sau khi trúng cử, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết bà đã
sẵn sàng đón nhận công việc trên cương vị mới. Bà cũng cảm ơn các đối
thủ của mình là ông Tăng Tuấn Hoa và ông Hồ Quốc Hưng vì đã học được
nhiều điều từ họ trong quá trình tranh cử suốt hai tháng qua, đồng thời
hy vọng ông Tăng Tuấn Hoa và ông Hồ Quốc Hưng tiếp tục có những công
hiến cho xã hội Hong Kong.
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sinh năm 1957, được dư luận Hong Kong đánh giá
là chính trị gia có năng lực đoàn kết người dân, đặc biệt là năng lực
dung hòa các thế lực chính trị tại hòn đảo này.
Bà cũng là ứng cử viên duy nhất được quan chức Chính phủ Trung Quốc lên
tiếng ủng hộ trong cuộc đua giành chức Trưởng Đặc khu Hong Kong nhiệm kỳ
mới. Giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lần này, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga
sẽ trở thành nữ Trưởng Đặc khu đầu tiên kể từ sau khi Trung Quốc thu
hồi Hong Kong năm 1997.
Trả lời phóng vấn của phóng viên TTXVN tại Hong Kong, người phụ trách tổ
chức “Đoàn kết bảo vệ Hong Kong,” ông Tào Đạt Minh (Tso Jimmy) bày tỏ,
người dân Hong Kong kỳ vọng Trưởng Đặc khu nhiệm kỳ mới dung hòa, đoàn
kết được mọi tầng lớp trong xã hội Hong Kong, dẫn dắt xây dựng Hong Kong
ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
Trước khi cuộc cuộc bầu cử diễn ra, dư luận Hong Kong cho rằng chức
Trưởng Đặc khu Hong Kong nhiệm kỳ mới sẽ là cuộc đấu quyết liệt giữa các
ứng cử viên và thế lực của mình trong và ngoài khu vực bầu cử, tuy
nhiên, cuộc bầu cử đã diễn ra khá thuận lợi.
Quang cảnh bên ngoài khu vực bầu cử Trưởng Đặc khu Hong Kong. (Ảnh: Xuân Tuấn/Vietnam+)
Phía cảnh sát Hong Kong cho biết, để giữ trật tự, trị an, bảo đảm cho
cuộc bầu cử lần này diễn ra thuận lợi, cơ quan cảnh sách Hong Kong đã
điều động 1.300 cảnh sát túc trực và tuần tra quanh khu vực bầu cử, sẵn
sàng can thiệp khi có dấu hiệu xảy ra bạo loạn.
Theo “Luật cơ bản" (Hiến pháp) của Hong Kong, Trưởng Đặc khu Hong Kong
do Ủy ban Bầu cử gồm 1.200 thành viên, đại diện cho mọi tầng lớp trong
xã hội Hong Kong bỏ phiếu bầu chọn. Ứng cử viên giành được số phiếu bầu
quá bán sẽ trở thành Trưởng Đặc khu Hong Kong đắc cử cho tới khi Chính
phủ Trung Quốc chính thức bổ nhiệm trở thành người đứng đầu Khu Hành
Chính Đặc biệt Hong Kong./.
Ba thất bại lớn của Trump trong hai tháng cầm quyền
Tổng thống Trump phải hứng chịu ba thất bại lớn. Ảnh: AFP.
Các nghị sĩ đảng Cộng hoà
hôm nay rút dự luật y tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngay trước khi
lấy phiếu để thay thế Obamacare. Tổng thống Trump tuyên bố "thất vọng"
và "có chút bất ngờ" bởi kết quả này. Nó cũng đánh dấu thất bại lớn thứ
ba chỉ trong hai tháng nắm quyền của ông, AFP đưa tin.
Sắc lệnh cấm nhập cảnh
Chỉ một tuần sau lễ nhậm chức, Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm nhập
cảnh với công dân từ 7 quốc gia có số đông là người Hồi giáo, cũng như
ngừng tiếp nhận người nhập cư. Sắc lệnh này được đưa ra mà không thông
báo, gây ra sự hỗn loạn tại các sân bay, đồng thời làm nổ ra nhiều làn
sóng phản đối ở Mỹ và thế giới.
Tuy nhiên, tòa án bang Washington đã chặn sắc lệnh này với lý do nó
vi phạm điều khoản chống phân biệt tôn giáo trong hiến pháp Mỹ. Đây được
đánh giá là một thất bại đáng xấu hổ với Tổng thống Trump.
Sau đó, chính quyền Trump đưa ra lệnh cấm nhập cảnh sửa đổi, cho rằng
nó sẽ tuân thủ luật pháp chặt chẽ hơn. Mỹ vẫn áp dụng phương án cấm
nhập cảnh với công dân từ Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen
trong 90 ngày, đồng thời không nhận người tị nạn trong ít nhất 120 ngày.
Iraq được loại khỏi danh sách cấm trong sắc lệnh sửa đổi.
Nhưng tòa án bang Maryland và Hawaii tiếp tục chặn sắc lệnh này hồi
giữa tháng 3. Thẩm phán khẳng định lệnh cấm nhập cảnh sửa đổi vẫn phân
biệt đối xử và chống lại đạo Hồi. Tòa án cho rằng phát biểu của Trump
khi chạy đua tổng thống, đó là khởi đầu nhiệm kỳ bằng lệnh cấm người Hồi
giáo nhập cảnh, đã định hình cách tiếp cận của ông. Vụ việc này sẽ được
kháng cáo tại tòa án liên bang ở bang Virginia. Vấn đề với Nga
Các cơ quan tình báo Mỹ đã công khai cáo buộc Nga tìm cách gây ảnh
hưởng có lợi cho Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Điều này khiến
nhiều người đặt ra nghi vấn liệu chiến dịch tranh cử của Trump có liên
hệ với Nga hay không.
Có ít nhất 4 cuộc điều tra độc lập đang được tiến hành với vấn đề
này. Phe Dân chủ cho rằng Moscow đã tiến hành đợt tấn công mạng khiến
nhiều thư điện tử của họ bị rò rỉ, dẫn tới thất bại của ứng cử viên
Hillary Clinton.
Sự việc còn nghiêm trọng hơn khi Cố vấn an ninh quốc gia Michael
Flynn phải từ chức vì gặp gỡ Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak trước khi
nhậm chức. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions bác bỏ mọi câu hỏi liên quan
tới Nga, sau khi việc ông gặp Đại sứ Kislyak trước khi Trump lên nắm
quyền bị phát hiện.
Trong cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm 20/3, Giám đốc Cục điều
tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey xác nhận cơ quan này đang điều tra
liệu các cố vấn tranh cử của Trump có hợp tác với phía Nga hay không.
Ông cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng cựu tổng thống Obama đã tổ chức nghe
lén tháp Trump.
Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức nhiều buổi điều trần công khai về vấn đề này trong những tuần tới. Chương trình chăm sóc sức khỏe
Tổng thống Trump buộc phải rút dự luật chăm sóc sức khỏe ngay trước
khi lấy phiếu để thay thế chương trình Obamacare. Điều này khiến cam kết
loại bỏ Obamacare của ông không được hoàn thành.
