Tận dụng cảnh quay phim 'Kong: Skull Island' để thu hút khách du lịch
Thứ Sáu, 10/03/2017 06:45
Bộ phim được quảng bá rầm rộ “Kong: Skull Island”
công chiếu rộng rãi trên khắp thế giới từ 10/3 với nhiều cảnh quay tại
Việt Nam, sẽ là cơ hội để thu hút khách du lịch.
Cảnh trong phim quay tại Việt Nam. Ảnh: Warner Bros
"Kong: Skull Island” có nhiều cảnh quay ở 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình rất ấn tượng.
Là
một trong 3 địa phương mà đoàn phim thực hiện các cảnh quay này, tỉnh
Quảng Bình đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với một doanh nghiệp truyền
thông và du lịch xây dựng clip để quảng bá. Clip này được thực hiện khá
bài bản, trong đó có đạo diễn Jordan Vogt-Roberts của bộ phim, dẫn lời
giới thiệu.
Ông Đặng Đông Hà, Phó giám đốc Sở Du lịch
Quảng Bình cũng cho biết: Quảng Bình đã đàm phán với đoàn làm phim
"Kong: Skull Island" về việc dựng tượng 3 cánh tay của khỉ Kong trong
phim tại 3 điểm quay gồm: Hồ Yên Phú, thung lũng Chà Nòi và hang Chuột
(huyện Minh Hóa). Quảng Bình cũng sẽ xây dựng tour liên quan đến bộ phim
"Kong: Skull Island" với các nội dung tham quan phim trường, nơi đặt
các bức tượng cánh tay khỉ Kong.
“Các công ty lữ hành
đang triển khai khảo sát, kết nối tuyến. Khi đã hoàn tất, Sở sẽ công bố
và tổ chức quảng bá tuyến tour mới”, ông Đặng Đông Hà cho biết.
Trong
khi Quảng Bình đang tìm mọi hình thức để tận dụng hiệu ứng của
phim“Kong: Skull Island”để quảng bá và thu hút khách, thì hai tỉnh Ninh
Bình và Quảng Ninh vẫn "án binh bất động".
Đại diện Sở
Du lịch Quảng Ninh cho biết, các cảnh quay vịnh Hạ Long chủ yếu là cảnh
quan thiên nhiên, chưa có điểm nhấn cụ thể, nên tỉnh chưa định hình sẽ
xây dựng sản phẩm du lịch nào từ hiệu ứng của phim “Kong:Skull Island”.
Còn
đại diện Sở Du lịch Ninh Bình cho rằng không thể xây dựng clip, tổ chức
tour tuyến du lịch tham quan phim trường“Kong: Skull Island” vì phim
trường của bộ phim không còn lại gì ngoài bãi đất trống dùng để dựng mô
hình làng thổ dân.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện
trưởng Viện nghiên cứu phát triển du lịch cho biết: “Phim Kong: Skull
Island là cơ hội quảng bá tuyệt vời cho du lịch Việt Nam. Những nơi đoàn
làm phim quay là những nơi cảnh quan đẹp, hùng vĩ về biển, núi và rất
phù hợp phát triển du lịch mạo hiểm kết hợp trải nghiệm sinh thái, văn
hóa”.
Trên thế giới, đã có nhiều nước tận dụng rất tốt
cảnh quay từ phim để phục vụ cho phát triển du lịch. Điển hình nhất là
Hàn Quốc. Trong các chương trình tour phổ thông đi Hàn Quốc luôn có điểm
đến đảo Nami- địa điểm quay bộ phim "Bản tình ca mùa đông". Thậm chí họ
còn dựng tượng 2 nhân vật trong phim đặt ở công viên để giới thiệu với
du khách.
Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Hanoi
Redtour cho biết: “Các cảnh quay phim “Tây Du ký” tại Hàng Châu đều được
đưa vào tour. Ai đến đều muốn chụp ảnh và mua hàng lưu niệm. Hoặc mới
đây, phim “Hậu duệ mặt trời” đang hot cũng được phía Hàn Quốc phục dựng
đưa khách đến thăm quan tại khu vực phi quân sự. Hầu như các tour đến
khu vực này đều đưa khách đến trải nghiệm các cảnh đóng trong phim. Phía
đối tác còn in sẵn những cảnh quay để du khách dễ hình dung, thực chất
đó chỉ là một trích đoạn ngắn trong phim, nhưng họ luôn biết tận dụng để
thu hút khách”.
Ngay như nước láng giềng Thái Lan cũng
tận dụng tối đa các cảnh quay phim nổi tiếng để tạo dựng sản phẩm hút
khách. Đến Phuket (Thái Lan), du khách luôn được giới thiệu tham quan
vịnh Phan Nga, có hòn đảo được đặt tên “đảo James Bond” hay là “đảo
007”, nơi có một cảnh quay “Ngày mai không bao giờ chết”.
“Dựa
trên hiệu ứng của phim, các địa phương nên kết hợp doanh nghiệp du lịch
tận dựng quảng bá, giới thiệu tạo dựng sản phẩm du lịch. Nếu tận dụng
tốt sẽ là điều kiện để thu hút khách du lịch”, ông Nguyễn Anh Tuấn cho
biết.
Mới đây, Tổng cục Du lịch cũng đã có công văn đề
nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch bổ nhiệm ông Jordan Vogt-Roberts, đạo
diễn “Kong: Skull Island” làm Đại sứ Du lịch Việt Nam. Ngày 9/3, Hội
đồng bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ
2017-2020 với 13 thành viên đã họp và cho ý kiến về việc bổ nhiệm này.
Kết quả, 100% ý kiến của thành viên hội đồng nhất trí bổ nhiệm đạo diễn
Jordan Vogt-Roberts làm Đại sứ Du lịch Việt Nam.
Hội
đồng đã có văn bản trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
quyết định. Dự kiến, ngày 13/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ
chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Jordan Vogt-Roberts. Với hiệu
ứng của phim “Kong: Skull Island”, việc đạo diễn Jordan Vogt-Roberts trở
thành Đại sứ Du lịch Việt Nam, sẽ là cơ hội để thu hút khách quốc tế
trong thời gian tới.
Xuân Cường
Góc chiến thuật Rostov - MU: Chiến quả của sự xấu xí
Mặt sân xấu là nguyên nhân làm xáo trộn mọi ý đồ chiến thuật, đồng thời tạo nên màn trình diễn nghèo nàn của MU đêm qua.
Video Rostov 1-1 MU Mặt sân: "Cầu thủ" xuất sắc nhất trận
Gọi SVĐ Olimp-2 là “hiểm địa” chẳng sai. Đó là nơi chứng kiến đội
bóng vô danh Rostov đánh bại hai "gã khổng lồ" Ajax (4-0) và Bayern
Munich (3-2) ở Champions League. Ngoài sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả
nhà, thầy trò Ivan Daniliants còn được tiếp thêm sức mạnh nhờ... chất
lượng mặt cỏ tồi tệ, cơn ác mộng của những CLB sở hữu lối chơi ban bật,
bóng ngắn.
Mặt sân trơn trượt, lồi lõm ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của trận đấu
HLV Jose Mourinho biết rõ điều này. Thậm chí, chiến lược gia người BĐN còn đòi UEFA hoãn lại chuyến làm khách của MU trên đất Nga nhưng bất thành.
Hệ quả, NHM bóng đá
đã phải chứng kiến một trong những cuộc đối đầu buồn tẻ nhất loạt trận
đấu cúp châu Âu tuần này, chỉ 24 giờ sau màn “ngược dòng” vĩ đại của
Barca trên đất Pháp.
Ngoài 2 bàn thắng, xuyên suốt 90 phút là những đường chuyền có độ
chuẩn xác vô cùng thấp, những đường treo bóng, tạt cánh cầu âu xen
lẫn những pha "vồ ếch" của các cầu thủ trên sân. MU được xem như "cửa
trên" cũng không tạo ra được sự vượt trội, ngoài tỉ lệ kiểm soát bóng
(62% so với 38%).
Mặt khác, Rostov cũng xứng đáng nhận nhiều lời khen ngợi. Lối đá chắc
chắn, không ngại va chạm của đội chủ nhà khiến các ngôi sao bên phía
"Quỷ đỏ" chùn chân, dẫn tới màn trình diễn dưới mức kì vọng. Mourinho “xấu xí” trở lại, MU nắm quyền tự quyết
Rõ ràng, ngoài việc kêu than, HLV Jose Mourinho đã chuẩn bị phương án
dự phòng kỹ lưỡng để đối phó với mặt sân xấu xí trên đất Nga. Đó là lí
do ông xếp "máy tạt bóng" Ashely Young và "hộ pháp" Marouane Fellaini
đá chính nhằm tận dụng triệt để những pha "không chiến".
Để giành được kết quả hòa và nắm quyền tự quyết, Mourinho chấp nhận cho MU đá "xấu xí"
Chính lối chơi tẻ nhạt này đã giúp MU có được bàn thắng mở
tỉ số: Xuất phát từ tình huống phất bóng dài của Phil Jones, Fellani tận
dụng cái đầu xù trứ danh của mình chuyền cho Ibrahimovic, trước khi
ngôi sao người Thụy Điển "dọn cỗ" để Mkhitaryan lập công.
Mourinho cũng thực hiện những thay đổi sáng suốt nơi hàng hậu vệ.
Thay vì Antonio Valencia, ông đặt niềm tin vào Phil Jones ở hành lang
cánh phải, kết hợp với cặp trung vệ Smalling - Rojo tạo thành "bức
tường" sừng sững trước mặt De Gea. Ngoại trừ khoảnh khắc hớ hênh dẫn đến
bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 53, nhìn chung hàng thủ MU đã chơi tốt, ngăn chặn
thành công mọi cố gắng tìm kiếm chiến thắng từ đội chủ nhà.
Kết quả hòa có thể coi là thành công với MU bởi nhờ màn trình
diễn "xấu xí" trên SVĐ Olimp-2, họ đang nắm quyền tự quyết trong tay.
Chắc chắn khi trở lại Old Trafford, "Quỷ đỏ" sẽ trình làng bộ mặt khác
hẳn để khẳng định vị thế ứng viên số 1 cho ngôi vương Europa League.
Theo Đỗ Anh (Khám phá)
Chưa thể đỗ xe ngày chẵn, lẻ phố Nguyễn Gia Thiều
(PL)- Mặc dù Sở GTVT TP Hà Nội giao các
đơn vị triển khai thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên phố Nguyễn Gia
Thiều từ ngày 7-3, tuy nhiên lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ
xe Hà Nội (đơn vị được giao thực hiện) cho biết hiện vẫn chưa được Sở
GTVT cấp giấy phép trông giữ xe tại đây.
Theo lãnh đạo công ty, tuyến đường trên
phố Nguyễn Gia Thiều mới hoàn thành việc sơn kẻ bên ngoài, cắm biển đỗ
xe ngày chẵn, lẻ và bảng niêm yết giá. Còn một số công đoạn như sơn kẻ
vạch chia ô do gặp trời mưa nên đang tạm dừng. “Ước tính hai bên phố
Nguyễn Gia Thiều sẽ trông giữ được khoảng 30 phương tiện, 15 xe mỗi bên.
Dự kiến khi hoàn thành hết các công đoạn cũng như thủ tục cần thiết thì
ngày 15-3 tới đây mới có thể triển khai trông giữ xe theo ngày chẵn, lẻ
trên phố này” - lãnh đạo Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết.
Trước đó, Sở GTVT TP Hà Nội đã giao Công
ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và ban duy tu các công trình hạ
tầng giao thông phối hợp với chính quyền địa bàn tổ chức sơn kẻ vạch,
lắp đặt xong các biển báo phục vụ việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên phố
Nguyễn Gia Thiều. Để đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, từ nay
đến hết tháng 3-2017, lực lượng chức năng sẽ tích cực tuyên truyền về
quy định đỗ xe theo ngày trên phố Nguyễn Gia Thiều để người dân biết và
thực hiện. Bắt đầu từ ngày 1-4, những trường hợp vi phạm quy định đỗ xe
theo ngày chẵn, lẻ trên phố Nguyễn Gia Thiều sẽ bị xử phạt vi phạt.
Hà Nội đã thí điểm cho đỗ xe theo ngày
chẵn, lẽ ở phố Dã Tượng. Theo quyết định của Sở GTVT TP Hà Nội, sau khi
thí điểm thành công tại đường Dã Tượng, việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ sẽ
được xem xét triển khai tại một số trục đường khác như Trần Xuân Soạn,
Lê Đại Hành, Nguyễn Gia Thiều...
QA
TP HCM báo cáo Thủ tướng công viên 500 triệu USD
chậm tiến độ
Năng
lực chủ đầu tư yếu, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, dự án lớn nhưng
khả năng sinh lợi thấp… là nguyên nhân khiến công viên Sài Gòn Safari
sau 13 năm vẫn chưa thể triển khai.
Trong văn bản gửi Thủ tướng, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa cho
biết, dự án công viên Sài Gòn Safari (huyện Củ Chi, TP HCM) rộng 485 ha,
tổng mức đầu tư ước tính lên đến 500 triệu USD.
Ban đầu, TP HCM giao cho Thảo Cầm viên (nay là Công ty TNHH MTV Thảo
Cầm viên Sài Gòn) làm chủ đầu tư do có nhiều kinh nghiệm trong duy tu
công viên, chăm sóc, bảo tồn nguồn gen quý về động thực vật. Đơn vị này
cũng có sẵn đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên môn cao về nuôi dưỡng, chăm
sóc động thực vật hoang dã.
Thảo Cầm viên có mối quan hệ chặt chẽ với các vườn thú trên thế giới,
thuận lợi cho việc trao đổi các loài thú quý hiếm và học hỏi kinh nghiệm
chuyên môn.
Dự án Công viên Sài Gòn Safari đến nay vẫn là khu đất hoang, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Trung Sơn.
Tuy nhiên, suốt 13 năm qua dự án chưa thể triển khai, vẫn là khu đất hoang, cỏ mọc um tùm. Theo UBND TP HCM, nguyên nhân đầu tiên là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm.
Trong quá trình thực hiện, Thảo Cầm viên không đáp ứng được nhu cầu của dự án, do năng lực yếu.
Dự án vườn thú có quy mô lớn, tổng mức đầu tư cao nhưng khả năng sinh
lợi thấp nên không hấp dẫn nhà đầu tư. Đây cũng là một khó khăn trong
công tác kêu gọi đầu tư dự án.
Ngoài ra, dự án công viên Sài Gòn Safari có tính đặc thù nên việc lựa
chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực lập quy hoạch phân khu 1/2.000 rất hạn
chế. Ở Việt Nam không có đơn vị đủ năng lực, còn trên thế giới thì chỉ
có vài đơn vị đáp ứng được.
Dù vậy, khi lựa chọn được đơn vị tư vấn là Công ty BH&F thì công
tác đàm phán giá khó khăn - chi phí lương chuyên gia của công ty này này
gấp 1,9 lần so với mức quy định khống chế (theo Thông tư của Bộ Xây
dựng). Đây cũng là một lý do khiến UBND thành phố không thể triển khai
thực hiện, làm cơ sở để kêu gọi đầu tư.