Kế hoạch này dự kiến làm giảm giá dịch vụ y tế cao cấp cho hầu hết
người Mỹ, nhưng lại cắt giảm sự hỗ trợ với những người không có bảo
hiểm. Nhiều nhà phân tích cho rằng 14 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y
tế từ đầu năm sau.
Trump đã dồn toàn lực vào dự luật này, cũng như bỏ nhiều thời gian để
thuyết phục các thành viên đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, dự luật này có vẻ
đã phá sản với việc phe Cộng hòa kêu gọi xây dựng một kế hoạch mới. Về
phần mình, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ nhanh chóng tập trung vào việc
cải cách thuế, một mục tiêu dài hạn khác của đảng Cộng hòa.
Theo VnExpress
The Straits Times: Thi hài ông Kim Jong Nam đã được đưa đến nơi hỏa táng
T.T |
0
Theo New Straits Times, thi hài được chuyển đi trên một chiếc Toyota Vellfire màu trắng
Theo nguồn tin này, thi hài người được cho là ông Kim Jong Nam đã
được chuyển đi khỏi nhà xác bệnh viện lúc 1h30 chiều nay (giờ địa
phương).
Báo Singapore dẫn nguồn tin từ báo Berita Harian (Malaysia) cho
biết thi hài công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong Nam đã được di
chuyển khỏi nhà quàn của một bệnh viện ở Kuala Lumpur để đưa đến một lò
hỏa táng ở ngoại ô thành phố.
Nguồn tin này cho biết, thi hài
được chuyển đi để thực hiện một "nghi thức tôn giáo" lúc 1h30 chiều nay
trên một chiếc xe đa dụng.
Tuy nhiên, hiện các báo tiếng Anh của
Malaysia chưa thấy thông tin gì về sự việc này. Báo New Straits Times
của Malaysia cũng cho biết thi hài đã được đưa khỏi nhà quàn, nhưng
không rõ sau khi thực hiện các thủ tục tôn giáo, người quá cố sẽ được
đưa đi hỏa táng, mai táng hay đưa trở lại bệnh viện, nơi đã lưu giữ thi
thể nhiều ngày qua.
Vào sáng nay, Bộ trưởng Y tế Malaysia thông
báo là chính phủ nước này sẽ sớm có quyết định về thi thể người được cho
là ông Kim Jong Nam. Ông cũng cho biết, các cuộc thảo luận cuối cùng
giữa nhiều bên, bao gồm Bộ Ngoại giao, văn phòng Thủ tướng Malaysia và
đại diện Triều Tiên đang được tiến hành. Quyết định có thể được đưa ra
ngay trong ngày Chủ nhật 26/3.
Trước đó, đại diện gia đình nạn nhân đã đề nghị chính phủ Malaysia giao lại thi thể người quá cố cho họ.
Công
dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, người được cho là ông
Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong
Un đã bị sát hại ngày 13/2 ở sân bay Kuala Lumpur khi đang chuẩn bị lên
máy bay về Macau.
Dự kiến chỉ riêng lượng vốn cam kết mới của 6 ngân hàng qua hội nghị xúc tiến này đã hơn 50% tổng dư nợ hiện có cho Quảng Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lý giải các điểm hấp dẫn đối với nhà đầu tư vào Quảng Nam...
Ngày 26/3, tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Nam năm 2017,
cùng với các nhà đầu tư, các ngân hàng thương mại cùng cam kết tài trợ
lượng vốn lớn bên cạnh nguồn điều chuyển thời gian qua. Nợ xấu rất thấp
Tại hội nghị này, 6 ngân hàng thương mại (gồm Ngân hàng Ngoại thương,
Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Ngân
hàng Sài Gòn - Hà Nội) đã cam kết tài trợ hơn 26.000 tỷ đồng cho 10 dự
án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam.
Đó là lượng vốn rất lớn so với quy mô tổng dư nợ tín dụng hiện có tại địa bàn này.
Cụ thể, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 28/2/2017, tổng
dư nợ của các tổ chức tín dụng tại địa bàn Quảng Nam ước đạt 46.031,83
tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,82% so với toàn quốc, tăng 1,51% so với tháng
trước. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VND chiếm 91,76% tổng dư nợ cho vay;
dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 52,18% tổng dư nợ cho vay.
Theo đó, chỉ riêng lượng vốn 6 ngân hàng trên cam kết cho 10 dự án mới đã bằng khoảng 56% tổng dư nợ hiện có.
Đáng chú ý, một phần khá lớn nguồn vốn được các tổ chức tín dụng điều
chuyển từ các nơi khác về đáp ứng cho nhu cầu tại Quảng Nam trong thời
gian qua. Bởi theo Ngân hàng Nhà nước, so với tổng dư nợ 46.031,83 tỷ
đồng, lượng vốn các tổ chức tín dụng huy động được tại chỗ ước tính đến
28/2/2017 mới đáp ứng được 38.268 tỷ đồng.
Hoạt động điều chuyển vốn về Quảng Nam có thuận lợi trước hết ở chất
lượng an toàn tín dụng. Ước tính đến cuối tháng 2/2017, đây là một trong
những địa bàn trên cả nước có tỷ lệ nợ xấu ở mức nhất, chỉ chiếm 0,72%
tổng dư nợ. Thậm chí ở lĩnh vực cho vay thông thường, tập trung cho lĩnh
vực thương mại và dịch vụ, tỷ lệ nợ xấu rất thấp, chỉ ở mức 0,42%.
Những năm gần đây, Quảng Nam là một trong những địa bàn trọng điểm
triển khai các chương trình tín dụng ưu tiên, như cho vay phục vụ phát
triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ của Chính phủ với
dư nợ đến hết tháng 2/2017 ước đạt 7.880 tỷ đồng; cho vay xây dựng nông
thôn mới ước đạt 7.378 tỷ đồng; cho vay đóng mới, nâng cấp tàu cá theo
Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã ký kết 60 hợp đồng tín dụng với
tổng giá trị cam kết đầu tư 666,45 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân đạt
607,36 tỷ đồng...
Bên cạnh chất lượng tín dụng với tỷ lệ nợ xấu rất thấp, các tổ chức
tín dụng gia tăng nguồn vốn cho vay tại Quảng Nam cũng nhằm lợi ích sát
sườn, nhằm nắm bắt cơ hội đầu tư theo xu hướng chuyển dịch kinh tế đang
thể hiện rõ nét. “Chưa đến Quảng Nam, như chưa đến Việt Nam”
Theo đánh giá tại hội nghị trên, sau 20 năm tái lập tỉnh, Quảng Nam
đã có bước chuyển cơ bản từ một tỉnh thuần nông sang công nghiệp hoá,
hiện đại hóa; và mục tiêu gần là phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành tỉnh
phát triển khá của cả nước, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện
đại.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói
rằng, bản thân ông cũng bất ngờ trước sự chuyển dịch kinh tế nhanh như
vậy của tỉnh nhà những năm qua.
Thực tế, suốt từ năm 2004 đến nay Quảng Nam là tỉnh có tốc độ tăng
trưởng kinh tế nhanh với mức hai con số, trong đó phát triển công nghiệp
và du lịch bứt phá khá nhanh, là địa bàn trọng điểm du lịch của cả
nước.
Về quy mô kinh tế, Quảng Nam hiện đứng trong tốp 20/63 tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (chiếm 1,5% cả nước), dẫn đầu so với 5 tỉnh
trọng điểm miền Trung và thứ 3 so với 14 tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải
miền Trung.
Đây cũng là địa bàn có trên 3,8 nghìn doanh nghiệp. Và tính đến cuối
năm 2016, Quảng Nam đã có 129 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được
cấp phép còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1,98 tỷ USD.
Sau 20 năm tái lập tỉnh, Quảng Nam có tốc độ xây dựng các đô thị khá
nhanh; tỷ lệ đô thị hóa đã cải thiện với dân cư đô thị tăng từ gần 14%
năm 1997 lên hơn 24,2% năm 2016. Chuỗi các đô thị của tỉnh như Tam Kỳ,
Hội An từ thị xã đã được đầu tư nâng cấp lên thành phố, là đô thị loại 3
và năm 2016 thành phố Tam Kỳ lên đô thị loại 2; Điện Bàn từ huyện lên
thị xã năm 2015; các thị trấn, thị tứ, khu đô thị mới được quy hoạch đầu
tư mở rộng, hạ tầng cải thiện phát triển khá.
Là người con của Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng ông
tự hào về quê hương địa linh nhân kiệt. Và với nhà đầu tư, đây là địa
bàn có nhiều thuận lợi trong giao thương và phát triển các thế mạnh
riêng có.
Đó là vị trí chiến lược, hai đầu sân bay và hệ thống cảng biển rất
thuận lợi trong kết nối ngoại thương và nội địa, có thế mạnh nổi bật
trong phát triển du lịch dịch vụ và cả những sản phẩm nông nghiệp công
nghệ cao...
Thủ tướng dẫn chứng, ngay như dải cát trắng trước đây tưởng như bất
lợi thì giờ đã là đại bản doanh của công ty hàng đầu Việt Nam - Công ty
Ôtô Trường Hải (với kế hoạch nâng tổng vốn đầu tư vào Quảng Nam từ 3 tỷ
USD lên 6 tỷ USD trong ba năm tới).
Thủ tướng cũng lưu ý rằng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, thì thu nhập người dân và tầng lớp
trung lưu tại Quảng Nam đang là một thị trường tiêu dùng hấp dẫn đối với
các nhà đầu tư và các ngân hàng thương mại.
Với tổng thể thực tế phát triển cùng những lợi thế chiến lược, giàu
tiềm năng ở nhiều lĩnh vực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói vui với ý kêu
gọi nhà đầu tư đến với Quảng Nam, rằng: “Chưa đến Quảng Nam thì như
chưa đến Việt Nam vậy”.
Theo Minh Đức
VnEconomy
Cha mẹ khóc ngất bên thi thể 3 học sinh lớp 9 chết đuối tại biển Đà Nẵng
Nghe tin con trai bị đuối nước tử vong, người cha vội chạy đến và khóc ngất khi thấy thi thể con đắp chiếu trên bãi biển.
Liên quan đến vụ việc 3 em học sinh lớp 9 chết đuối thương tâm
tại bãi biển Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà
Nẵng), chiều ngày 26/3, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, thi
thể của 3 thiếu niêu xấu số đã được gia đình đưa về quê nhà ở thị trấn
Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để lo hậu sự.
Hiện trường vụ việc thương tâm.
Trước
đó, đang đi làm tại quê nhà, nghe tin con chết đuối, cha mẹ của 3 em
Nguyễn Văn Hưng, Lê Viết Cường, Lê Phước Nhật (cùng SN 2002, trú thị
trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tức tốc ra Đà Nẵng.
Có
mặt tại nơi tìm được thi thể các học sinh, người thân các em rất bàng
hoàng, đau đớn trước cái chết bất ngờ của con em mình. Nhiều người đã
ngất xỉu vì không chịu đựng nổi cú sốc quá lớn.
Người thân đau đớn đến nhận thi thể con em mình.
Chứng
kiến cảnh cha mẹ của các em nằm gục bên bờ kè gào khóc gọi tên con,
nhiều người dân cũng ứa nước mắt thương xót cho 3 em học sinh xấu số.
Thẫn
thờ như người mất hồn nhìn thi thể 3 bạn học cùng lớp với mình đang nằm
trên bãi biển, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 2002, trú thị trấn Ái Nghĩa) cho
biết, hôm nay là chủ nhật nên 22 bạn trong lớp 9/2 tổ chức đi chơi. Cả
nhóm đi xe buýt từ Đại Lộc ra TP Đà Nẵng vào sáng 26/3. Sau khi ăn uống
xong, mọi người kéo nhau ra tắm biển thì gặp nạn.
Cha khóc ngất nhìn thi thể con đắp chiếu trên bãi biển.
Gương
mặt vẫn nguyên vẻ bàng hoàng, em Nguyễn Võ Khánh Duyên (SN 2002, trú
thôn 3, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) kể: "Sau
khi ăn trưa xong, tụi em kéo ra biển tắm, có bạn mặc áo phao nhưng có
bạn không mặc. Đang tắm thì bất ngờ gặp sóng lớn khiến 3 bạn ấy bị cuốn
trôi, mất tích. Nghe tiếng kêu cứu của tụi em, người dân quanh đó chạy
ra cứu được 2 bạn Hưng và Cường vào bờ nhưng 2 bạn đã tử vong, còn bạn
Nhật thì được công an vớt lên sau đó hơn nửa tiếng….".
Ông Nguyễn Tấn L. (43 tuổi, trú quận Liên Chiểu), người chứng kiến vụ việc cho biết: "Đang
đi thả lưới dọc bờ biển, nghe tiếng kêu cứu, tôi cùng 1 số người dân
gần đó lập tức chạy đến, vớt được 2 học sinh lên bờ và tiến hành hô hấp
nhân tạo nhưng đáng tiếc là các cháu đã tử vong trước đó".
Nỗi đau khiến nhiều người chứng kiến xót xa.
Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Trần Quang Kinh, hiệu trưởng trường THCS Ngãi Trải đau lòng cho hay: "Việc
đi chơi của các em là tự phát chứ nhà trường không hề biết. Nghe tin
các em gặp nạn, thầy cô tức tốc bắt xe ra Đà Nẵng, thấy học sinh mình
nằm trên bãi biển mà đau lòng quá. Hiện nhà trường cũng đang bàn phương
án hỗ trợ cho gia đình các em"
Ô tô va xe máy, một thanh niên tử nạn
26/03/2017 23:04
Vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy này xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 26-3 trên Quốc lộ 13 (đoạn qua quận Thủ Đức, TP HCM).
Theo một số nhân chứng, trước đó, ô tô 4 chỗ khi đang lưu thông trên Quốc lộ 13 (hướng vào trung tâm TP HCM) thì đột ngột tông dải phân cách hở ở điểm quay đầu gần cầu Đúc Nhỏ, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.