Hiện, Công ty Cổ phần Vinpearl đề nghị đầu tư và đã được UBND TP HCM
chấp thuận chủ trương. Công ty này đang hoàn chỉnh đề xuất dự án công
viên Sài Gòn Safari để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Theo quy hoạch, dự án Công viên Sài Gòn Safari nằm trên địa bàn hai xã
An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP HCM. Nó được đánh giá là
công viên khu du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam, tầm cỡ khu vực Đông
Nam Á với chức năng bảo tồn, trưng bày, nhân giống các loài thú quý hiếm
trên thế giới.
Hồi giữa năm 2016, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chỉ đạo phải rà
soát lại toàn bộ quy hoạch công viên Sài Gòn Safari, không để người dân
phải đi khiếu nại khắp nơi.
Trước đó, một số người dân bị ảnh hưởng vì dự
án đã gửi đơn khiếu nại đến Phó thủ tướng Trương Hoà Bình về vấn đề bồi
thường. Ngày 20/1 Văn phòng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố báo cáo.
Hiện, đã giải quyết đền bù cho 689/715 hộ bị ảnh hưởng do dự án công
viên Sài Gòn Safari.
TTO - “Điểm yếu của TP.HCM là thiếu chiến lược
phát triển du lịch, chúng ta đã bàn nhiều nhưng sản phẩm chưa có” - Phó
chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến thẳng thắn đánh giá.
Vẫn còn ít điểm chơi đêm ở TP.HCM cho khách du lịch. Trong ảnh: Khách Tây đi dạo trên phố Bùi Viện, Q1 - Ảnh: Hữu Khoa
“10 điểm đến thu hút nhiều khách nhất năm 2016 ở Đông Nam Á không
có TP.HCM. Cần xác định mục tiêu lượng khách đến là bao nhiêu, để xác
định mức đầu tư
Ông Nguyễn Quốc Kỳ (tổng giám đốc Viettravel)
Ngày 8-3, trong hội nghị triển khai nghị quyết
số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế
mũi nhọn và chỉ thị số 07-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM về
phát triển du lịch đến năm 2020, ông Tất Thành Cang - phó bí thư thường
trực Thành ủy - đánh giá đây là hội nghị triển khai nghị quyết Đảng “rất
đặc biệt” về sự cởi mở khi ngoài những lãnh đạo chủ chốt sở ngành, quận
huyện, Thành ủy TP.HCM đã mời cả các doanh nghiệp, trong đó có doanh
nghiệp nước ngoài... “Đơn giản hóa thủ tục nữa được không?”
Đó là câu hỏi được ông Scott Hodgetts - tổng giám đốc khách sạn Sheraton Saigon - hỏi lãnh đạo TP.
Được mời đại diện cho các doanh nhân nước ngoài phát biểu, ông Scott
Hodgetts đã dành nhiều ưu ái khi nhận xét về du lịch TP như: thị trường
còn nhiều mới mẻ và “kích thích hội nhập”, nhiều cơ hội quảng bá với
khách quốc tế...
Tuy nhiên, ông cũng mang đến băn khoăn: Năm 2016, khách sạn Sheraton
Saigon đón khoảng... 13 đợt thanh tra, kiểm tra lớn nhỏ từ các sở, ban
ngành TP, trong đó nhiều cuộc có nội dung trùng lắp hoặc phát sinh những
nội dung khiến đơn vị này không kịp chuẩn bị hồ sơ.
Trong 4 năm liên tục, khách sạn đều đăng ký bán bánh trung thu nhưng
mỗi năm đoàn kiểm tra lại đưa ra thêm những yêu cầu khác nhau.
Ông Scott Hodgetts cũng cho biết khách hàng thường có phản hồi liên
quan đến việc xin visa cũng như quy trình thông quan hàng hóa hội nghị
nhập vào VN khi tổ chức sự kiện tại TP.HCM.
“Các vị có thể đơn giản hóa các thủ tục được không? Vậy sẽ dễ dàng
hơn cho chúng tôi trong việc thuyết phục khách chọn VN - TP.HCM thay vì
các địa điểm khác” - ông nói. Ngán kẹt xe, thiếu điểm nhấn
Ông Phan Xuân Anh, chủ tịch HĐQT Công ty Du Ngoạn Việt, đánh giá du
lịch TP.HCM hiện nay không có điểm nhấn vì chợ Bến Thành, nhà thờ Đức
Bà... cũng không phải là điểm nhất định phải đến trong đời.
“Khách du lịch quốc tế nói TP.HCM đang mất đi sự cổ điển, giờ là
“mega city” - siêu đô thị, bước ra là thấy nhà cao tầng. Họ cảnh tỉnh
mình như vậy” - ông Phan Xuân Anh nói.
Theo ông Phan Xuân Anh, có những quy định liên quan du lịch vô lý, “chính mình tự cột tay mình!”.
Ông dẫn chứng: Muốn mở trường trung cấp nghề đào tạo về du lịch phải
có 15 tỉ đồng đặt cọc và phải có mặt bằng 1ha trong nội thành. Nếu ở
ngoại thành phải 2ha. Có tiền cũng không thể nào kiếm được chừng đó đất.
Hoặc Cần Giờ nhiều tiềm năng nhưng quy định là khu vực biên giới hải
đảo nên muốn đưa khách tới đó phải xin giấy phép. Trong khi từ Vũng Tàu
xuống Cần Giờ chỉ 10 phút đi tàu...
Nói đến mua sắm, bà Dương Thanh Thủy - giám đốc thương hiệu mua sắm
Miss Áo Dài - cho rằng các đơn vị kinh doanh mua sắm hiện nay rất manh
mún, thiếu liên kết và tình trạng kẹt xe là một thách thức lớn. Bà cho
biết các đoàn du lịch thường di chuyển trên xe 50 chỗ, mà ở TP.HCM di
chuyển xong có thể đã hết thời gian mua sắm.
“Chúng tôi muốn TP hỗ trợ về pháp lý và quỹ đất, chúng tôi sẽ liên
kết làm một trung tâm mua sắm để tất cả khách du lịch sẽ đến đó mua được
tất cả sản phẩm của VN, kết hợp với ăn uống” - bà Thủy kiến nghị.
Bà Thủy khẳng định nếu TP có hành lang pháp lý tốt, tạo điều kiện về
quỹ đất... thì việc thu được của mỗi khách từ 500-1.000 USD qua mua sắm
là trong tầm tay. Chấm dứt “mẹ hát con khen hay”
Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh La Thăng - bí thư Thành ủy TP.HCM -
cho rằng du lịch TP muốn vượt lên với các nước, các TP trong khu vực thì
cần chấm dứt tình trạng “mẹ hát con khen” mà mạnh dạn đưa ra chỉ tiêu
cao để thực hiện.
Ông Thăng yêu cầu phải đánh giá đúng tiềm năng, đồng thời đầu tư xây
dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng, thương hiệu của TP và liên kết
vùng với các tỉnh khác cũng như khu vực Đông Dương.
Nói về việc Thành ủy TP.HCM triển khai nghị quyết Đảng theo hướng cởi
mở như tại hội nghị, ông Đinh La Thăng nói: “Đây là cách triển khai
nghị quyết ngắn nhất, nhanh đi vào cuộc sống nhất”.
Ông Tất Thành Cang cho biết lãnh đạo TP xác định phát triển du lịch
thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát
triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, các
lĩnh vực khác.
“Riêng TP.HCM đã chính thức xác định điều này trong các văn kiện đại
hội hơn 30 năm nay” - ông Cang nói và cho rằng những hạn chế của ngành
du lịch chủ yếu là từ quản lý điều hành và cơ chế chính sách.
Việc các ngành nghĩ làm du lịch là chuyện của Sở Du lịch, ông Cang
nhấn mạnh đó là tư duy cũ, đồng thời yêu cầu cả hệ thống, mỗi ngành đều
phải tham gia.
“Trung ương, Bộ Chính trị đã có nghị quyết, vấn đề còn lại là hành động của mỗi chúng ta” - ông Tất Thành Cang nhấn mạnh.
“Thành phố không ngủ”
Ông Võ Anh Tài, phó tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (
Saigontourist), cho biết du khách đánh giá sản phẩm du lịch về đêm hiện
nay của TP còn nhiều hạn chế, đơn điệu. Do vậy, cần tạo ra các điểm
vui chơi sôi động, tạo ấn tượng cho du khách về một “TP không ngủ”.
Ông Tài cho rằng TP cần tạo thêm nhiều sự kiện, dịch vụ vui chơi
giải trí, thời trang, ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn, lễ hội ánh sáng,
mua sắm quy mô và tổ chức ít nhất 1 tháng một sự kiện. Việc này cần tổ
chức định kỳ, thông tin sớm đến với du khách.
VIỄN SỰ - MAI HOA
Người Sài Gòn lắp gương chiếu hậu thế nào không bị CSGT thổi phạt?
Nếu chỉ lắp gương chiếu hậu bên
trái xe mà không lắp gương bên phải xe sẽ không bị CSGT xử phạt. Trường
hợp có lắp gương chiếu hậu bên trái xe nhưng gương không có tác dụng
thì vẫn có thể bị CSGT xử phạt
Để xe máy của mình trông đẹp mắt hơn, một số người đã tháo gương
chiếu hậu chuẩn ban đầu của xe để lắp gương kiểu nhỏ nhắn với những hình
dáng và màu sắc hợp thời trang.
Việc thay gương chiếu hậu của xe, ngoài việc không đảm bảo an toàn
cho chính người điều khiển phương tiện còn có thể bị CSGT xử phạt nếu
gương không đạt quy chuẩn.
Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt
(PC67, Công an TP.HCM) cho biết Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy
định về điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới như sau: Xe mô tô
hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy đúng kiểu loại được phép tham gia
giao thông phải có đủ gương chiếu hậu và các trang bị, thiết bị khác
bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển.
Nhiều người tham gia giao thông hiện nay vô tình
hoặc có thói quen bật đèn chiếu xa (đèn pha) cho… sáng mà không biết
rằng đang vi phạm luật. Vậy lỗi bật đèn chiếu xa khi chạy xe bị CSGT
phạt bao nhiêu?
Bên cạnh đó, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy ban hành
theo Thông tư số 56/ 2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011 cũng quy định: Gương
chiếu hậu sử dụng lắp trên xe mô tô, xe gắn máy là loại gương phải đáp
ứng các yêu cầu được quy định trong QCVN 28: 2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về gương chiếu hậu xe mô tô, xe máy. Theo đó:
- Diện tích của bề mặt phản xạ không được nhỏ hơn 69 cm2.
- Trong trường hợp gương tròn, đường kính của bề mặt phản xạ không được nhỏ hơn 94 mm và không được lớn hơn 150 mm.
- Trong trường hợp gương không tròn, kích thước của bề mặt phản xạ
phải đủ lớn để chứa được một hình tròn nội tiếp có đường kính 78 mm,
nhưng phải nằm được trong một hình chữ nhật có kích thước 120 mm x 200
mm.
- Gương chiếu hậu phải được lắp đặt chắc chắn. Người lái có thể
điều chỉnh dễ dàng tại vị trí lái và có thể nhận rõ hình ảnh ở phía sau
với khoảng cách tối thiểu 50 m về phía bên phải và bên trái.
Gương chiếu hậu không đạt chuẩn bị phạt bao nhiêu?
Điểm a, Khoản
1, Điều 17, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 80.000 đồng
đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe
máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn
máy vi phạm điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều
khiển hoặc có nhưng không có tác dụng.
Như vậy, nếu
người điều khiển phương tiện chỉ lắp gương chiếu hậu bên trái xe mà
không lắp gương bên phải xe sẽ không bị CSGT xử phạt. Tuy nhiên, trường
hợp người điều khiển phương tiện có lắp gương chiếu hậu bên trái xe
nhưng gương không có tác dụng thì vẫn có thể bị CSGT xử phạt vi phạm
hành chính về hành vi này.
Tuần
qua, cùng với TP Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội đã ra quân mạnh mẽ nhằm
giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các hộ kinh
doanh, buôn bán. Trong thời gian tới, chắc chắn sẽ còn nhiều địa phương
khác trên cả nước tiếp tục triển khai các giải pháp “mạnh tay” nhằm giải
quyết dứt điểm nạn lấn chiếm vỉa hè tồn tại nhiều năm nay. Vỉa hè vốn
là tài sản công, tài sản chung của nhân dân, không chỉ bị chiếm dụng bởi
người dân đô thị để mưu sinh mà còn bị nhóm lợi ích xâu xé, sử dụng cho
mục đích kinh doanh, dịch vụ hay cả để ở,… khiến không còn chỗ cho
người đi bộ. Nghiêm trọng hơn, trong các lực lượng chức năng, có những
người vốn nắm giữ nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn quy định về sử dụng vỉa hè
nhưng lại đứng ra “bảo kê”, bao che cho những hành động sai trái. Có thể
nói, không việc gì (dù nhỏ) “qua mắt” được cơ quan chức năng sở tại,
chắc chắn những sự việc lớn hơn, những người thi hành công vụ sẽ không
thể bỏ qua. Hiện tượng lấn chiếm vỉa hè có sự “chống lưng”, “bảo kê” như
lời đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nêu ra mới đây là có cơ sở.
Ngoài những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, cả những nhà hàng quán bia, kinh
doanh dịch vụ quy mô lớn cũng lấn chiếm rất mạnh, mặc dù họ vẫn có hầm
để xe diện tích lớn…
Việc
lập lại trật tự đường phố, vỉa hè chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích:
trả lại không gian đi lại cho người đi bộ, khách vãng lai; đồng thời
tạo bộ mặt phong quang, sạch đẹp cho thành phố và nhất là bảo đảm tốt
hơn an toàn giao thông khi mà người đi bộ không phải đi xuống lòng
đường. Bên cạnh đó, cũng giúp lập lại kỷ cương kinh doanh thương mại và
xây dựng nền nếp công tác quản lý đô thị.
Để công tác này đạt kết quả như mong đợi, các thành phố lớn nên điều
tra cụ thể, tổng hợp đầy đủ số liệu về vỉa hè; trong đó, không chỉ điều
tra việc sử dụng mà còn cần thu thập thông tin về hạ tầng bao gồm: cấp
thoát nước, điện chiếu sáng, thùng rác công cộng, nhà vệ sinh,… bảo
đảm đủ điều kiện cho những tuyến phố của một thành phố văn minh, hiện
đại.
Chúng ta cũng không nên quá cực đoan, cấm toàn bộ các vỉa hè, mà cần
xem xét, tính toán những đoạn vỉa hè nào rộng hơn 5 m, không ở khu vực
nhạy cảm, có thể buôn bán được thì quy hoạch và sắp xếp cho một số hộ
kinh doanh nhỏ, kinh doanh có điều kiện về thời gian, vệ sinh kèm theo
phí và lệ phí theo đúng quy định hiện hành trong Luật Phí và Lệ phí.