Ô tô văng qua làn đường ngược lại, va trúng thanh niên đi xe máy rồi lật nghiêng
Chiếc xe xoay ngang qua làn đường ngược lại, va trúng một thanh niên khoảng 25 tuổi v điều khiển xe máy
chạy tới. Người đi xe máy bị chấn thương rất nặng, được tài xế ô tô
cùng người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, thanh niên này đã tử
vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Một số người dân sống gần hiện
trường cho biết trước thời điểm xảy ra tai nạn, họ nghe tiếng nổ khá lớn
nên nhận định có thể ô tô bị nổ lốp rồi mất lái.
Quốc lộ 13 (hướng từ ngã tư Bình Triệu tới ngã tư Bình Phước) ùn tắc sau vụ tai nạn, kéo dài hơn 1 km.
Tin-ảnh: G.Minh
Khi tiền tỷ trong tài khoản ngân hàng bỗng dưng "bốc hơi"
0
Huệ Linh
ANTD.VN -Báo
ANTĐ đã đưa tin, dù không rút tiền nhưng gần 9 tỷ đồng tiền gửi tại Ngân hàng
TMCP Quốc dân (NCB) của bà Nguyễn Bạch Mai ở quận Cầu Giấy, Hà Nội bỗng dưng “bốc
hơi”. Liên quan đến sự việc này, Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho
rằng, để đảm bảo quyền lợi của mình, bà Mai cần đưa ra các tài liệu, chứng cứ
chứng minh lỗi thuộc ngân hàng.
Cũng theo Luật sư Lê Hồng Vân, về mặt pháp lý, khách hàng gửi tiền
vào ngân hàng là một dạng hợp đồng gửi giữ tài sản. Điều 554 của Bộ
luật Dân sự 2015 quy định, hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận
giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và
trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên
gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải
trả tiền công. Bên nhận gửi giữ có nghĩa vụ bảo quản tài sản theo đúng
thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi
nhận giữ, đồng thời phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài
sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng. Khách hàng có thể khởi kiện
Tuy vậy, theo Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng
tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thì, chủ
tài khoản có nghĩa vụ kịp thời thông báo cho tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán nơi mở tài khoản khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trên
tài khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng; chịu
trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi
sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của mình..
Trong trường hợp tiền trong tài khoản hay sổ tiết kiệm bỗng dưng “bốc
hơi” trong khi chủ tải khoản không thực hiện bất kỳ giao dịch nào thì
chủ tài khoản có thể khởi kiện để yêu cầu ngân hàng bồi thường. Tuy vậy,
chủ tài khoản phải có chứng cứ để chứng minh cho việc mất tiền là do
lỗi của ngân hàng.
Liên quan đến gửi tiền tại ngân hàng bằng hình thức gửi tiết kiệm,
hiện có hai loại đối tượng là khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Khách
hàng cá nhân thực hiện gửi tiết kiệm theo hình thức tiền gửi tiết kiệm
có kỳ hạn hoặc không kỳ hạn (được cấp sổ tiết kiệm) hoặc tiền gửi thanh
toán (được cấp số tài khoản thanh toán).
Khách hàng nên trực tiếp gửi tiền ở quầy giao dịch
Trở lại với trường hợp của bà Mai, Luật sư Lê Hồng Vân cho rằng, điều
đáng nói là, theo thông tin từ ngân hàng, khi đang gửi tiết kiệm, đến
cuối năm 2015, nghe theo lời tư vấn của bà Nguyễn Thị Thu Hà, lúc đó là
Trưởng phòng giao dịch 14 NCB, bà Mai chuyển sang hình thức gửi bảo lãnh
ngân hàng dành cho khách VIP với mức lãi suất 13%/ năm. Mỗi lần bà Mai
gửi tiền cho bà Hà đều chỉ nhận bản “bảng kê tiền gửi” có chữ ký của bà
Hà (có đóng dấu của Phòng giao dịch 14) nhưng không kê khai các biểu mẫu
nộp tiền. Như vậy, trong trường hợp này, cơ quan chức năng cần làm rõ
vai trò và trách nhiệm pháp lý của bà Nguyễn Thị Thu Hà, từ đó mới có
thể xác định lỗi thuộc về bên nào. Cần gửi tiền trực tiếp tại quầy giao dịch
Hiện có không ít khách hàng VIP khi mở tài khoản, sổ tiết kiệm thường
nhờ các nhân viên ngân hàng hỗ trợ mà không tới ngân hàng thực hiện thủ
tục theo quy định hoặc vào thẳng phòng VIP của ngân hàng để ký các giấy
tờ liên quan và thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền. Điều này là khá
nguy hiểm, vì nếu nhân viên ngân hàng sau khi nhận tiền nhưng không nộp
tiền vào tài khoản của khách hàng hoặc không đưa đầy đủ các giấy tờ cần
thiết cho khách hàng ký, khách có nguy cơ mất tiền rất cao.
“Nhằm hạn chế rủi ro, khi gửi tiền vào tài khoản hoặc sổ tiết kiệm,
khách hàng cần gửi tiền trực tiếp tại quầy – nơi có camera ghi lại hình
ảnh. Bên cạnh đó, khi làm thủ tục gửi tiền hoặc rút, chuyển tiền, khách
hàng tuyệt đối không được ký vào các tờ giấy trắng nhằm tránh việc nhân
viên ngân hàng điền thông tin vào đó nhằm rút tiền của khách” – Luật sư
Lê Hồng Vân khuyến cáo.
Một điều cần lưu ý nữa là khi gửi tiền tiết kiệm, khách hàng phải
kiểm tra chi tiết nội dung trên sổ tiết kiệm hay hợp đồng tiền gửi về
các thông tin như tên ngân hàng, loại tiền, số tiền, kỳ hạn gửi tiền,
ngày gửi tiền, ngày đến hạn, lãi suất, họ tên và địa chỉ của chủ sở hữu
tiền gửi tiết kiệm. Mỗi khách hàng cũng cần bảo quản sổ tiết kiệm cẩn
thận, khi mất phải thông báo ngay cho ngân hàng. Trong trường hợp nếu
thông báo quá chậm, khách hàng có nguy cơ bị thiệt hại rất cao.
Ngoài ra, việc cho người khác mượn số tiết kiệm cũng là điều không
nên bởi họ có thể giả mạo chữ ký để ra ngân hàng rút tiền từ tài khoản
của khách hàng. Bên cạnh đó, người gửi tiền cũng không nên cho các nhân
viên ngân hàng “nợ” sổ tiết kiệm sau khi đã mở tài khoản và gửi tiền
vào. Để tránh việc tiền bỗng dưng “bốc hơi”, khách hàng cần duy trì một
chữ ký cố định, đồng thời cẩn trọng khi tiến hành các giao dịch trực
tuyến…
Bầu Đức đến vận lại nhiều tiền, sếp nữ nổi tiếng lương 3,7 tỷ
26/03/2017 05:00 GMT+7
Cổ
phiếu tăng vọt, bầu Đức trở lại top 10 người giàu sàn chứng khoán. Việt
Nam có 2 tỷ phú USD được ghi danh toàn cầu. Bên cạnh đó, nhiều thông
tin đáng chú ý khác như huỷ các quyết định khen thưởng PVC và Trịnh Xuân
Thanh, giá ô tô nhập khẩu,...
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
(PVN) cho biết đã xin ý kiến về việc huỷ các quyết định khen thưởng:
Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì và danh hiệu Anh hùng Lao động
của PVC; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng
ba của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC.
Tháng 12
năm ngoái, Ủy ban Kiểm tra TƯ đã quyết định khiển trách bà Trần Thị Hà,
Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen
thưởng TƯ vì đã có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình
cấp có thẩm quyền tặng thưởng cho PVC và ông Thanh.
Bầu Đức đã trở lại top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán.
Bầu Đức trở lại top 10 người giàu sàn chứng khoán
Sau
thời gian dài giá chỉ bằng “bó rau”, hơn 5.000 đồng/cổ phiếu, HAG đã
tăng mạnh trở lại, hiện ở đỉnh 1 năm trở lại đây. Với giá cổ phiếu tăng
trở lại, khối lượng tài sản chứng khoán của bầu Đức đã tăng lên 3.470 tỷ đồng, tiếp tục lọt top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Năm
2016, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu 6.659 tỷ đồng song, gánh nặng lãi
vay khiến chi phí tài chính tăng tới 40,5% lên 1.690 tỷ đồng, khiến cả
năm 2016 Hoàng Anh Gia Lai lỗ 1.414 tỷ đồng. EPS của cổ phiếu HAG âm tới
1.290 đồng/cổ phiếu. Đây là năm đầu tiên HAG lâm vào thua lỗ kể từ khi
lên sàn năm 2008. Nữ tướng lương hơn 3,7 tỷ đồng
Công
ty cổ phần cơ điện lạnh REE vừa công bố báo cáo thường niên 2016, trog
đó đáng lưu ý là mức lương cao ngất ngưởng của dàn lãnh đạo cấp cao. Có
mặt ở cả HĐQT và Ban giám đốc và đứng ở vị trí cao nhất, nên chắc chắn
thu nhập của bà Nguyễn Thị Mai Thanh,
“nữ tướng” từng được Forbes vinh danh sẽ cao hơn mức bình quân 3,7 tỷ
đồng trong năm 2016, tương đương 308 triệu đồng mỗi tháng.
Hiện
tại, bà Thanh đang sở hữu khối tài sản trị giá 795 tỷ đồng. Bà đang
đứng trong Top 50 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Nữ tỷ phú USD Việt số 1 Đông Nam Á
Trong bảng xếp hạng vừa được Forbes công bố, bà Nguyễn Thị Phương Thảo lọt top tỷ phú mới tiêu biểu, được vinh danh là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam với tài sản 1,2 tỷ USD.
Trước
đó, trong danh sách các nữ tỷ phú USD trên thế giới năm 2017, Forbes
cũng đã công bố 56 gương mặt (so với 42 người năm 2016). Trong đó, lần
đầu tiên Việt Nam và Nhật Bản có một nữ tỷ phú.
Bên cạnh đó, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Tập đoàn Vingroup vẫn tiếp tục là tỷ phú giàu nhất Việt Nam trong danh sách của Forbes.
Không chỉ là nơi học tập và lập nghiệp thuở ban đầu của hai tỷ phú đôla được Forbes công nhận, Đông Âu còn chứng kiến khởi đầu thành công của nhiều đại gia Việt.
Ông
Phạm Nhật Vượng (Vingroup), ông Lê Viết Lam (Sungroup), bà Nguyễn Thị
Phương Thảo (Vietjet Air), ông Nguyễn Đăng Quang (Masan), ông Ngô Chí
Dũng (VPBank).
Cử nhân về quê trồng chanh thu 1 tỷ
Cử nhân ngoại thương Nguyễn Văn Đoàn
(SN 1986) ở thôn Kỳ Sơn, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã
về quê khởi nghiệp làm nông nghiệp. Nhờ trồng chanh và táo ngọt, mỗi năm
anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Riêng năm nay dự tính, số tiền
thu nhập sẽ lên tới 1 tỷ đồng.
Đoàn chia sẻ: “Khi biết tôi bỏ
việc, mẹ đã khóc rất nhiều. Còn bố thì nói, làm lụng vất vả cũng chỉ để
các con được ăn học, vậy mà giờ lại về làm vườn để người làng cười chê
à? Cả tháng trời trong nhà không khí nặng nề bởi bố mẹ rất buồn vì tôi”. Ô tô nhập khẩu giá rẻ
Thuế nhập khẩu ô tô đang dần giảm, giá xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam giảm theo, lượng ô tô nhập khẩu
tăng lên chóng mặt. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong chưa
đầy 3 tháng đầu năm 2017, tổng cộng có hơn 14.400 xe về Việt Nam, gấp
2,5 lần cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm 2016 chỉ có gần 5.700 ô tô dưới 9
chỗ về Việt Nam). Giá ô tô dưới 9 chỗ nhập về trung bình là gần 310
triệu đồng/chiếc.
Đáng chú ý, mức giá xe ô tô nhập
về trung bình chỉ 189 triệu đồng/chiếc, chưa bao gồm các loại thuế. Nếu
so sánh mức giá này với mức giá nhập về trung bình của năm 2016 thì giá
xe nhập về đã giảm hơn 100 triệu đồng/chiếc.
Nhập khẩu ô tô vào Việt Nam tăng mạnh.
Nhà giàu ăn sạch, chơi sang
An toàn thực phẩm đang là một vấn đề quan trọng, đặc biệt là giới nhà giàu. Chính vì thế, họ sẵn sàng bỏ ra vài tỷ đồng, mua đất để tự trồng rau theo mô hình tự cung tự cấp, đảm bảo an toàn.
Không chỉ ăn, mà nhà giàu cũng chơi sang. Đơn cử như bộ bàn ghế trắc đỏ
có giá trị vài tỷ đồng, có một không hai được giới đại gia tìm mua. Hay
như nhiều đại gia không ngần ngại đầu tư bạc tỷ, thuê thợ về dát vàng các vật dụng như: nhà cửa, siêu xe, đồng hồ,... thậm chí độ cả răng ngậm vàng để thể hiện đẳng cấp giàu có của mình.
Với những người thích đổi gió, họ có thể lựa chọn loại hình căn hộ cho thuê theo giờ mới mức giá từ 400 nghìn đồng/hai giờ đầu. Bảo Anh(Tổng hợp)
Hani (EXID) đẹp không tì vết, Eunji (A Pink) bị thương vẫn cố cười với fan tại sân bay về Hàn Quốc
Tua Vít + Hồng Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ22:50 26/03/2017
Hiện nay, EXID và A Pink đã xuất hiện tại sân bay Nội Bài để bay về Hàn Quốc sau 2 đêm diễn MBC Music K-Plus Concert.