Ngoài ra, đội ngũ quản lý ở địa phương, nhất là xã, phường có vai trò
rất quan trọng đối với công tác quản lý và sử dụng vỉa hè. Phải có quy
định nghiêm túc về đạo đức công chức khi giải quyết công việc liên quan
đến vỉa hè, khen thưởng những tổ chức, cá nhân xuất sắc, có trách
nhiệm và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kể cả công chức thi hành
nhiệm vụ và người kinh doanh.
Trong khâu thực hiện, nên triển khai theo từng bước, có thí điểm để
rút kinh nghiệm, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai diện rộng sang các
tuyến phố, quận, huyện khác. Quan trọng nhất, cần có kế hoạch đầu tư
đầy đủ cả nhân lực và vật lực và phát động được phong trào quần chúng
lan rộng trong việc chống lấn chiếm và gìn giữ vỉa hè, tạo thành ý thức
đối với mỗi người dân.
VŨ VINH PHÚ
Chuyên gia kinh tế
Quan lộ thần tốc của 'hot girl' Thanh Hóa: Thêm bằng chứng thiếu trung thực
Lúc hơn 15 giờ chiều qua
(9.3), tại Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN), Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã công bố quyết định của Thủ tướng về
nhân sự cấp cao của tập đoàn này.
Thủ tướng quyết định cho ông Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức Chủ
tịch PVN để về Bộ Công thương chờ phân công nhiệm vụ mới. Ông Mai Tiến
Dũng cũng thông báo ý kiến của Thủ tướng phân công ông Nguyễn Vũ Trường
Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn PVN tạm thời kiêm nhiệm chức chủ tịch. Trả
lời câu hỏi của Thanh Niên sau buổi lễ công bố, ông Mai Tiến Dũng nói
việc điều động này là do yêu cầu công việc mà Bộ Công thương đề xuất.
Đây cũng là câu trả lời của người phát ngôn Bộ Công thương, Thứ trưởng
Hoàng Quốc Vượng khi trao đổi với Thanh Niên trước đó về lý do điều
chuyển ông Khánh.
Ông Nguyễn Quốc Khánh (57 tuổi), quê quán Hà Tĩnh, là người đã có
nhiều năm công tác tại PVN như từng là Phó tổng giám đốc Công ty thăm dò
khai thác dầu khí (PVEP); Tổng giám đốc Công ty liên doanh dầu khí Mê
Kông; Tổng giám đốc Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ
(PDC); Tổng giám đốc Tổng công ty dầu Việt Nam (PV Oil); Phó tổng giám
đốc PVN từ tháng 7.2009. Từ tháng 11.2014, ông được bổ nhiệm làm Tổng
giám đốc PVN. Tháng 7.2015, ông kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch tạm thời khi
người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Sơn bị cho thôi chức. Đầu năm 2016, ông
chính thức đảm nhận chức Chủ tịch PVN.
Có một chi tiết đáng chú ý là, ngay buổi chiều 9.3, cuộc họp kiểm
điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến các dự án kém hiệu
quả, chậm tiến độ của PVN đã phải tạm hoãn trong khoảng 30 phút để lãnh
đạo tập đoàn tham dự buổi lễ công bố quyết định nhân sự kể trên. Đây là
cuộc họp có sự góp mặt của nhiều cựu lãnh đạo tập đoàn.
Mặc dù Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lẫn lãnh đạo Bộ
Công thương đều khẳng định việc điều chuyển ông Khánh là "do yêu cầu
công việc", song dư luận hướng nhiều đến trách nhiệm của ông Khánh đối
với những tồn tại của PVN và các đơn vị thành viên thuộc PVN mà ông
Khánh từng làm lãnh đạo.
Ông Nguyễn Quốc Khánh (đứng) tại buổi công bố quyết định Ảnh: PVN
Các dự án ethanol phá sản
Cuối năm ngoái, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra
về các dự án nhiên liệu sinh học (ethanol) với những kết luận rất rõ về
khuyết điểm, vi phạm của PVN, chủ đầu tư lẫn các nhà thầu từ khâu chọn
địa điểm, chỉ định thầu, đàm phán ký kết hợp đồng... Tổng công ty dầu VN
(PV Oil) do ông Nguyễn Quốc Khánh làm tổng giám đốc (giai đoạn từ
7.2008 - 8.2009) là doanh nghiệp góp vốn chính trong 2 công ty cổ phần
và 1 liên danh để thực hiện 3 dự án nhiên liệu sinh học tại Phú Thọ,
Quảng Ngãi và Bình Phước.
Tại dự án ethanol Phú Thọ, khởi công năm 2008, có tổng mức đầu tư
(điều chỉnh) hơn 2.480 tỉ đồng thì PV Oil là cổ đông chính với gần 40%
cổ phần tại doanh nghiệp dự án (chủ đầu tư) là Công ty cổ phần hóa dầu
và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB). Theo Thanh tra Chính phủ, đến thời
điểm thanh tra (12.2014), dù là dự án được thực hiện sớm nhất, từ tháng
9.2009 nhưng vẫn chưa hoàn thành do nhà thầu đã dừng thi công từ tháng
11.2011 với số tiền đã thanh toán trên 1.500 tỉ đồng. Cuối năm ngoái,
trong 3 phương án về hướng xử lý mà PVN xây dựng thì có kịch bản cho
dừng dự án, phá sản doanh nghiệp và được Bộ Công thương ủng hộ.
Tương tự, tại dự án ethanol Quảng Ngãi (dự án Dung Quất, khởi công
tháng 9.2009), tính đến tháng 10.2014, Thanh tra Chính phủ cho hay PV
Oil là cổ đông lớn thứ 2 với tỷ lệ cổ phần 38,75%. Doanh nghiệp góp vốn
lớn nhất là Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn với 61%. Đây cũng là dự án đội
tổng mức đầu tư từ 1.493 tỉ đồng lên xấp xỉ 1.890 tỉ đồng. Trong khi đó,
số tiền đã thanh toán đã vượt con số 2.100 tỉ đồng. Tại thời điểm thanh
tra, Thanh tra Chính phủ cho biết dự án đã đầu tư xong nhưng hầu như
không vận hành. Sang năm 2015, nhà máy chỉ vận hành 2 đợt với vỏn vẹn 36
ngày, số sản phẩm thu được chỉ đạt 7,2% công suất thiết kế và dừng sản
xuất từ tháng 4.2015.
Trong khi đó, với dự án tại Bình Phước liên danh với đối tác Nhật
Bản (sau này là với đối tác Thái Lan do đối tác Nhật chuyển nhượng), đến
tháng 10.2014, PV Oil góp 29%, tương đương khoảng 209 tỉ đồng. Đây cũng
là dự án đã hoàn thành nhưng hầu như không vận hành do đối tác nước
ngoài nắm quyền chi phối đã cho ngừng hoạt động từ năm 2013.
Trong phần kiến nghị biện pháp xử lý về trách nhiệm, Thanh tra
Chính phủ đã đề nghị chuyển hồ sơ sang công an điều tra xử lý đối với
các sai phạm trong đầu tư xây dựng dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ và
Dung Quất có dấu hiệu cố ý làm trái và/hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm
trong lựa chọn địa điểm xây dựng dự án (Dung Quất), trong chỉ định thầu,
trong ký kết và thực hiện các hợp đồng EPC.
Chí Hiếu
Kinh tế Việt Nam quá phụ thuộc khu vực FDI
Tư Giang
Thứ Năm, 9/3/2017, 18:24 (GMT+7)
Vinashin là một điển hình thất bại của khu vực DNNN. Ảnh: TL.
(TBKTSG Online) – Một nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương cho biết,
nền công nghiệp Việt Nam quá phụ thuộc vào khu vực đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI), trong khi khu vực doanh nghiệp nội địa đang rất khó khăn.
Khu vực FDI ngày càng lấn át
Hiện nay, khu vực FDI chiếm tới 50% sản lượng công nghiệp và khoảng 70%
kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp của Việt Nam, trong đó một số
mặt hàng chiếm tới 100% kim ngạch xuất khẩu như điện thoại di động.
Trong tổng vốn đầu tư của xã hội, kể cả vốn đầu tư của Nhà nước cho cơ
sở hạ tầng, tỷ lệ của FDI rất cao nếu so với các nước khác, kể cả các
nước trong nhóm thế hệ công nghiệp hóa thứ năm như Malaysia, Thái Lan và
Trung Quốc.
Chẳng hạn, năm 2015, tỷ lệ này của Việt Nam là 25,5% cao hơn nhiều so với Malaysia là 14,3%, Trung Quốc 3%, Thái Lan 11%.
Trong khi đó, nhìn vào cơ cấu các quốc gia và lãnh thổ đầu tư FDI vào
Việt Nam thì phần lớn là các nước thuộc thế hệ công nghiệp hóa thứ tư và
thứ năm.
Những công ty xuất phát từ các nước này hầu hết có lịch sử phát triển
ngắn, nguồn lực và trình độ công nghệ còn hạn chế; chưa xác lập văn hóa
kinh doanh có tính chất toàn cầu với sự đề cao trách nhiệm xã hội nên
chất lượng công nghệ thường không cao và dễ gây va chạm tại nước đến đầu
tư (80% có công nghệ trung bình so với thế giới, 14% có công nghệ lạc
hậu, chỉ có 6% có công nghệ cao).
Trong đó, điều đáng quan ngại là công nghệ mới trong doanh nghiệp FDI
chủ yếu là từ các công ty mẹ và hoạt động với mục đích chỉ tập
trung vào khâu sản xuất chiếm lĩnh thị trường dựa trên các lợi thế về
công nghệ do công ty mẹ cung cấp. Trong số này phần lớn là các
hợp đồng chuyển giao công nghệ cục bộ không mang lại lợi ích
cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Bên cạnh đó, hầu hết các dự án FDI đều do công ty nước ngoài bỏ vốn
100% (chiếm tới 80,9%), hình thức liên doanh với công ty trong nước rất
ít (16,7%). Lũy kế tới năm 2014, có tới 80,9% loại hình doanh nghiệp FDI
tại Việt Nam là 100% vốn nước ngoài, 16,7% là liên doanh và 2,4% là
hình thức khác.
Liên kết lỏng lẻo
Nghiên cứu phục vụ cho hội thảo “Chính sách công nghiệp quốc gia của
Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” diễn ra ngày mai (10-3)
tại Hà Nội nhận xét, cho đến nay, liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và
doanh nghiệp trong nước rất yếu.
Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), hiệu quả và chuyển
giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam còn thấp, năm 2014 ở
vị trí thứ 103/134, giảm 46 bậc sau 5 năm, thấp hơn nhiều so với các
nước trong khu vực như Malaysia xếp thứ 13, Thái Lan 36, Indonesia 39,
Philipines 42 và Campuchia 44.
Nhiều nghiên cứu định lượng về tác động liên kết của các doanh nghiệp
FDI tại Việt Nam đã cho thấy, doanh nghiệp trong nước nhận tác động tích
cực từ liên kết ngược và tác động tiêu cực từ liên kết xuôi qua liên
kết với các doanh nghiệp FDI.
Đồng thời, trong cùng ngành doanh nghiệp tư nhân trong nước chịu tác
động tiêu cực nhiều hơn so với DNNN. Điều này phản ánh, do năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp tư nhân rất thấp nên chịu thua thiệt khi cạnh
tranh trực tiếp với các doanh nghiệp FDI. Do đó, nếu chỉ tập trung thu
hút ngày càng nhiều FDI như hiện nay mà không có sự chọn lọc có thể dẫn
đến hệ lụy cho phát triển các doanh nghiệp tư nhân trong nước.
Với đặc điểm FDI phần lớn là 100% vốn nước ngoài và do thiếu liên kết
dọc với doanh nghiệp trong nước đã dẫn đến sự phân hóa giữa hai khu vực
FDI và khu vực doanh nghiệp trong nước là một trong những nguyên nhân
làm cho nền kinh tế đất nước phát triển thiếu bền vững.
Doanh nghiệp nội địa rất nhỏ và kém hiệu quả
Báo cáo nhận xét, hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp tư nhân trong
nước là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ; hiệu quả kinh tế -
xã hội của khối doanh nghiệp công nghiệp nhà nước thấp.
Hiện nay, trong khu vực doanh nghiệp công nghiệp tư nhân trong nước đã
có một số doanh nghiệp lớn trong ngành chế tạo song tỷ lệ doanh nghiệp
siêu nhỏ và nhỏ chiếm tỷ trọng chủ yếu, gần 94%.
Khu vực doanh nghiệp nhà nước có tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần là
9,1%/năm, thấp hơn nhiều khu vực doanh nghiệp FDI và khu vực doanh
nghiệp ngoài nhà nước. Khu vực doanh nghiệp FDI có tốc độ tăng trưởng
doanh thu thuần cao nhất, bình quân 26%/năm và khu vực doanh nghiệp
ngoài nhà nước là 13,7%/năm.
Tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động có lãi đang giảm dần, ngược lại, tỷ lệ
doanh nghiệp kinh doanh lỗ có xu hướng tăng. Năm 2010, tỷ lệ số doanh
nghiệp hoạt động có lãi chiếm 64,1% và năm 2014 là 48,4%. Năm 2010 số
doanh nghiệp kinh doanh lỗ chiếm 25,1% và năm 2014 là 45,3%.
Hoạt động của các doanh nghiệp chủ yếu dựa vào vốn vay, nhất là khu vực
doanh nghiệp nhà nước. Năm 2014, chỉ số nợ khu vực doanh nghiệp nhà
nước là 2,9 lần, các doanh nghiệp FDI là 1,64 lần, doanh nghiệp ngoài
nhà nước là 2,06 lần.
Hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (tính bằng tổng lợi nhuận trước
thuế/tổng vốn chủ sở hữu) của các doanh nghiệp giảm. Năm 2014 đạt 8,5%,
thấp hơn tỷ lệ 9,5% của năm 2010.
Lợi nhuận của cả khu vực DNNN cao hơn mức trung bình của hệ thống doanh
nghiệp nhưng chủ yếu đến từ một số tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn
trong các ngành có tính độc quyền tự nhiên, còn phần lớn các DNNN có
hiệu quả kinh doanh thấp, đặc biệt khi so sánh với doanh nghiệp FDI.
Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2000 đến nay, tỷ suất lợi
nhuận trước thuế trên tổng nguồn vốn của khu vực DNNN chưa năm nào vượt
quá 6%, trong khi đó các các doanh nghiệp FDI thường xuyên duy trì mức
trên 10%.
Trong khi đó, đến nay, số lỗ lũy kế của nhiều tập đoàn, tổng công ty
nhà nước ở mức rất lớn, báo cáo hợp nhất của 14 tập đoàn, tổng công ty
(TĐ,TCT) còn lỗ lũy kế là 6.165 tỉ đồng và 9 công ty mẹ còn lỗ lũy kế là
1.912 tỉ đồng.
Hiệu quả kinh tế của các DNNN nói chung và các DNNN trong lĩnh vực công
nghiệp nói riêng còn thấp song hiệu quả xã hội cũng không cao nếu xem
xét tỷ trọng việc làm theo thành phần kinh tế. Hiện nay, các doanh
nghiệp ngoài Nhà nước tạo ra khoảng 90% việc làm (86% từ kinh tế tư nhân
trong nước, 4% từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài), trong khi khu vực
DNNN chỉ tạo ra khoảng 16% việc làm cho xã hội.