Sau 2 đêm 25-26/3 chương trình ca nhạc MBC Music K-Plus
Concert đã chính thức khép lại. Lần lượt các nhóm nhạc đến từ xứ sở Kim
Chi như EXID, Se7en, A Pink, SEVENTEEN,... đã lên đường về nước ngay
trong đêm nay. Các nghệ sĩ dường như thấm mệt vì lịch trình biểu diễn
liên tục, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Tại
sân bay Hani (EXID) vẫn thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ nhan sắc
lung linh của mình. Trong khi đó, Eunji, thành viên A Pink bị chấn
thương tại lưng sau show diễn hôm qua, có mặt tại sân bay với trạng thái
bình thường tuy nhiên sắc mặt của cô không được tốt. Tại show diễn tối
nay, cô nàng đã phải ngồi ghế để biểu diễn cùng các thành viên A Pink.
A Pink xuất hiện trong trạng thái mệt mỏi tại sân bay
Mặc dù bị thương, Eunji vẫn cố cười tươi để chào tạm biệt fan Việt
Hết Eunji lại đến Naeun bị đau họng
Na Young (A Pink)
Bomi (A Pink)
Namjoo (A Pink)
A Pink nhiệt tình chào tạm biệt fan trước khi về quê nhà
Hani xinh xắn, tươi tắn tại sân bay. Cô nàng liên chào và cười với fan Việt
Hyerin (EXID)
Junghwa (EXID)
LE (EXID) sang chảnh
Các thành viên cười đùa vui vẻ tại sân bay
Fan chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu tiễn EXID về Hàn Quốc
Hàng ngàn bạn trẻ nhảy flashmob kêu gọi tắt điện
(PL)- Chiến dịch Giờ Trái đất do Quỹ
Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund - WWF) khởi xướng và
được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM cùng nhiều đơn vị đồng
hành tại Việt Nam.
Tối 25-3, cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh
thổ với khoảng 7.000 TP trên toàn thế giới, đồng loạt 63 tỉnh, TP của
Việt Nam đã hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động biểu trưng
tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong một giờ từ 20 giờ
30 đến 21 giờ 30.
Nhiều địa phương đồng loạt ra quân
Tối 25-3, tạisân 4A Nhà văn hóa
Thanh niên TP.HCM, gần 5.000 tình nguyện viên (TNV) và nhiều nghệ sĩ đã
cháy hết mình trong các hoạt động để cùng nhau kêu gọi tắt điện hưởng
ứng Giờ Trái đất thế giới. Bên cạnh đó, hơn 200 bạn trẻ ở TP Đà Nẵng
cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng cùng lúc vào thời khắc đặc
biệt này.
Mở màn chương trình, gần 1.000 TNV đã
cùng hai đại sứ Giờ Trái đất là ca sĩ Isaac và ca sĩ Ái Phương hòa nhịp
trong bài nhảy flashmob Quên đi âu lo (Follow me) hết sức ấn
tượng. Hai đại sứ tiếp tục “tăng nhiệt” cho đêm sự kiện bằng những bài
hát và vũ điệu sôi động. Ngoài ra, các TNV đã xếp hình bản đồ Việt Nam,
chơi các trò hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và đêm văn nghệ với sự
tham gia của hai đại sứ và các ca sĩ như Đinh Hương, Thái Trinh, Bùi
Công Nam và nhóm MTV.
Tại Đà Nẵng, hơn 200 TNV tập trung nhặt
rác suốt dọc 3 km kéo dài theo bãi biển Thanh Khê, di chuyển đạp xe kêu
gọi hưởng ứng tiết kiệm điện qua các tuyến đường, sau cùng tập kết về
Co.opmart Đà Nẵng để sinh hoạt văn nghệ vào thời điểm tắt điện và đồng
loạt nhảy flashmob hưởng ứng chiến dịch cùng thời điểm với TP.HCM.
Ở các đầu cầu khác như thủ đô Hà Nội,
Bình Dương, Đồng Nai… cũng tổ chức nhiều sự kiện tập trung đông các bạn
trẻ và người dân để vận động cam kết tắt điện không chỉ một giờ.
Các tình nguyện viên ở TP.HCM xếp hình bản đồ Việt Nam để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Ảnh: H.TRÂM
Hơn 20.000 học sinh, sinh viên đồng hành
Đại diện ban tổ chức chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam, bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng,
chia sẻ: “Năm 2017 là năm thứ 11 diễn ra Giờ Trái đất thế giới và là
năm thứ chín của Giờ Trái đất Việt Nam. Đây là thời điểm đánh dấu cột
mốc quan trọng với rất nhiều dự án của chiến dịch được triển khai và đạt
được những kết quả vượt bậc, hướng đến kỷ niệm 10 năm hoạt động vào năm
2018”.
Cụ thể, dự án Điểm đến xanh nhằm
xây dựng và kiến tạo lộ trình, kết nối các điểm tham quan trên địa bàn
TP.HCM thành tour du lịch sinh thái. Tour du lịch giới thiệu đến du
khách những điểm đến xanh có môi trường sạch đẹp hoặc những điểm đến
xanh mà trước đây từng là vấn nạn ô nhiễm nhức nhối. Số người đăng ký
tham gia tour đến nay đã hơn 600 du khách.
Cũng theo bà Lý Việt Trung, một dự án khác cũng đạt được nhiều thành công ấn tượng trong năm nay là Kết nối xanh.
Với mục tiêu chuyển giao và mở rộng dự án cho các trường học, dự án đã
thu hút nhanh chóng số lượng lớn học sinh, sinh viên tham gia. Tính đến
nay, đã có hơn 30 trường đại học, THPT đăng ký tham gia triển khai hoạt
động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất tại trường, thu hút gần 20.000
học sinh, sinh viên tham gia.
Đặc biệt, năm nay chiến dịch Giờ Trái
đất còn thu hút và hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường dành cho đối
tượng là trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi. Dự án 25 giây cho Giờ Trái đất
với các hoạt động đứng giơ khẩu hiệu ở các ngã tư kêu gọi tắt máy xe
khi dừng đèn đỏ trên 25 giây để giảm khí thải ra môi trường tiếp tục
được các bạn trẻ tham gia và phát triển. Ngoài ra còn có dự án Cộng đồng xanh
được triển khai đến các hộ dân nhằm tuyên truyền về tiết kiệm điện và
kêu gọi tắt điện ủng hộ Giờ Trái đất. Đặc biệt, cũng dự án này, hoạt
động lắp đặt quạt làm mát từ vỏ chai (Eco Cooler) tại các khu dân cư khó
khăn để hỗ trợ giảm nhiệt độ căn nhà, giảm mức tiêu thụ điện vào mùa
nóng đã nhận được sự đồng thuận của nhiều cư dân trong các vùng triển
khai dự án.
Quảng bá các điểm đến xanh TP.HCM
Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch Giờ
Trái đất 2017, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đã khởi động dự
án Điểm đến xanh vào ngày 18-3 tại khu vực cầu tàu Rạch Miễu,
quận Phú Nhuận, TP.HCM. Các TNV đã xuống thuyền thực hiện tour du lịch
sinh thái nội đô, được giới thiệu về kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, tham gia
hoạt động vớt rác để góp phần xanh hóa dòng kênh. Đồng thời, các TNV
cũng tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, hộ sản xuất, kinh doanh dọc
hai bên bờ kênh và khách vãng lai nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi
trường, không đổ rác xuống kênh, không câu bắt cá trên kênh.
“Công ty tham gia tổ chức cho các bạn trẻ triển khai dự án Điểm đến xanh
nhằm giúp các bạn trẻ, du khách và người dân hiểu được những khó khăn,
nhọc nhằn của công nhân đang thực hiện công việc vớt rác trên kênh. Từ
đó nâng cao hơn nữa nhận thức bảo vệ môi trường của mình và đẩy mạnh
tuyên truyền bảo vệ môi trường hơn nữa cho cộng đồng dân cư. Mặt khác,
thông qua đó đơn vị muốn truyền đạt đến các bạn trẻ trải nghiệm thực tế
về công tác vớt rác trên kênh và quảng bá hình ảnh kênh Nhiêu Lộc như
một điểm đến xanh cho hoạt động du lịch” - ông Dương Chí Thành, Phó Giám
đốc Xí nghiệp vận chuyển số 3, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị
TP.HCM, cho hay.
_____________________________________
100.000 là số người hưởng ứng Giờ Trái đất Việt Nam
năm 2017 diễn ra tối 25-3. Chỉ tính trên fanpage Giờ Trái đất Việt Nam
(http://facebook.com/giotraidatvn), lượng người like và theo dõi lên đến
hơn 53.000 người. Số lượng người tương tác với các hoạt động trên
fanpage trung bình dao động ở mức 120.000-200.000 người/tuần. Chương
trình Giờ Trái đất Việt Nam cũng lần đầu tiên xác lập kỷ lục mới khi
đồng loạt 2.000 TNV tham gia chiến dịch thực hiện đồng loạt đổi avatar
và cover Facebook cá nhân trong lễ ra quân.
Với dự án Kết nối xanh phát triển song song hai
hoạt động TNV online, offline ở TP.HCM và các tỉnh/thành khác, đã nâng
tổng số người tham gia hưởng ứng chiến dịch lên đến gần 100.000 người.
TNV hoạt động trực tiếp trên năm dự án là 3.500 người.
HỒNG TRÂM
Bị Thái Thùy Linh tố vô trách nhiệm, MC Thành Trung đáp trả mạnh mẽ
26-03-2017
23:16:58
Thành Trung bất ngờ bị ca sĩ Thái Thùy Linh tố trên trang cá
nhân khi không thể liên lạc được với anh trước giờ tổ chức sự kiện do
Thành Trung làm MC.
Nữ ca sĩ Thái Thùy Linh khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải dòng trạng thái "tìm MC đi lạc"
trên trang cá nhân. Theo đó, dòng trạng thái được gửi đích danh cho MC
Thành Trung, tố anh làm việc vô trách nhiệm và khẳng định đây không phải
lần đầu tiên Thành Trung có cách cư xử như vậy.
Ca sĩ Thái Thùy Linh đã nhiều lần hợp tác với MC Thành Trung trong các chương trình do công ty cô tổ chức
Nữ ca sĩ viết: "Thành
Trung, bạn đang ở đâu, liên hệ với tôi hoặc công ty tôi gấp. Hẹn 11h có
mặt, bây giờ là 11h15 rồi. Tất cả điện thoại của bạn không liên hệ
được. Nhân viên công ty nhà tôi nhắn, bạn không trả lời. Lần
này là lần thứ bao nhiêu bạn làm việc kiểu này bạn có nhớ không? Tôi
thì nhớ chắc chắn đây là lần thứ hai bạn để mọi việc tệ đến mức tôi phải
đăng tin 'Tìm MC đi lạc' như thế này. Tôi không phủ nhận
rằng khi làm việc, bạn rất nhiệt tình. Nhưng độ chuyên nghiệp của bạn
giảm ít nhất một nửa vì những cách làm ăn và cư xử như thế này. Ai
biết bạn Võ Thành Trung đang ở đâu vui lòng nhắn Trung gọi Thái Thuỳ
Linh gấp. 5.580 con người đang chờ bạn ở nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Xin
cảm ơn!"
Sau đó ít lâu, Thành Trung đã "liên hệ lại" với Thái
Thùy Linh bằng việc để lại bình luận ngay dưới dòng trạng thái này. Anh
khẳng định mình không hề vô trách nhiệm, cũng không trễ giờ làm ảnh
hưởng đến chương trình do công ty của vợ chồng Thái Thùy Linh tổ chức.
Theo lời Thành Trung, chương trình bắt đầu vào 12g20 và anh đã có mặt
lúc 12g kém 10. Như vậy anh đã đến trước giờ khai mạc 30 phút, đủ để hỗ
trợ đơn vị tổ chức. Việc đến vào lúc 11g theo lời hẹn của đơn vị tổ chức
theo anh là không cần thiết.
Thành Trung cũng giải thích lí do không nghe điện thoại là vì không bao giờ sử dụng điện thoại lúc đang lái xe.
MC Thành Trung khẳng định mình không vô trách nhiệm
Nam MC The Remix đáp trả khá mạnh mẽ và cứng rắn trước thái độ của đồng nghiệp: "Sự
tín nhiệm tôi xây dựng được trong công việc là do tôi không quan trọng
show lớn hay show nhỏ. Với tôi, show nào tôi cũng làm việc chuyên nghiệp
và nhiệt tình hết mình, bất kể quy mô. Tôi hiểu được mối lo "bể show"
của các bạn. Nhưng việc "bùng show" hay đi trễ giờ, tôi chưa từng bị
phàn nàn. Tôi không rõ có sự hiểu lầm nào giữa Thái Thuỳ
Linh và nhân viên hay không, nhưng cũng mong cô ấy luôn giữ được thái độ
bình tĩnh. Bởi nếu có một sự cố dù lớn hay nhỏ xảy ra trong bất kỳ
chương trình nào, đây là yếu tố giúp những đơn vị tổ chức chuyên nghiệp
tìm được cách giải quyết vấn đề. Nổi nóng chỉ làm mọi thứ rối tung lên
mà thôi".
Hiện tại, ca sĩ Thái Thùy Linh đã xóa bỏ dòng trạng thái này trên trang cá nhân của cô.
Ở tuổi 32, “sát thủ” Cristiano Ronaldo vẫn “kéo” cả tập thể Bồ Đào Nha
tiến về phía trước. Chiến thắng trước Hungary ở vòng loại World Cup
2018 là minh chứng.
Video màn trình diễn của Ronaldo trước Hungary: Lại “sung” trước Hungary
Gặp Hungary ở trận quyết định vận mệnh Bồ Đào Nha ở bảng F EURO 2016, Ronaldo trong
cảnh “tịt ngòi”. Áp lực đè nặng tới mức trước trận, CR7 giật cả micro
của một phóng viên ném xuống hồ lúc bị chất vấn quá nhiều. Nhưng mọi thứ
được giải tỏa trước Hungary.
Ronaldo lại gieo sầu cho Hungary
Ronaldo kiến tạo cho Nani gỡ hòa 1-1, và chính anh 2 lần lập công
giúp ĐT Bồ Đào Nha hòa hú vía 3-3. Kết quả này vừa đủ để “Selecao” vào
vòng knock-out. Ronaldo giải tỏa tâm lý, để rồi anh cùng đồng đội bước
thẳng tới ngôi vô địch trên đất Pháp.