Sắp có luật về bí mật và giải mật
Quang Chung
Thứ Năm, 9/3/2017, 16:13 (GMT+7)
Ảnh minh họa: internet
(TBKTSG Online) - Theo dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước vừa được
công bố thì thời hạn giải mật bí mật nhà nước là 40 năm (độ tuyệt mật),
30 năm (độ tối mật) và 20 năm (độ mật). Bộ Công an (cơ quan soạn thảo),
cho biết đây là lần đầu tiên pháp luật quy định về thời hạn giải mật.
Không quy định phạm vi bí mật, nhưng…
Điểm khác biệt giữa dự Luật Bảo vệ bí mật nhà nước với Pháp lệnh Bảo vệ
bí mật nhà nước hiện hành là không quy định cụ thể phạm vi bí mật nhà
nước theo từng độ mật, mà quy định những vấn đề chung nhất liên quan đến
an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc để các cơ quan, tổ chức,
địa phương làm căn cứ xác định, xây dựng danh mục bí mật nhà nước.
Tuy nhiên, về thẩm quyền quyết định phạm vi bí mật nhà nước, cơ quan soạn thảo đang phân vân giữa hai phương án:
(i) Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục bí mật nhà nước độ "Tuyệt
mật" và "Tối mật" của các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương
(trên cơ sở thẩm định của Bộ Công an); Bộ trưởng Bộ Công an quyết định
danh mục bí mật nhà nước độ "Mật" (sau khi thống nhất với người đứng đầu
cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
lập danh mục bí mật nhà nước độ "Tuyệt mật", "Tối mật" thuộc lĩnh vực
quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và ban hành danh mục bí
mật nhà nước độ "Mật" trong lĩnh vực quốc phòng.
Phương án (i) đảm bảo sự ổn định của danh mục bí mật nhà nước hiện hành
khi Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực. Tuy nhiên, danh mục bí mật
nhà nước ban hành sẽ không đồng bộ do Bộ trưởng Bộ Công an phải chờ Thủ
tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước độ "Tuyệt mật", "Tối
mật" mới được ban hành danh mục bí mật nhà nước độ "Mật"; thời gian ban
hành kéo dài, danh mục được ban hành không đáp ứng kịp với sự phát triển
kinh tế, xã hội và yêu cầu công tác của các cơ quan, tổ chức, địa
phương.
(ii) Bộ trưởng Bộ Công an quyết định danh mục bí mật nhà nước trên cơ
sở thống nhất với người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa
phương; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định danh mục bí mật nhà nước
thuộc lĩnh vực quốc phòng. Phương án này đề cao trách nhiệm, quyền hạn
của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, danh mục bí mật
nhà nước được ban hành đồng bộ, có hiệu lực đồng thời để triển khai thực
hiện ngay trên thực tế; nhưng, sau khi Luật có hiệu lực phải sửa đổi
toàn bộ hệ thống danh mục bí mật nhà nước hiện hành…
Quy định rõ thời gian giải mật
Pháp luật hiện hành không quy định về thời hạn giải mật bí mật nhà
nước. Tuy nhiên, Tờ trình dự thảo luật của Bộ Công an cho biết, qua
nghiên cứu pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước của một số nước trên thế
giới, quy định về thời hạn bảo vệ các tài liệu có đóng dấu chỉ độ mật
của Luật Lưu trữ và để đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hóa thông
tin trong thời kỳ hội nhập, đảm bảo các quyền cơ bản của công dân, bộ đã
nghiên cứu xây dựng quy định thời hạn giải mật bí mật nhà nước sẽ được
giới hạn trong khoảng thời gian nhất định: 40 năm đối với bí mật nhà
nước độ "Tuyệt mật"; 30 năm đối với bí mật nhà nước độ "Tối mật"; 20 năm
đối với bí mật nhà nước độ "Mật".
Đối với bí mật nhà nước đến thời hạn giải mật mà vẫn cần bảo vệ thì dự
luật quy định "cơ quan soạn thảo, tạo ra bí mật nhà nước có quyền gia
hạn thời hạn giải mật". Tuy nhiên, theo cơ quan soạn thảo, quy định trên
sẽ đảm bảo chặt chẽ trong bảo vệ bí mật nhà nước mà không làm hạn chế
quyền tiếp cận của công dân đối với các thông tin thuộc bí mật nhà nước
được giải mật.
Đối với việc in, sao, chụp bí mật nhà nước dự luật cũng quy định thoáng
hơn quy định hiện hành (chỉ người có trách nhiệm lập danh mục bí mật
nhà nước hoặc người được ủy quyền mới có thẩm quyền quyết định việc in,
sao, chụp bí mật nhà nước). Dự luật mở rộng thẩm quyền in, sao, chụp bí
mật nhà nước đến cấp trưởng phòng.
Cụ thể:
In, sao, chụp bí mật nhà nước đến độ "Tuyệt mật": người đứng đầu và cấp
phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương;
cấp tổng cục (và tương đương) trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương;
In, sao, chụp bí mật nhà nước đến độ "Tối mật": lãnh đạo cấp cục (và
tương đương) trực thuộc tổng cục; tập đoàn của cơ quan, tổ chức ở trung
ương; thủ trưởng, phó thủ trưởng các sở, ban, ngành ở địa phương, ủy ban
nhân dân cấp huyện (và tương đương);
In, sao, chụp bí mật nhà nước độ "Mật": trưởng phòng (và tương đương)
của các cục thuộc cấp tổng cục (và tương đương); trưởng phòng (và tương
đương) của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện (và tương
đương).
Về thẩm quyền cung cấp bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
dự luật (cũng thoáng hơn quy định hiện hành) quy định người đứng đầu,
cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương
có thẩm quyền duyệt cung cấp bí mật nhà nước độ "Tối mật", "Mật" cho tổ
chức, cá nhân nước ngoài (pháp luật hiện hành – Nghị định 33 - quy định
Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền duyệt cung cấp bí mật nhà nước độ
"Tối mật" cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài). Riêng cung cấp bí mật
nhà nước độ "Tuyệt mật" vẫn do Thủ tướng Chính phủ duyệt (như quy định
hiện hành).
Trấn Thành: 'Mỗi tối đều ôm Hari Won, nói chuyện đến 3h sáng'
Trấn Thành chia sẻ cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, tâm đầu ý hợp bên Hari Won.
Diễn hài trí tuệ rất khó
Nam
danh hài cho biết, trong năm 2017 anh sẽ hạn chế xuất hiện trong game
show. Điều này xuất phát từ việc sức khỏe của anh bị ảnh hưởng vì làm
việc quá nhiều. Vừa qua Trấn Thành bị viêm thanh quản cấp và phải điều
trị. Một phần vì anh muốn lựa chọn các chương trình kỹ lưỡng hơn.
Chia
sẻ về nhận định game show đang bão hòa và phần nhiều nhảm nhí, Trấn
Thành phản đối. Anh cho rằng không nên đánh đồng các loại game show và
hài. Game có loại nhảm nhưng không ít chương trình chất lượng, đem lại
món ăn tinh thần cho mọi người sau giờ làm việc căng thẳng.
“Cái
gì dở thì sẽ bị tẩy chay, theo thời gian tự động bị đào thải, đó là quy
luật của xã hội. Một chương trình nhảm nhí thì sẽ không có lượng rating
cao. Tivi là của chung, khán giả thấy chương trình nào nhảm nhí thì nên
tắt. Còn kiểm soát chất lượng game thì thuộc về kiểm duyệt của nhà
đài”, anh cho biết.
Trấn Thành cũng
mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn về hài, nghệ sĩ hài. Danh hài
khẳng định: “Thực tế hài khó hơn ca nhạc rất nhiều. Một bài hát có thể
hát 10 năm nhưng một kịch bản chỉ diễn trong 1 lần. Mọi người thử làm
hài một lần xem hài khó và trí tuệ thế nào”.
Về
vấn đề mượn đời tư nghệ sĩ đưa vào hài, Trấn Thành lại suy nghĩ cởi mở.
Theo anh, những người anh mượn đời tư đều là bạn mình. Họ không có ý
kiến, ngược lại còn vui vẻ thì sao mọi người lại phản đối.
Khi
đề cập đến nụ cười khó hiểu của mình trong chung kết Thách thức danh
hài vừa qua, Trấn Thành cho biết anh trả lời nhưng không có ý định thanh
minh.
Nhiều người cho rằng anh cảm
tính, thiên vị cho hot boy trà sữa, còn Trấn Thành khẳng định mình vô
tư, không nhớ hot boy trà sữa từng thi năm trước. Ngay cả khi coi lại
clip cũ, anh cũng không có ấn tượng về Tấn Lợi vì đó là tiết mục rất dở.
Trấn
Thành đánh giá: “Năm đầu Tấn Lợi bắt bước diễn hài như một con vẹt.
Nhưng năm sau cậu ta hiểu hơn về hài, mang con người chân thật lên và
gây được tiếng cười.
Nếu cậu ấy có
cố tình ngây thơ, chúng tôi phát hiện ngay. Tôi và Trường Giang đều nghĩ
Tấn Lợi ngây thơ thật và cũng có sự thông minh. Hơn nữa, cuộc thi này
chọc cho người ta cười, mang lại niềm vui trong tích tắc chứ không là
tài năng hài”.
Nam diễn viên cho
biết ngày quay chương trình, khán giả tại trường quay đều cười trước sự
thể hiện của hot boy trà sữa chứ không riêng anh. Điều này khác hẳn khi
dựng trên truyền hình. Anh thú nhận khi xem lại bản cuối cùng trên tivi
cũng cảm giác mình dễ cười quá. Vì vậy khi khán giả trách, đánh giá bản
thân cười dễ dãi, Trấn Thành hiểu lý do.
'Vợ quản lý hết tiền bạc của tôi'
Trong
cuộc trò chuyện, Trấn Thành không giấu được niềm vui, hạnh phúc khi
cưới được người vợ tâm đầu ý hợp như Hari Won. Nhờ lấy vợ, anh tăng 8 kg
dù bà xã chưa từng nấu một món ăn cho mình. “Tôi có cảm giác bình yên,
không lo nghĩ khi có vợ san sẻ nên cứ vui vẻ, ăn nhiều nên tăng cân”,
anh lý giải.
Sự đồng điệu của cặp
đôi thể hiện ở việc, cả hai chia sẻ với nhau được mọi chuyện. Trấn Thành
tiết lộ dù đi làm về khuya, anh vẫn ôm vợ và nói chuyện đến 3h sáng.
Anh
kể: “Hôm nào chúng tôi cũng hứa ngủ sớm nhưng leo lên giường thì nói
như hai con điên. Đến nay chúng tôi chưa khắc phục được tình trạng đó
nên sức khỏe đang yếu dần.
Tôi nghĩ
yêu nhau chỉ là những năm đầu. Sau đó tất cả quy về hai chữ có bình yên
không, có bầu bạn được với nhau không. Nếu coi người vợ mình là người
bạn thì cuộc hôn nhân ấy mới có sự gắn kết, bền vững”.
Bề
ngoài Trấn Thành quyết liệt, ai cũng nghĩ anh sẽ là người quyết định
mọi việc. Ngược lại mọi chi tiêu, thu nhập anh giao cả cho vợ. Anh nhận
mình là người không biết chi tiêu.
“Trước
khi lấy vợ, tôi là người xài phung phí. Khi ra đường tôi không biết
trong túi có bao nhiêu và xài bao nhiêu. May mắn khi lấy vợ tôi là người
vô sản. Cô ấy lấy hết, bây giờ mỗi ngày ra đường tôi chỉ có 2 triệu
trong túi”.
Theo anh, giữa mình và
Hari có sự bù trừ. Nếu anh không biết suy nghĩ về tiền bạc thì Hari chấn
chỉnh, đưa vào nề nếp. "Cô ấy quản lý tiền bạc khá tốt, khiến tôi cảm
thấy an tâm. Bạn bè bảo tôi đầu tư rất khôn. Thay vì mướn thủ quỹ, kế
toán thì đây mướn về cả đời mà không trả lương. Tối về còn có cái để
ôm”, anh tự hào nói.
Nhắc đến kế
hoạch sinh con, Trấn Thành lại hơi ngập ngừng. Anh chia sẻ vợ chồng anh
vẫn đắn đo việc sinh con vì sự nghiệp đang phát triển.
Giữa
anh và vợ không có sự ghen tuông. Cả hai tôn trọng quá khứ của nhau nên
anh không ghen khi mối quan hệ giữa Hari Won và Tiến Đạt vẫn gần gũi.
"Tôi
thấy chia tay nhau và vẫn là bạn là mối tình rất hiếm. Chúng tôi phải
đối với nhau như thế nào thì những người đó mới coi là bạn và không ngại
khi gặp lại. Anh Đạt trải qua với Hari 9 năm nghĩa là anh ấy có những
điểm tốt, an toàn để bà xã muốn gắn bó. Tách nhau ra vì không hợp thôi.
Người tốt như anh ấy thì nên là anh em, bạn bè chứ", anh nói.
Huỳnh Tiến Khoa đánh Don Nguyễn bầm dập khiến Thanh Bạch choáng váng
(PL+) - Huỳnh Tiến Khoa không ngại
đánh Don Nguyễn bầm dập khiến Thanh Bạch, Kiều Oanh choáng váng. Cặp vợ
chồng Tô Thiên Kiều, Lê Hùng khiến ban giám khảo khóc cười với câu
chuyện về cuộc đời nghệ sĩ nghèo trong chương trình Cặp Đôi Hài Hước.
Tập 5 của chương trình Cặp Đôi Hài Hước với chủ đề Chuyện vui tứ đổ tường mang đến những tiểu phẩm chứa đựng những vấn đề thời sự xã hội nóng hổi, cùng những thông điệp nhân văn, cảnh tỉnh người xem.
Xuất
sắc vượt qua 5 cặp đôi, Tô Thiên Kiều và Lê Hùng lần thứ hai nhận được
điểm số cao nhất trong đêm thi, xuất sắc nhận về giải thưởng nhất tuần
trị giá 20 triệu đồng. Tiểu phẩm của cặp đôi mang tên Quay đầu là bờ, tiếp tục là câu chuyện về những người nghệ sĩ nghèo trong giai đoạn bộ môn nghệ thuật cải lương bị thoái trào.
Tiết
mục nói về một gia đình đều “ăn cơm” nghệ thuật, nhưng khi sân khấu tan
rã, họ về sinh sống ở một vùng quê. Không còn đi diễn, ông chồng chán
nản sa đà vào rượu chè, suốt ngày say xỉn. Cô vợ cũng rơi vào cảnh đam
mê lô đề, chơi bài. Người mẹ già chứng kiến cảnh đó, ngày ngày đau khổ,
buồn bã…
Chỉ trong vài phút, tiểu phẩm
của cặp đôi gửi đến người xem một câu chuyện trọn vẹn, có mở đầu, có
kết thúc, có kịch tính với những nhân vật có tính cách rõ ràng. Đặc
biệt, Lê Hùng và Tô Thiên Kiều hóa thân xuất sắc và sống trọn vẹn vào
cuộc đời của nhân vật.
Tiểu phẩm nhận
được đánh giá cao từ ban giám khảo. Diễn viên – đạo diễn Việt Trinh xúc
động nhận xét: “Khi xem hai bạn diễn, tôi trải qua nhiều cảm xúc lắm,
khi cười khi khóc. Tụi em rất kỹ lưỡng và chi tiết, rất tôn trọng khán
giả”.
Giám khảo Thanh Bạch một lần nữa
rơi nước mắt với câu chuyện của cặp đôi. Anh nghẹn ngào nhận xét: “Tô
Thiên Kiều là người quá yêu chồng, nên em làm cho chồng cực kỳ nổi bật.
Lê Hùng thì rất nghe lời vợ, cho nên hôm nay em diễn xuất thần, diễn như
không còn kịch bản ở trên đời”. Hai giám khảo Thanh Bạch – Kiều Oanh
tặng luôn cho cặp đôi 20 điểm.
Cặp vợ chồng tiếp tục giành chiến thắng trong đêm thi, sau lần nhận được giải nhất tuần ở tập 1 của chương trình.
Với
tổng điểm nhận được là 48,9 điểm, cặp thí sinh Huỳnh Tiến Khoa – Don
Nguyễn xếp thứ hai trong đêm thi. Trong tiểu phẩm mang tên Anh đâu có say,
Huỳnh Tiến Khoa vào vai một ông chồng say xỉn, vũ phu, “bạo hành” vợ
liên tục 15 năm nay. Người chồng có thể đánh vợ bất kỳ lúc nào, bất kỳ
lý do gì, thậm chí sáng sớm tinh mơ gà gáy khiến ông tỉnh giấc cũng là
tại vợ. Và người vợ đáng thương đó không ai khác chính là… Don Nguyễn.
Kịch
tính của tiểu phẩm tăng cao khi mẹ chồng xuất hiện, bà hỗ trợ con dâu
“trừng trị” con trai ruột. Nhân vật của Huỳnh Tiến Khoa vị trói ở một
góc vườn, chứng kiến mẹ và vợ… nhậu tới bến. Cuối cùng, cái chết giả bởi
“tức nước vỡ bờ” của vợ khiến người chồng tỉnh ngộ và hứa sẽ bỏ rượu
chè. Cả ba người đồng lòng lên đường về quê giúp mẹ trị bố già, cũng là
một bợm nhậu khác.
Câu
chuyện của Huỳnh Tiến Khoa – Don Nguyễn như một bức tranh miền quê thu
nhỏ đầy sống động. Ở đó có những gia đình chịu hậu quả từ nạn rượu bia,
cô vợ cam chịu nhiều năm liền trước những ông chồng vũ phu, tệ bạc.
Nhận
xét về tiểu phẩm, giám khảo Thanh Bạch nói: “Các bạn chọn thể loại châm
biếm, làm nó thành náo kịch, mọi thứ làm quá lên và tạo nên phong cách
riêng”. Danh hài Kiều Oanh khen ngợi: “Rất dễ thương, chị nghĩ sau khi
xem tiểu phẩm này, tất cả những người phụ nữ sẽ cảm thấy yêu Don Nguyễn –
Huỳnh Tiến Khoa”. Với Việt Trinh, nữ giám khảo lại đánh giá rất cao
diễn xuất của Don Nguyễn trong tiết mục này. Chị nói: “Em giả gái rất
xinh đẹp, dễ thương. Đoạn em diễn một mình rất bản lĩnh”.
Cặp
đôi Võ Minh Lâm – Bảo Lâm tiếp tục chứng minh sự đa dạng và sáng tạo
của mình với tiểu phẩm dự thi trong tập 5. Hai nhân vật quen thuộc Nghi
Xuân, Tấn Lực trong vở cải lương Phạm Công Cúc Hoa được Song Lâm “cải
biên” thành Nghi Xưng, Tấn Lột. Hai anh hem có cha đi làm xa,
sống với dì ghẻ. Thiếu tình thương gia đình, hai người rơi vào vòng xoáy
cờ bạc. Cũng may Dì Ghẻ xuất hiện kịp thời mới cứu thoát hai anh em
khỏi cảnh bị bà trùm “xử đẹp”.
Tiểu
phẩm được ban giám khảo đánh giá có phong cách riêng, nhưng phần hài
hơi yếu khiến cặp đôi chỉ nhận được 48,4 điểm, xếp thứ ba đêm thi.
Châu Gia Kiệt – Tuyền Mập hóa thân vào hai chị em, cô vợ mê cờ bạc, rơi vào cảnh nợ nần trong tiểu phẩm Tình cha.
Để có tiền trả nợ, cô chị dựng cảnh, lừa cậu em bán nhà cửa, gia tài.
Hai anh em khiến người cha rất đau lòng, nhưng vì con cái là tài sản lớn
nhất, ông chấp nhận bán mọi thứ để cứu con. Tiểu phẩm nhận được sự hỗ
trợ trong vai người cha của nghệ sĩ gạo cội Duy Phương.
Bộ
tứ giám khảo cũng đánh giá tốt và cho rằng đây là tiểu phẩm mà Châu Gia
Kiệt – Tuyền Mập tạo được tiếng cười liên tục. Tuy nhiên, ban giám khảo
cũng khuyên hai thí sinh nên tập trung nhiều hơn cho nhân vật chính.
Cặp đôi nhận được 48,1 điểm, xếp thứ tư trong đêm thi.
Huy
Nam – Hải Yến là một mảng màu khác trong đêm thi khi phải chịu thử
thách từ ban giám khảo là thể hiện một tiểu phẩm gắn liền với ca khúc Ta nói nó zui của Huy Nam. Cặp đôi mang đến cho chương trình tiểu phẩm Nồi nào úp vung đó.
Nhân vật chính trong câu chuyện là một chàng ngốc và một cô nàng vô
duyên. Cặp đôi “ế” này gặp nhau và ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình…
Tiểu phẩm gây cười liên tục, nhưng ban giám khảo cho rằng ca khúc Ta nói nó zui của
Huy Nam nên được đưa vào ngay từ đầu và xuyên suốt trong tiểu phẩm,
thay vì chỉ xuất hiện ở đoạn cuối. Cặp đôi nhận được tổng điểm là 47,9
điểm, xếp thứ 5.
Tùng Linh – Mai Yến Chi sau tiểu phẩm Thần bài đầy thành công ở tập 4 đã không còn giữ được phong độ trong tập 5. Tiểu phẩm Lạc lối kể
về một cặp vợ chồng với những thăng trầm trong cuộc sống. Cặp vợ chồng
từng rất vui vẻ, hạnh phúc nhưng theo thời gian tình cảm không còn mặn
nồng khi ông chồng cờ bạc không dứt. Trong tiểu phẩm này, Tùng Linh mạnh
dạn để con gái nhỏ của mình phụ diễn trong vai con gái.
Tiểu
phẩm được đánh giá tốt về mặt ý tưởng và dàn dựng, nhưng chưa có gì đột
phá. Do đó, cặp đôi chỉ nhận được 47,7 điểm và trở thành cặp thí sinh
đầu tiên tạm dừng chân ở chương trình. Tùng Linh – Mai Yến Chi còn có
một cơ hội gặp lại khán giả ở tập Lội ngược dòng.
Cặp Đôi Hài Hước tập 6 với chủ đề Đông tây kim cổ kỳ cục án sẽ phát sóng lúc 21 giờ, thứ tư ngày 15/3 trên kênh THVL1.
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Chi Chi
Mạnh Quỳnh bất ngờ về xứ Thanh hát cùng “tình cũ” Phi Nhung
Dân trí Nam ca sĩ hải ngoại vừa về nước đã vội đến Thanh Hoá để cùng "tình cũ" Phi Nhung thực hiện đêm nhạc bolero.
Hôm qua, nam ca sĩ “Tình nghèo có nhau” bất ngờ xuất hiện tại Hà
Nội với trang phục hết sức giản dị. Được biết, sau khi đặt chân đến Hà
Nội, nam ca sĩ sẽ về xứ Thanh để cùng “tình cũ” Phi Nhung chuẩn bị cho
liveshow “Chuyện tình bolero” tại TP. Thanh Hoá tối 9/3. Đây là “món quà
muộn” mà nam ca sĩ muốn dành cho các khán giả tại vùng đất này nhân dịp
Quốc tế phụ nữ.
Nam ca sĩ diện trang phục giản dị xuất hiện tại khách sạn.
Chiều qua, trời Hà Nội chợt đổ mưa, trong giây phút ngắm mưa Hà Nội
tại sảnh khách sạn, nam ca sĩ cũng đã ngẫu hứng ngồi vào đàn piano và
đàn một ca khúc cho bạn bè thưởng thức.
Anh cho biết, lần này anh về Việt Nam sớm, vừa để thực hiện việc ghi
hình một số chương trình truyền hình thực tế mà anh tham gia, vừa để
chuẩn bị kỹ lưỡng cho liveshow.
Ước mong của Mạnh Quỳnh là có thể làm được những chương trình âm nhạc
có chất lượng để phục vụ tất cả khán giả ở mọi miền đất nước.
Sau khi thưởng thức li cà phê, anh ngồi nhẩm lại lời bài hát.
Liveshow ở TP. Thanh Hoá cũng là liveshow đầu tiên của anh kết hợp
cùng “người tình” sân khấu Phi Nhung. Liveshow không chỉ đánh dấu sự kết
hợp đầu tiên, mà còn cho thấy sự khăng khít của cặp “uyên ương âm nhạc”
Mạnh Quỳnh- Phi Nhung trên sân khấu quê nhà.
Mạnh Quỳnh tiết lộ, trong buổi diễn tối nay, anh và Phi Nhung sẽ đem
hết những bản song ca hay nhất của hai người để phục vụ khán giả, đặc
biệt sẽ chuyển thể ca khúc nổi tiếng “Căn nhà màu tím” sang tân cổ giao
duyên.
Mạnh Quỳnh ngẫu hứng ngồi vào cây đàn Piano ở sảnh khách sạn và đệm đàn.
Các ca khúc trong liveshow của Mạnh Quỳnh- Phi Nhung sẽ mang những
màu sắc tình yêu ngọt ngào, nồng thắm, cả hai cũng sẽ thể hiện những ca
khúc nổi tiếng của riêng mình. Trong liveshow này, Mạnh Quỳnh cũng sẽ
song ca cùng nữ ca sĩ Giao Linh và các nữ nghệ sĩ khác, cùng đem đến
những câu chuyện tình yêu trong âm nhạc.
Sau khi hoàn tất công việc, nam ca sĩ trò chuyện vui vẻ với những người bạn.
Đứng chung trên sân khấu với Mạnh Quỳnh, Phi Nhung còn có Dương Hồng
Loan, Lưu Chí Vỹ, Dương Ngọc Thái và Hồ Văn Cường. Một lần nữa, Hồ Văn
Cường lại được đứng chung trên sân khấu với mẹ nuôi Phi Nhung trong một
đêm nhạc đặc biệt. Với các đêm nhạc bolero, Hồ Văn Cường tuy còn nhỏ
tuổi, nhưng được đánh giá cao bởi yếu tố hút khách nhờ giọng hát tình
cảm mà mộc mạc nhưng đầy lưu luyến của em. “Cậu bé hát đám cưới” ngày
càng trưởng thành và càng chứng tỏ cậu sinh ra là dành cho bolero.
Hà Tùng Long
Đây là mỹ nữ thôn quê khiến Hoài Linh và Chí Tài thời trẻ phải tranh giành
09-03-2017
11:21:08
Đình Hiếu – Will 365 thể hiện hình ảnh thời trẻ của Hoài Linh và Chí Tài trong "Dạ cổ hoài lang".
Dạ cổ hoài lang
là bộ phim Việt đáng chú ý sẽ ra mắt thời gian tới với 2 diễn viên gạo
cội Hoài Linh - Chí Tài cùng dàn diễn viên trẻ nhiều thế hệ. Phim được
dựng từ vở kịch cùng tên, xoay quanh chuyện đời của ông Tư (Hoài Linh) và ông Năm (Chí Tài), hai người bạn thân từ thời trẻ nít, hai tình địch, và giờ là cặp hàng xóm cùng cảnh ngộ trên đất Mỹ.
Một điểm nhấn đặc biệt của bộ phim Dạ cổ hoài lang so với kịch là câu chuyện về mối tình tay ba hồi trẻ của hai ông ở quê nhà. Thủ vai đôi bạn thân từ thuở ấu thơ là Đình Hiếu và Will 365, "nàng thơ" Út Trong do Oanh Kiều đảm nhiệm.
Cùng nhau lớn lên, nhưng tình bạn gắn bó giữa họ có nguy cơ tan vỡ bởi cả hai đều cùng yêu một cô gái
Nhân
vật Tư Lành (Đình Hiếu) là một chàng trai chẳng có gì ngoài giọng hát
trời cho và tấm chân tình. Còn Năm Triều (Will), chàng "công tử miền
Tây" lại xuất thân từ một gia đình giàu có, ba mẹ cưng chiều, muốn gì
được nấy. Thế nhưng bất chấp gia cảnh trái ngược, hai người bạn lại chơi
rất thân với nhau, cho đến khi cả hai đều đem lòng cảm mến Út Trong -
cô bạn thân cùng lớn lên nơi chốn làng quê.
Năm Triều được bố mẹ chấp nhận, mang cả sính lễ sang nhà Út Trong hỏi cưới
Năm
Triều được gia đình sang nhà "nàng thơ" đặt sính lễ. Gia đình Út Trong
nhận lời nên cô thôn nữ miền Tây không thể làm gì khác hơn ngoài việc
vâng lời cha mẹ, nhưng trái tim cô lại trót trao cho người trai nghèo có
giọng hát mê hồn...
Năm Triều (Will) luôn hướng về Út Trong (Oanh Kiều), nhưng cô lại hướng về Tư Lành
Hậu trường vui nhộn của một cảnh quay
Tạo hình mộc mạc của Đình Hiếu trong vai Tư Lành
Will ra dáng công tử với chiếc "xe đạp nhà giàu" trong vai Năm Triều
Tình bạn của Tư Lành – Năm Triều liệu có tan vỡ vì cả hai cùng yêu một cô gái?
Trong
khi Đình Hiếu và Will là hai chàng trai đang được chú ý trong thời gian
gần đây thì nàng thơ của họ, Oanh Kiều, lại là một nhân tố bí ẩn rất
đặc biệt. Cô là một gương mặt còn khá mới trên màn ảnh rộng, nhưng cũng
đã từng chứng minh được khả năng diễn xuất của mình thông qua các bộ
phim truyền hình. Trong đó, vai diễn Hai Đợi của cô trong bộ phim vừa
đoạt giải Ngôi sao xanh Sông phố nhà ghe đã lấy lòng được nhiều người xem với hình ảnh cô thôn nữ miền Tây duyên dáng. Với Dạ cổ hoài lang,
Oanh Kiều lại có dịp hội ngộ với hình tượng này thông qua nhân vật Út
Trong, một cô gái dịu dàng, tâm lý đã từng cùng Tư lành và Năm Triều đi
qua suốt một thời thơ ấu.
Oanh Kiều là "nàng thơ" Út Trong đã khiến tình bạn của Tư Lành – Năm Triều lung lay
Không chỉ khắc họa câu chuyện của Tư Lành – Năm Triều lúc về già trên đất khách, Dạ cổ hoài lanh còn
có những khung hình tươi đẹp qua hồi ức của họ về những ngày ấu thơ. Ba
người bạn thân từng gắn bó và lớn lên cùng nhau từ thuở bé do Trọng
Khang – Thanh Mỹ - Hoàng Quân thủ diễn.
Trọng Khang – Hoàng Quân – Thanh Mỹ trong một cảnh diễn bên bờ sông
Cậu bé Tư Lành cài hoa lên tóc như một cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng cho cô bé Út Trong
Những cảnh quay đùa giỡn trên đồng ruộng khiến khán giả nhớ về thời thơ ấu
Tên lửa đánh chặn được phóng từ bệ phóng thuộc một bộ phận của hệ thống THAAD. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ
khiến việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên trở nên
phức tạp và có thể gây ra cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/3 nhấn mạnh "hiện có những thông
tin về việc bắt đầu triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai
đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Như vậy, kế hoạch của
Washington tiếp tục mở rộng không gian địa lý cho việc triển khai các
thành tố trong Hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ, trong đó bao
gồm cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã trở thành hiện thực."
Theo Bộ Ngoại giao Nga, diễn biến tình hình này có thể gây ra những hậu
quả tiêu cực đối với ổn định khu vực và quốc tế. Tại khu vực châu Á-Thái
Bình Dương, nơi tình hình trong lĩnh vực an ninh rất phức tạp, đang
xuất hiện nhân tố phá hoại, có thể khiến việc giải quyết vấn đề hạt nhân
và một số vấn đề khác trên Bán đảo Triều Tiên trở nên phức tạp hơn, gây
ra cuộc chạy đua vũ trang, bao gồm cả chạy đua tên lửa.
Hệ thống THAAD được được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm
ngắn và tầm trung ở độ cao lớn khi chúng vào giai đoạn chuẩn bị lao
xuống mặt đất. Mục đích chính của THAAD là giúp Hàn Quốc tự bảo vệ trước
một cuộc tấn công tiềm tàng từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga
coi đây là mối đe dọa có thể phá vỡ thế cân bằng chiến lược trong khu
vực./.
Ứng viên tổng thống Pháp bị bắt vì để ngực trần diễu hành trên phố
21:28 09/03/2017
Một cựu vũ nữ thoát y muốn chạy đua vào ghế tổng thống Pháp vừa bị bắt
vì để ngực trần diễu hành trên phố để thúc đẩy sự minh bạch.
Bà Cindy Lee, 52 tuổi, ứng viên tổng thống đảng Pleasure, Pháp, vừa
đi vừa phát những tờ thông tin trên phố trong lúc mặc quần "siêu ngắn"
và chỉ đeo 2 miếng che đầu ngực.
Theo bà Lee, mục đích của việc đi diễu hành nhằm tuyên truyền về nạn tham nhũng trong chính trường Pháp.
“Chúng tôi ở đây để đòi hỏi sự minh bạch trong vấn đề tham nhũng,
trang phục này tượng trưng cho sự minh bạch. Tôi ủng hộ phúc lợi của mỗi
cá nhân trong xã hội, đưa người dân vào trung tâm của chính trị”, bà
Lee nói giữa đám đông những người ủng hộ.
Bà Cindy Lee ăn mặc hở hang đi trên phố. Ảnh: LCI.
Bên cạnh việc phát biểu trước báo giới, bà Lee còn chặn nhiều lái xe
để phát tờ rơi của mình, trong đó bao gồm thông tin về việc gây quỹ cho
các dự án giúp người dân có đời sống tình dục tốt hơn.
Tuy nhiên, nữ ứng viên này đã bị 30 sĩ quan cảnh sát bắt giữ ngay
trên phố vì cho rằng bà hoạt động nữ quyền. Họ nhầm bà với những người
thuộc phong trào Femen, chuyên biểu tình chống nạn bóc lột phụ nữ. Nhiều
người tham gia biểu tình trong phong trào này đã bị bắt giữ.
Nữ ứng viên tổng thống Pháp trò chuyện với các phóng viên. Ảnh: Daily Mail.
Mặc dù là ứng viên chính thức của đảng Pleasure, bà Lee không có
nhiều cơ hội cạnh tranh với những tên tuổi như Marine Le Pen, Emmanuel
Macron or Francois Fillon trong cuộc đua tổng thống.
Ở Pháp, điều kiện để có tên trên phiếu bầu tổng thống là mỗi ứng viên
cần có sự ủng hộ của 500 dân biểu. Cho đến nay bà Lê vẫn chưa nhận được
sự ủng hộ nào trong khi chỉ còn một tuần nữa là hết hạn vận động tranh
cử.
Trước đó, bà nổi tiếng với những cuộc biểu tình hở hang tương tự.
Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày
23/4 tới. Nếu không ứng viên nào giành hơn 50% tổng phiếu, hai ứng viên
có số phiếu bầu cao nhất sẽ có cùng cạnh tranh trong vòng hai, diễn ra
vào ngày 7/5.
Hãng tin TASS cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết
định sa thải 10 tướng lĩnh thuộc Bộ Nội vụ, Ủy ban Điều tra liên bang
và Cơ quan thi hành án liên bang. Trong số này có cảnh sát trưởng của 3
tỉnh gồm: Samara, Vologda và Nizhny Novgorod.
Sắc lệnh sa thải được đăng tải trên trang web chính thức cùng với các
thông tin pháp lý. Ngoài 10 tướng lĩnh trên, các trưởng công tố Cộng
hòa Chuvashia và Khu vực tự trị Do Thái.
Những tháng gần đây, Tổng thống Putin cũng từng tiến hành điều chỉnh
nhân sự lãnh đạo liên bang và cấp tỉnh trong một động thái được cho là
chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2018. Hiện chưa rõ ông Putin có
tái tranh cử nhiệm kỳ 6 năm nữa hay không.
Tàu khảo sát Type 636A của Trung Quốc (Ảnh: chinamil.com.cn)
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana, trong năm 2016, các tàu
khảo sát của Trung Quốc được nhìn thấy xuất hiện ở gần khu vực Benham
Rise, cách đảo chính Luzon của Philippines 250 km về phía đông trên khu
vực Biển Đông.
“Tôi đã lệnh cho hải quân (Philippines) rằng nếu nhìn thấy những tàu
này trong năm nay thì phải tiếp cận và buộc họ phải rời khỏi Benham
Rise”, Bộ trưởng Lorenzana cho biết.
“Điều đáng lo ngại đó là họ có một số tàu khảo sát hoạt động trong
khu vực này, đôi khi các tàu này chỉ đứng yên một chỗ trong suốt một
tháng như thể chúng không làm gì cả. Nhưng thực sự chúng tôi tin rằng họ
đang khảo sát đáy biển”, ông Lorenzana nói thêm.
Khi được hỏi tại sao các tàu Trung Quốc tiến hành khảo sát Benham
Rise - khu vực được cho là có trữ lượng lớn về khoáng sản và khí tự
nhiên, Bộ trưởng Lorenzana cho biết ông nhận được thông tin rằng các tàu
này đang “tìm vị trí đặt tàu ngầm”.
Phát ngôn của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Philippines được đưa ra
trong bối cảnh Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang tìm kiếm mối
quan hệ thân thiết hơn với Trung Quốc, sau một thời gian dài căng thẳng
trong quan hệ hai nước liên quan tới tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.
Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông
dựa trên cái gọi là "đường lưỡi bò". Bắc Kinh đã ồ ạt bồi đắp trái phép
và xây dựng các công trình phi pháp trong khu vực, bất chấp sự phản đối
mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.
Thành Đạt
Theo AFP
Vụ Trịnh Xuân Thanh cho thấy hiện tượng bao che sai phạm?
Dân trí “Thực tế vụ Trịnh Xuân Thanh, các cơ quan kiểm
tra, thanh tra, điều tra đều vào làm việc trước đó nhưng không phát hiện
gì, sau đó mới lộ ra sai phạm. Vậy hoạt động của các cơ quan thanh kiểm
tra đó có được coi là bao che không?” – đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ
Cương phát biểu tại phiên họp toàn thể của UB Pháp luật cho ý kiến về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo sáng 9/3. >> Bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh: Thủ tướng kỷ luật 2 Thứ trưởng >> Bộ Công an: Chưa xác định Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn theo đường nào
Ngày làm việc đầu tiên phiên họp toàn thể
lần thứ 4, UB Pháp luật cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Tố cáo.
Tiếp nhận tố cáo qua Facebook, email: Xác định người đi tố đã khó
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết, trong cơ quan soạn
thảo hiện có 2 loại ý kiến khác nhau về vấn đề hình thức tố cáo.
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng chỉ nên quy định 2 hình thức là tố cáo
bằng đơn thư và tố cáo trực tiếp, để xác định rõ trách nhiệm của người
tố cáo, tránh tình trạng lợi dụng các hình thức tố cáo để tố cáo tràn
lan, cố ý tố cáo sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người bị
tố cáo.Loại ý kiến thứ hai cho rằng, ngoài hai hình này, dự thảo luật
cần quy định bổ sung các hình thức tố cáo khác như tố cáo bằng fax,
email, điện thoại để tạo điều kiện cho người tố cáo thực hiện quyền tố
cáo, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm.
“Tuy nhiên Chính phủ thống nhất theo loại ý kiến thứ nhất” – Tổng Thanh tra Chính phủ nói.
Đối với những tố cáo nặc danh (không rõ họ tên địa chỉ người tố cáo),
ông Sáu nêu thực tế, những năm qua, các cơ quan nhà nước mới chỉ giải
quyết được 87,4% tổng số đơn tố cáo có danh. Nếu luật quy định việc giải
quyết tố cáo nặc danh sẽ gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong
quá trình xem xét giải quyết. Với trường hợp người tố cáo lợi dụng quyền
tố cáo để thông tin nặc danh sai sự thật thì không có căn cứ để xem
xét, xử lý trách nhiệm đối với người tố cáo. Do đó dự thảo chưa quy định
về việc giải quyết tố cáo nặc danh.
Ngược lại, cũng có ý kiến lập luận, thực tế không ít trường hợp người
tố cáo còn bị trả thù, bị trù dập, trong khi đó mặc dù có quy định
nhưng việc bảo vệ người tố cáo còn rất khó khăn. Do đó, nhiều người
không dám tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Để kịp thời phát hiện và xử
lý đối với các hành vi vi phạm, cần quy định về việc giải quyết tố cáo
đối với trường hợp người tố cáo không ghi họ tên, địa chỉ của mình.
Đại diện cho UB Pháp luật – cơ quan thẩm tra dự án luật, Phó Chủ
nhiệm Phạm Trí Thức cho biết, nhiều ý kiến trong thường trực UB đề nghị
bổ sung các hình thức tố cáo khác như tố cáo bằng fax, email, điện thoại
để tạo điều kiện cho người tố cáo thực hiện quyền tố cáo, qua đó giúp
kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm.
“Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian qua, nhiều nội dung tố cáo qua điện
thoại là khá chính xác, trong khi việc bảo vệ người tố cáo chưa có cơ
chế hữu hiệu để đảm bảo. Do đó nên quy định trong luật về vấn đề tố cáo
nặc danh” – ông Thức nêu quan điểm.
Giải trình thêm vấn đề này, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính
phủ Nguyễn Văn Kim phân tích về tính phức tạp của vấn đề. Thực tế, thời
điểm trước mỗi lần đại hội Đảng là dịp tố cáo nặc danh nở rộ, nhất là
các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ mà nếu không cẩn trọng, chặt
chẽ sẽ làm phát sinh những “chuyện đau đầu”. Ông Kim đề nghị quy định
quy trình coi tố cáo nặc danh như thông tin ban đầu.
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu nói thêm, thực tế, các loại tố
cáo chủ yếu là người dân tố cáo cán bộ công chức, cán bộ cấp dưới tố cáo
cán bộ cấp trên, ít trường hợp người dân tố cáo nhau.
“Là người từ địa phương đi lên, tôi thấy nhiều cơ quan Trung ương
vướng vấn đề này. Nếu có quy định, bộ máy cần có để xử lý những tố giác
nặc danh sẽ phình lên rất to. Còn nếu mở rộng hình thức tố cáo, cho phép
nhận qua Facebook, email cũng khó xác định cụ thể người tố cáo ở đâu,
có tìm được cũng tốn nhiều thời gian” – Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ rõ
những cái khó. Ai bảo vệ người tố cáo sai phạm?
Chưa hết băn khoăn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền
lật lại vấn đề, luật Phòng chống tham nhũng đã quy định, hình thức tố
cáo không chỉ bằng đơn thư hay lời nói mà còn có nhiều hình thức khác.
Bộ Luật hình sự cũng nói tin báo tố giác tội phạm có thể bằng lời hoặc
văn bản chứ không cần đơn từ, kiến nghị, tố giác có thể gửi qua bưu
điện, điện thoại, hay phương tiện thông tin khác và các cơ quan phải
tiếp nhận. Theo ông Quyền, luật tố cáo khi xây dựng cũng phải thống nhất
với những quan điểm này.
Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đặt vấn đề, bảo vệ người
tố cáo là nội dung quan trọng nhưng dự thảo luật dường như mới chỉ dừng ở
mức luật hoá Nghị định hiện hành của Chính phủ. Ông Tùng nghi ngại về
tính khả thi của các giải pháp mới đưa ra.
Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Sỹ Cương cũng phân tích, luật bổ
sung trách nhiệm của cơ quan nhà nước về bảo vệ người tố cáo nhưng quy
định lại chung chung kiểu “Thủ trưởng cơ quan cần có biện pháp cần thiết
để bảo vệ người tố cáo”. “Biện pháp cần thiết là gì? Một người tố cáo
ông Thủ trưởng thì người đó tha không hại chết người tố cáo thì thôi chứ
giờ lại yêu cầu người này bảo vệ người tố cáo mình thì quá mơ hồ. Thực
tế là hiện người tố cáo có được ai bảo vệ đâu” – ông Cương đề nghị có
lực lượng chuyên trách để làm việc này.
Mổ xẻ ở một quy định chi tiết trong dự thảo không có lợi cho người tố
cáo như kết luận thanh tra, kiểm tra chỉ được gửi đến người tố cáo nếu
họ có yêu cầu, ông Cương phân tích, việc gửi kết luận chính là căn cứ để
xác định xem việc giải quyết tố cáo đảm bảo công minh hay có bao che
hay không.
“Thực tế vừa qua, vụ Trịnh Xuân Thanh, các cơ quan kiểm tra, thanh
tra, điều tra đều vào làm việc trước đó nhưng không phát hiện gì, sau đó
mới lộ ra sai phạm. Vậy hoạt động của các cơ quan thanh kiểm tra đó có
được coi là bao che không. Tôi thậm chí nghĩ rằng việc đó có thể coi là
đồng phạm” – ông Cương nói.
Từ vụ việc cụ thể này, đại biểu Quốc hội Ninh Thuận cũng đề cập thêm
chuyện công nhận hay không tố cáo nặc danh. Ông Cương nói, những thông
tin tố cáo ban đầu về vụ Trịnh Xuân Thanh là từ những hiện tượng bất
thường về tài chính được phản ánh rồi thông qua kênh báo chí nêu vấn đề
ra các cơ quan của Đảng mới vào cuộc kiểm tra và kết luận sai phạm. Vậy
thông tin được phản ánh trên báo có phải là nặc danh không, ông Cương
đặt câu hỏi?
TTO - Ngày 9-3, hai vụ cháy liên
tiếp xảy ra tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), trong đó một vụ thiêu rụi quán
cà phê, chủ nhà được người dân phá cửa kính cứu kịp thời.
Hiện trường vụ cháy quán cà phê - Ảnh: A Lộc
Khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện
lửa bốc lên từ trong quán cà phê trên đường Hà Huy Giáp (số 49, KP.2,
P.Quyết Thắng) nên hô hoán nhau dập lửa.
Tuy nhiên, do cửa khóa trong nên việc cứu chữa gặp khó khăn. Ngọn lửa
nhanh chóng lan ra cả căn nhà và bốc cháy dữ dội, đe dọa các nhà bên
cạnh. Nhiều nhà lân cận vội vã dùng nước phun lên tường làm mát để ngăn
cháy lan.
Theo một nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra cháy, trong quán có một người đàn ông đang ngủ và có biểu hiện say rượu.
Người dân phá cửa kính gọi người đàn ông chạy ra nhưng người này vẫn
đứng đó trong khi lửa đang bùng lên. Thấy vậy, một số người đã chui qua
các cửa kính đưa người này ra ngoài an toàn.
Toàn bộ bàn ghế, đồ đạc trong nhà và trên gác lửng bị cháy rụi.
Lực lượng chức năng đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ có
mặt tại hiện trường để dập lửa. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đến
phân luồng. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt.
Cùng thời điểm trên, một số kiot phía sau chợ Tân Biên (P.Tân Biên)
cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng loạn. Một số người
dân đã dùng nước dập lửa và đưa hàng hóa ra ngoài.
Lực lượng PCCC cũng có mặt hỗ trợ người dân cứu hỏa. Một lúc sau thì
ngọn lửa được dập tắt. Nhiều xe máy, hàng hóa trong kiot bị thiệt hại
sau vụ cháy.
Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Nhiều vật dụng, bàn ghế trong quán cà phê bị cháy rụi - Ảnh: A Lộc
Lực lượng chức năng chữa cháy trong quán cà phê - Ảnh: A Lộc
Hai xe máy bên trong các kiot thuộc chợ Tân Biên bị lửa thiêu rụi - Ảnh: A Lộc
Dân trí Sau khi đến trường, Đạt ra khu vực cổng trụ sở
UBND xã Gia Minh chơi đùa, kéo đẩy. Không may cánh cổng bị trật bánh, đổ
đè lên người khiến Đạt tử vong.
Chiều 9/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Văn Quyền - Chủ
tịch UBND xã Gia Minh (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) - xác nhận trên
địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cháu Nguyễn Hoàng Đạt (10
tuổi, trú tại xã Gia Minh) tử vong.
Theo ông Quyền, khoảng 13h chiều cùng ngày, Đạt đến trường sớm, sau
đó ra khu vực cổng của trụ sở UBND xã Gia Minh chơi. Trong lúc nô đùa,
Đạt kéo đẩy cổng làm cổng trật bánh, đổ xuống đè lên người dẫn đến tử
vong.
Ông Quyền cho biết thêm, cổng xảy ra sự cố được xã xây dựng từ năm 2014 do Công ty Hoàng Thắng thi công, lắp đặt.
"Trước mắt chính quyền địa phương gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia
đình cháu Đạt và hỗ trợ 20 triệu đồng lo kinh phí mai táng. Chúng tôi sẽ
mời phía đơn vị thi công đến làm việc để làm rõ nguyên nhân", ông Quyền
thông tin.
Thu Hằng
Xe nhập giảm trăm triệu đồng, ô tô ngoại đổ về Việt Nam
Cụ thể, về lượng nhập, theo con số thống kê, hết tháng 2/2017, cả
nước nhập hơn 15.275 xe nguyên chiếc, tăng hơn 4.000 so với cùng kỳ năm
2016 (11.200 chiếc), trong đó hơn 60% là xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi trở
xuống. Riêng trong tháng 2/2017, cả nước nhập hơn 8.000 xe nguyên
chiếc, tăng hơn 2.600 so với cùng kỳ năm trước (5.340 chiếc).
Lượng xe nhập của 2 tháng 2017 tăng gấp gần 1,4 lần, riêng tháng 2 tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn Tổng cục Hải quan
Dù có mức tăng nhanh, thay đổi lớn về lượng xe nhập nhưng mức giá
nhập xe tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2017 đã giảm rất mạnh so với cùng kỳ
năm trước, dù tỷ giá hối đoái năm 2017 đã tăng. Đáng nói, mức giá khai
báo hải quan chưa tính thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và
thuế giá trị gia tăng (VAT)
Cụ thể, riêng trong tháng 2/2017, kim ngạch nhập khẩu xe cả nước đạt
158 triệu USD, giá bình quân là hơn 19.750 USD/chiếc (tương đương 448
triệu đồng). 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu xe nguyên chiếc
đạt 309 triệu USD, giá bình quân 20.200 USD/chiếc (tương đương 459 triệu
đồng).
Đối chiếu với kim ngạch nhập khẩu xe hơi cùng kỳ năm 2016, thấy rõ
giá xe năm nay giảm mạnh, cụ thể, riêng trong tháng 2/2016 cả nước chi
129 triệu USD nhập xe nguyên chiếc, giá bình quân khoảng 24.100
USD/chiếc (547 triệu đồng); 2 tháng đầu năm 2016, cả nước chi hơn 276
triệu USD nhập xe, giá bình quân 24.600 USD/chiếc (tương đương 559 triệu
đồng).
Như vậy, sau 1 năm, giá xe nhập về Việt Nam thời điểm tháng 2/2017
giảm trung bình 100 triệu đồng/chiếc so với năm trước, đây là một trong
những nguyên nhân khiến lượng xe nhập gia tăng, khiến giá xe nhập khẩu
và lắp ráp trong nước đang có biến động giảm mạnh so với trước đây.
Về các thị trường, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng
2/2017 xe hơi nguyên chiếc nhập từ Ấn Độ tiếp tục có giá rẻ nhất thị
trường với giá hơn 94 triệu đồng/xe, tiếp sau là xe Hàn Quốc, xe từ
Indonesia, xe Thái, xe Nhật (có giá từ 231 triệu đồng/chiếc đến hơn 460
triệu đồng/chiếc). Xe nhập đắt nhất thuộc về các dòng xe Đức với mức giá
khai báo hơn 1,5 tỷ đồng/chiếc, xe Nga là hơn 1,3 tỷ đồng/chiếc.
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2017, xe Ấn Độ vẫn giữ mức giá dưới
90 triệu đồng/xe, xe Hàn hơn 300 triệu đồng/xe, xe Indonesia, xe Thái ở
mốc từ 400 - 430 triệu đồng/xe... Xe đắt nhất thị trường thuộc về các
dòng xe Pháp, Đức, Nga và Mỹ...
Mới đây Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố
con số bán hàng trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2017 với doanh số tháng
2/2017 đạt 17.620 chiếc, giảm 13% so với tháng 1/2017 nhưng tăng hơn
50% so với tháng 2/2016.
Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường hết tháng 2/2017 tăng 8%, đạt
hơn 24.000 chiếc, tăng hơn 4.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, riêng
xe du lịch tăng hơn 21%, xe thương mại là 11% và xe chuyên dụng tăng 5%.
Nguyễn Tuyền
Phong cách ăn mặc đặc biệt của nữ tỷ phú đôla đầu tiên Việt Nam
Trước khi lên sàn, cổ phiếu Vietjet
gây bão với những lời đồn đoán về mức giá sẽ tăng khủng ra sao. Thế
nhưng, vào ngày VJC chào sàn, dân chứng khoán lại xôn xao với một chuyện
không mấy liên quan đến giá cổ phiếu.
Hôm đó (28/2/2017), việc giá VJC tăng trần cùng ít người bán ra chẳng
có gì lạ lùng bởi hầu hết dân chứng khoán đều dự đoán trước điều đó.
Điều gây xôn xao khắp các diễn đàn chứng khoán không phải là giá chứng
khoán mà là bộ váy của bà tỷ phủ đôla.
Bộ váy mà bà Nguyễn Thị Phương Thảo,
Tổng giám đốc Vietjet có màu khá sặc sỡ, đi kèm với đôi giày rất cao
màu trắng càng khiến cho nữ tỷ phú đôla đầu tiên của Việt Nam nổi bật
giữa rừng quan khách chỉnh chu với những bộ vest sẫm màu.
Trước
đó, rất ít chủ nhân của các doanh nghiệp lớn lên sàn có phong cách ăn
mặc gây chú ý như bà Thảo nên bộ cánh đặc biệt của nữ tỷ phú trở thành
đề tài hot nhất trong ngày của giới chứng khoán.
Thế nhưng đó cũng
không phải là lần duy nhất nữ CEOVietjet gây ấn tượng với bộ cánh.
Trong lần ký kết hợp đồng với đối tác Airbus mua máy bay mới, bà Nguyễn
Thị Phương Thảo cũng gây chú ý với bộ vest đỏ phủ bên ngoài một chiếc
váy đầy hoa sặc sỡ.
Thực tế, phong cách ăn mặc ở một vài sự kiện
quan trọng của nữ tỷ phú đôla đầu tiên của Việt Nam cũng giống với hình
ảnh mà hãng bay mà bà sở hữu. Vietjet được báo nước ngoài đặt biệt danh
là "hãng hàng không bikini" bởi công ty này đình đám nhờ việc sử dụng
các người mẫu mặc bikini quảng cáo như một scandal vô hại với thương
hiệu khi hãng bay mới ra mắt.
Hình ảnh của Vietjet còn đình đám
hơn khi triệt để sử dụng 2 siêu mẫu đình đám về scandal là Ngọc Quyên -
nổi danh với bộ ảnh "bảo vệ môi trường" và Ngọc Trinh – nổi danh với
những bộ ảnh bikini nóng bỏng và keyword "cạp đất mà ăn".
Cũng vì
thế, khi bà chủ Vietjet mặc bộ cánh sặc sỡ lên đánhcồng trong phiên giao
dịch đầu tiên của cổ phiếu VJC, mọi dữ liệu liên quan đến quần áo và
bikini về hãng hàng không đình đám cùng Ngọc Trinh và Ngọc Quyên rộn
ràng trên các diễn đàn.
Các cư dân mạng còn truyền nhau câu nói bà
Nguyễn Thị Phương Thảo trả lời phỏng vấn của Bloomberg: "Bạn có quyền
mặc mọi thứ mà mình thích, dù là bikini hay áo dài. Chúng tôi không quan
tâm tới việc mọi người sẽ liên tưởng hình ảnh của Vietjet với bikini.
Miễn là mọi người cảm thấy vui, chúng tôi hạnh phúc".
Bộ GTVT vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ thẩm định báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao
tốc Bắc - Nam. Theo đó, Bộ GTVT dự kiến xây dựng ba phương án đầu tư để
sớm nối thông tuyến cao tốc xuyên Việt đặc biệt quan trọng này. Đề xuất phân bổ 41.414 tỷ đồng vốn TPCP
Bộ GTVT cho biết, dự án có chiều dài khoảng 1.372km, điểm đầu tại nút
giao Cao Bồ (Nam Định), điểm cuối tại nút giao Dầu Giây (Đồng Nai),
tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 314.117 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn phân
kỳ dự kiến đầu tư khoảng 244.994 tỷ đồng, gồm nguồn vốn Nhà nước khoảng
96.595 tỷ đồng và vốn nhà đầu tư khoảng 148.399 tỷ đồng; Giai đoạn hoàn
thiện dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 69.123 tỷ đồng.
Tờ trình do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật ký nêu rõ, thực hiện Nghị
quyết số 26/2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020, ngày 17/1/2017, Chính phủ đã có Tờ trình số 29 báo cáo
Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016-2020, theo đó dự kiến bố trí 70.000 tỷ đồng cho dự
án quan trọng quốc gia khác.
"Nếu phân bổ hết nguồn vốn TPCP vào dự án cao tốc Bắc - Nam,
các dự án giao thông khác sẽ không còn vốn để triển khai, đặc biệt là
các dự án đã cam kết vốn đối ứng với các nhà tài trợ, từ đó sẽ ảnh hưởng
đến các nhà tài trợ vốn. Hơn nữa, các dự án đang triển khai dang dở sẽ
phải đình hoãn, giãn tiến độ, gây ra tình trạng lãng phí và ảnh hưởng
đến năng lực của hệ thống kết cấu hạ tầng”.
Lãnh đạo Ban PPP (Bộ GTVT)
Căn cứ định hướng đầu tư theo Nghị quyết số 26/2016 của Quốc hội và
mức vốn dự kiến phân bổ tại Tờ trình số 29 của Chính phủ, Bộ GTVT xác
định tiêu chí lựa chọn dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn
2017-2020 là các dự án cần thiết, cấp bách, có tính kết nối, lan tỏa
vùng miền, có tác động thúc đẩy kinh tế - xã hội và dự kiến phân bổ: Dự
án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam 41.414 tỷ đồng; Các dự án đường sắt cấp bách 7.000 tỷ đồng; Các dự án giao thông quan trọng, cấp bách khác 21.586 tỷ đồng.
Trên cơ sở đó, Bộ GTVT dự kiến xây dựng 3 phương án đầu tư xây dựng
dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Cụ thể, phương án 1 (Nhà nước hỗ
trợ khoảng 41.414 tỷ đồng): Đầu tư với chiều dài khoảng 467km, gồm các
đoạn Cao Bồ (Nam Định) - Vinh (Nghệ An); Đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) - Túy
Loan (Đà Nẵng) theo hình thức BT; Đoạn Phan Thiết (Bình Thuận) - Dầu
Giây (Đồng Nai). Phương án 2 (Nhà nước hỗ trợ khoảng 63.000 tỷ đồng):
Đầu tư với chiều dài khoảng 916km, gồm các đoạn Cao Bồ (Nam Định) - Vạn
Ninh (Quảng Bình), đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) - Túy Loan (Đà Nẵng) theo
hình thức BT và đoạn Nha Trang - Dầu Giây (Đồng Nai). Phương án 3 (Nhà
nước hỗ trợ khoảng 70.000 tỷ đồng): Đầu tư với chiều dài khoảng 1.015km,
gồm các đoạn Cao Bồ (Nam Định) - Vạn Ninh (Quảng Bình); Đoạn Cam Lộ
(Quảng Trị) - Túy Loan (Đà Nẵng) theo hình thức BT và đoạn Tuy Hòa (Phú
Yên) - Dầu Giây (Đồng Nai).
“Để phù hợp nhu cầu vận tải đến năm 2020 và cân đối vốn bố trí cho
các dự án cấp thiết, quan trọng của Bộ GTVT để duy trì năng lực tối
thiểu của hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có, Bộ GTVT
kiến nghị đầu tư theo phương án 1 - vốn TPCP phân bổ cho dự án khoảng
41.414 tỷ đồng”, tờ trình do Thứ trưởng Nguyễn Nhật ký nêu rõ.
Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam - Ảnh: Tạ Tôn
Lựa chọn phương án tối ưu
Trao đổi với Báo Giao thông, một lãnh đạo Ban PPP (Bộ GTVT) khẳng
định, phương án Nhà nước hỗ trợ khoảng 41.414 tỷ đồng được Bộ GTVT đề
xuất Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là tối ưu để đầu tư xây dựng tuyến cao
tốc Bắc - Nam. Theo ông Huy, hiện nay, ngoài cao tốc Bắc - Nam, Bộ GTVT
còn đang triển khai nhiều dự án, công trình khác ở các lĩnh vực. Việc
Bộ GTVT đề xuất phương án này để vừa triển khai cao tốc Bắc - Nam, vừa
có nguồn lực thực hiện các dự án, công trình khác, nhất là những dự án
đang triển khai dang dở.
“Nếu phân bổ hết nguồn vốn TPCP vào dự án cao tốc Bắc - Nam, các dự
án giao thông khác sẽ không còn vốn để triển khai, đặc biệt là các dự án
đã cam kết vốn đối ứng với các nhà tài trợ, từ đó sẽ
ảnh hưởng đến các nhà tài trợ vốn. Hơn nữa, các dự án đang triển khai
dang dở sẽ phải đình hoãn, giãn tiến độ, gây ra tình trạng lãng phí và
ảnh hưởng đến năng lực của hệ thống kết cấu hạ tầng”, lãnh đạo Ban PPP
nói và cho biết, trường hợp đầu tư theo phương án 2, Nhà nước hỗ trợ
khoảng 63.000 tỷ đồng, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí từ
nguồn dự phòng ngân sách Nhà nước khoảng 21.586 tỷ đồng cho các dự án
quan trọng, cấp bách khác.
Nếu đầu tư theo phương án 3, Nhà nước hỗ trợ khoảng 70.000 tỷ đồng,
Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách
Nhà nước khoảng 28.586 tỷ đồng cho dự án đường sắt cấp bách và các dự án
quan trọng, cấp bách khác.
Dưới góc nhìn của một chuyên gia giao thông, ông Nguyễn Ngọc Long,
Phó chủ tịch Hội KHKT Cầu đường VN cho rằng, thời điểm này, dự án tuyến
đường bộ cao tốc Bắc - Nam đang trong giai đoạn khởi động và sẽ còn rất
nhiều việc cần phải làm ở phía trước. “Việc Bộ GTVT xây dựng các phương
án và đề xuất Thủ tướng Chính phủ lựa chọn phương án đầu tư dự án cao
tốc Bắc - Nam với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước ở mức thấp (khoảng
41.414 tỷ đồng) thể hiện sự trách nhiệm của Bộ GTVT”, ông Long nói.
“Đây là vấn đề cân đối kế hoạch, bởi hạ tầng giao thông không chỉ có
tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam mà còn rất nhiều vấn đề khác cần phải
quan tâm đầu tư ở các lĩnh vực như: Đường sắt, đường thủy, hàng không...
Đặc thù của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là không chỉ tiền ngân
sách rót vào là xong, nó còn các phương thức đầu tư khác như: PPP, BOT,
BT. Vì thế, còn nhiều vấn đề phải giải quyết thấu đáo như việc huy động
nhà đầu tư, nhà thầu, đảm bảo các thủ tục trình tự theo quy định của hệ
thống văn bản pháp lý về đầu tư xây dựng... Để vừa cân đối một dự án lớn
như cao tốc Bắc - Nam, vừa cân đối các dự án phát triển hạ tầng khác,
tôi cho rằng, Bộ GTVT có đủ căn cứ để đề xuất Thủ tướng Chính Phủ phương
án như vậy”, ông Long chia sẻ. Phân kỳ đầu tư để đảm bảo hiệu quả
Trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Hữu Sơn, Tổng giám đốc Tổng
công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI - đơn vị tư vấn lập dự án) cho biết,
trên cơ sở đề xuất lựa chọn phương án đầu tư của Bộ GTVT (Nhà nước hỗ
trợ khoảng 41.414 tỷ đồng), dự án sẽ phân kỳ đầu tư thành các giai đoạn
để đảm bảo hiệu quả đầu tư.
Trong đó, giai đoạn 1 (2017 - 2022), dự án tiến hành xây dựng mới
đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - Vinh (Nghệ An) và đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) -
La Sơn (Thừa Thiên - Huế) theo hình thức BT với quy mô 4 làn xe (nền
đường rộng 17m), đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (Đồng Nai) với quy mô 4 làn
xe cao tốc (nền đường rộng 25m), tổng chiều dài khoảng 386km; Mở rộng
đoạn Cao Bồ (Nam Định) - Mai Sơn (Ninh Bình), đoạn La Sơn (Thừa Thiên -
Huế) - Túy Loan (Đà Nẵng) từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, chiều dài
khoảng 81km.
Thực hiện GPMB, hỗ trợ tái định cư toàn bộ dự án theo quy mô quy
hoạch, tổng chiều dài khoảng 1.204km (không bao gồm đoạn Cam Lộ - La Sơn
và đoạn La Sơn - Túy Loan triển khai theo hình thức hợp đồng BT, chiều
dài 168km). “Tổng chiều dài đầu tư giai đoạn 1 là 467km, dự kiến tổng
mức đầu tư khoảng 102.837 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ
khoảng 41.414 tỷ đồng”, ông Sơn cho biết.
Theo ông Sơn, giai đoạn 2 của dự án (dự kiến từ năm 2023 - 2028), đầu
tư các đoạn còn lại để nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam, bao gồm đoạn
Vinh (Nghệ An) - Cam Lộ (Quảng Trị) và đoạn Quảng Ngãi - Phan Thiết
(Bình Thuận) với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m. Tổng chiều dài
giai đoạn 2 là 905km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 142.157 tỷ đồng,
trong đó nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ 55.181 tỷ đồng; Vốn nhà đầu tư khoảng 86.976 tỷ đồng.
“Còn lại giai đoạn 3, dự kiến triển khai sau năm 2028, dự án sẽ đầu
tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc Bắc - Nam theo quy mô phù hợp với quy hoạch
được duyệt, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 69.123 tỷ đồng”, ông Sơn cho
hay.
Suất đầu tư cao tốc Bắc - Nam cao hay thấp?
Liên quan đến thông tin một số phương tiện truyền thông cho rằng,
suất đầu tư của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam quá cao (hơn 228 tỷ
đồng/km), trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Hữu Sơn, Tổng giám đốc
TEDI cho biết, tổng mức đầu tư của dự án được lập trên cơ sở các nghiên
cứu của các dự án thành phần. Trong đó, các dự án đã được nghiên cứu báo
cáo nghiên cứu khả thi với chiều dài 1.001km (chiếm 72,9%).
“Với phần lớn dự án đã được nghiên cứu chi tiết, việc lập tổng mức
đầu tư đã bám sát vào định mức của Bộ Xây dựng và các quy định hiện
hành”, ông Sơn nói và cho biết, theo Quyết định 1161 ngày 15/10/2015 của
Bộ Xây dựng, suất vốn đầu tư của đường cao tốc 4 làn xe khoảng 131,178
tỷ đồng/km, 6 làn xe khoảng 200,190 tỷ đồng/km (chưa bao gồm các chi phí
cầu, hầm trên tuyến, chi phí thiết bị, chi phí GPMB, chi phí xử lý nền
đất yếu và lãi vay).
Đối với cao tốc Bắc - Nam, tổng mức đầu tư dự án khoảng 314.117 tỷ
đồng (đã bao gồm lãi vay) cho 1.372km đường cao tốc quy mô theo quy
hoạch, trong đó 739km đường cao tốc quy mô 4 làn và 633km đường cao tốc
quy mô 6 làn. Suất đầu tư bình quân cho đường cao tốc 4-6 làn xe đã trừ
phần lãi vay theo hình thức hợp đồng BOT là 215 tỷ đồng/km. Với suất đầu
tư trên có xu hướng thấp hơn suất đầu tư của các nước trong khu vực. Cụ
thể, Trung Quốc (cao tốc 4 làn xe: 7,8-13,9 triệu USD/km; 6 làn xe:
9,4-12,3 triệu USD/km), Hàn Quốc (cao tốc 4 làn xe: 24,3 triệu USD/km),
Áo (cao tốc 6 làn xe: 13,7 triệu USD/km)…
So với suất đầu tư công bố của Bộ Xây dựng, sau khi trừ chi phí cầu,
hầm trên tuyến, chi phí thiết bị, chi phí GPMB, chi phí xử lý nền đất
yếu và lãi vay, suất đầu tư của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam khoảng
102 tỷ đồng/km đối với đường 4 làn xe và 134 tỷ đồng/km đối với đường 6
làn xe. “Tôi khẳng định, suất đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam là phù hợp
và có xu hướng thấp hơn so với suất đầu tư đường cao tốc của Bộ Xây dựng
công bố và suất đầu tư của các nước trong khu vực và trên thế giới”,
ông Sơn nhấn mạnh.
Theo Đình Quang
Báo giao thông
Cá vàng óng ánh ở Nghệ An: Chủ nhân “đứt ruột” bán cá giá bèo
7 ngày mệt mỏi canh giữ cá, con cá chết khiến anh Sử quyết định bán với giá bèo.
Cá nghi sủ vàng anh Sử bắt trên sông cấm được bán với giá 15 triệu đồng
Chiều 9/3, liên lạc với anh Đậu Văn Sử trú khối 8, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An
chia sẻ: “Biết thế này thì đừng có con cá thì hay, 7 ngày mất công canh
giữ, tốn kém, tổn hao sức khỏe nay phải “đứt ruột” bán con cá 15 triệu
đồng cho khách”.
Cũng theo anh Sử, bắt đầu từ ngày 3/3 khi anh bắt được con cá trên
rồi đem về nuôi nhốt trong khoang thuyền. Ngày nào anh cũng nhận được
điện thoại của khách trả giá, có người trả đến hơn 500 triệu, vì sợ rẻ
quá lại không bán. Đến lúc đồng ý với giá trên, lại không thấy ai đến
hỏi mua. Gần một tuần qua, con cá của anh Sử kiệt sức và chết, nên
anh đành bán với giá 15 triệu đồng, cho một người khách ở thành phố
Vinh.
Người nhà anh Sử cho biết: “Biết bán với giá 15 triệu đồng là quá bèo
bọt nhưng do cá đã chết, không ai mua nên phải bán thôi chứ để lại ăn
tiếc lắm. Giờ bán giá rẻ tiếc nhưng cũng đành chịu. Với giá đó thì cũng
chỉ đủ chi phí gần một tuần nuôi, bảo vệ, canh giữ cá”.
Trước đó, vào sáng 3/3, trong lúc đánh cá trên sông Cấm, thuộc địa
bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An), anh Đậu Văn Sử đã bắt được một con cá màu
vàng óng ánh.
Khi đưa cá lên thuyền, anh Sử thấy toàn thân cá có màu vàng óng ánh, đuôi màu đỏ, cân nặng hơn 8kg.
Sau khi tham khảo người dân, họ nghi đây là loài cá sủ vàng quý hiếm
nên anh Sử đã canh giữ, nuôi dưỡng suốt một tuần qua. Đến ngày 8/3, con
cá kiệt sức và chết, anh Sử đành đưa đi ướp đá.
Hoa hậu Đặng Thu Thảo bị chê nói tiếng Anh ấp úng trong sự kiện
18:26 09/03/2017
Trong video ghi lại phần trả lời phỏng vấn, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã
khiến không ít khán giả thất vọng vì khả năng phát âm tiếng Anh kém
chuẩn và rời rạc của cô.
Tham dự sự kiện dành cho phái đẹp diễn ra tối ngày 8/3 vừa qua, Hoa
hậu Việt Nam 2012 Thu Thảo đã để lộ nhược điểm về khả năng ngoại ngữ của
mình. Phần trả lời bằng tiếng Anh của cô bị nhận xét là "lọng cọng và
khó hiểu" do cách dùng từ và phát âm chưa lưu loát.
Sự kiện này được diễn ra đồng thời tại 5 quốc gia trong khu vực Đông
Nam Á là Việt Nam, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Đại
diện nhan sắc của các nước này chia sẻ với nhau thông qua màn hình
livestream.
Khi được MC Singapore phỏng vấn về việc được xem là đại diện nhan sắc
của phụ nữ Việt Nam, Thu Thảo đã trả lời có phần ấp úng: "Đó là vinh dự
lớn của tôi khi được là đại diện của phụ nữ ở đất nước tôi. Tôi quan
niệm rằng nếu bạn muốn đạt được điều gì thì bạn phải nỗ lực hết sức. Tôi
nghĩ rằng nếu cố gắng và giữ tư duy tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vì
khi đó người phụ nữ đã trở nên mạnh mẽ hơn để vượt qua".
Các nhan sắc nổi bật trong sự kiện mang tính quốc tế này gồm Hoa hậu
Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach (Philippines), diễn viên Chompoo Araya (Thái
Lan), diễn viên Scha Alyahya (Malaysia), Hoa hậu Đặng Thu Thảo (Việt
Nam).
Phương Linh
Bà Tưng lên tiếng về mục đích đi thi The Face 2017
Vân Anh |
1
Bà Tưng - Lê Thị Huyền Anh coi The Face là một cơ hội để thay đổi cái nhìn của công chúng về mình.
Sau khi cổng đăng ký The Face online mở được vài ngày, sự góp mặt
của dàn hot girl đình đám đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khán
giả.
Trong số đó, người ta thấy có Lê Thị Huyền Anh - cô nàng "Bà Tưng" nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc một thời, hiện đang nằm top thí sinh dẫn đầu số lượt bình chọn.
Thời
gian này, Huyền Anh đang dốc sức nỗ lực, cố gắng thay đổi những định
kiến của công chúng về mình vì những scandal trong quá khứ.
Bằng
những bài học đã rút ra, bằng khao khát được cống hiến cho nghệ thuật,
và bằng cả sự dũng cảm của một cô gái đã dũng cảm đi qua sóng gió, Huyền
Anh muốn tạo ra một bước ngoặt cuộc đời, để thay đổi và để được nhìn
nhận.
- Chào Huyền Anh. Hình như bạn ngày càng đẹp hơn? Bạn có thẩm mỹ thêm gì không?
Chắc do em biết cách chăm sóc da, make-up, và ăn mặc nữa nên nhìn có