Tái ngộ Hungary ở vòng loại World Cup 2018, Ronaldo cũng ở giai đoạn
có phong độ không tốt trong màu áo Real Madrid. Anh thi đấu trận hay
trận dở, và nhìn chung bị chê không hề ít. Và bao nhiêu khó chịu bực dọc
lại được đương kim QBV trút lên Hungary.
Bồ Đào Nha đã khởi đầu khó khăn. Ronaldo bị đối thủ theo kèm rất
chặt. Nắm bắt tình hình, CR7 chấp nhận lùi sâu “làm bóng”. Đến phút 32,
ngôi sao của Real Madrid tổ chức phát động tấn công rất tốt với đường xẻ
ra biên cho Guerreiro căng vào để Silva dễ dàng mở tỷ số.
Thế bế tắc được khai thông, Ronaldo “hiện hình” là một “sát thủ” đúng
nghĩa. Anh sút xa ghi bàn đẳng cấp phút 36 trước khi hoàn tất cú đúp
bằng pha đá phạt đẹp mắt ở hiệp 2. Hungary biết, chuẩn bị kĩ phương án
bắt Ronaldo nhưng cuối cùng vẫn ôm hận.
Sau trận HLV Bernd Storck chỉ biết nói: “Chúng tôi đã nỗ lực hết sức
nhưng kết quả là thất bại. Sự khác biệt giữa hai đội đã được tạo ra. Sức
ép từ các khán đài và dưới sân quá lớn khiến các cầu thủ của chúng tôi
không thể là chính mình. Họ có Ronaldo và những cầu thủ giỏi để giải
quyết tình huống còn chúng tôi thì không”. Ronaldo vẫn là “trọng pháo”
Tiền đạo lừng danh một thời của Real Madrid, Raul Gonzalez phát biểu
cách đây 1 tuần: “Cristiano Ronaldo có thể đã ít nhiều mất đi tốc độ và
sức mạnh vì gánh nặng tuổi tác trong thời gian gần đây. Nhưng đẳng cấp
của cậu ấy là không thể phủ nhận”.
“Dù đá với phong cách như thế nào, Cristiano cũng luôn rất nguy hiểm.
Bởi cậu ấy luôn biết cách thúc đẩy những tiềm năng trong cơ thể”.
32 tuổi, Ronaldo đã chọn cho mình phong cách mới, đỡ tốn sức mà vẫn
ghi bàn tốt. ĐT Bồ Đào Nha sau vinh quang EURO 2016, có thêm những nhân
tố như Andre Silva, Bernardo Silva, Pizzi. Đặc biệt Andre Silva rất ấn
tượng nhưng tầm quan trọng của Ronaldo chưa hề giảm chút nào.
Bồ Đào Nha còn cần Ronaldo bây giờ và lâu hơn nữa
Trong trận mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2018, các nhà ĐKVĐ
châu Âu không có sự phục vụ của đội trưởng Ronaldo (chấn thương) đã để
thua 0-2 trên sân của Thụy Sỹ. Nhưng khi CR7 trở lại, “Brazil châu Âu”
thắng liền 4 trận. Ronaldo ghi dấu ấn lớn với 9 bàn, chiếm tới 56% tổng số bàn
thắng ĐT Bồ Đào Nha có được sau 5 trận. Bây giờ và cả vòng chung kết
World Cup 2018 nữa (nếu Bồ Đào Nha vượt qua vòng loại), CR7 vẫn sẽ là
“đầu máy vạn năng” kéo cả đội tiến lên.
“Kỷ lục ghi bàn thật tuyệt (đã ghi 70 bàn cho ĐT Bồ Đào Nha, lọt vào
tốp 4 các chân sút vĩ đại nhất châu Âu cấp ĐTQG) nhưng chiến thắng của
đội bóng mới quan trọng và hơn hết là tấm vé tới Nga sang năm”, Ronaldo
đặt cá nhân sau tập thể.
ĐT Bồ Đào Nha đã leo lên thứ 2 bảng B với 9 điểm (kém Thụy Sỹ 3
điểm). Một nửa hành trình vòng bảng đã đi qua với công sức không gì kể
hết của Ronaldo.
Ronaldo phá dớp lạ
Trong màu áo Real Madrid, Ronaldo ghi bàn liên tiếp trong 4-5 trận
là chuyện bình thường nhưng ở ĐT Bồ Đào Nha, phải mãi tới cuộc đấu với
Hungary vừa qua, anh mới phá dớp. Sút tung lưới đối thủ, CR7 lần đầu
tiên trong sự nghiệp chạm mốc ghi 4 bàn liên tiếp cho ĐTQG.
Theo Nhật Quang (Khám phá)
Lộ diện ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Barcelona
19:03 26/03/2017
Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã hé lộ người có thể tiếp quản chiếc ghế nóng tại Barcelona ở mùa giải sau.
Sau chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Sporting Gijon hôm 2/3, HLV
Luis Enrique đã chính thức xác nhận chia tay đội chủ sân Camp Nou khi
hết hạn hợp đồng vào tháng 6 này. Ai thay thế HLV người Tây Ban Nha ở
mùa giải tới đang là dấu hỏi lớn với người hâm mộ đội bóng xứ Catalan.
Hàng loạt những HLV tên tuổi như Thomas Tuchel (Dortmund),
Massimiliano Allegri (Juventus), Jurgen Klopp (Liverpool), Arsene Wenger
(Arsenal) và Jorge Sampaoli (Sevilla) được dự đoán sẽ ngồi vào chiếc
ghế nóng tại Camp Now. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất từ ESPN thì Mauricio Pochettino của Tottenham đang là ứng viên sáng giá nhất thay thế HLV Enrique.
Nguồn tin từ ESPN cho biết Chủ tịch Josep Maria Bartomeu của
Barcelona đã có buổi gặp gỡ bí mật với HLV Pochettino tại Tây Ban Nha.
Chiến lược gia người Argentine là một trong những cái tên trong tầm ngắm
của Barca bởi tài năng của ông đã thể hiện ở Tottenham trong những mùa
giải vừa qua.
HLV Pochettino
có cuộc gặp bí mật với chủ tịch Barcelona.
HLV Pochettino dẫn dắt Tottenham từ năm 2014, hợp đồng hiện tại của
ông với đội chủ sân White Hart Lane vẫn còn thời hạn đến năm 2021. Tuy
nhiên, cổ động viên của Spurs không khỏi lo lắng bởi Pochettino và chủ
tịch Barca vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.
Trong quá khứ vị chiến lược gia sinh năm 1972 có thời gian dài gắn bó
với thành phố Barcelona khi là cầu thủ và HLV tại CLB Espanyol. Hiện
ông sở hữu một căn hộ tại Barcelona.
Mùa giải này HLV người Argentina cùng Tottenham có phong độ ấn tượng
và họ đang hướng đến hai mục tiêu lớn ở mùa giải này là giành chức vô
địch FA Cup cùng chiếc vé dự Champions League ở mùa giải sau. Hiện Spurs
đang giành vị trí thứ 2 tại Premier League và lọt vào vòng bán kết FA
Cup.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét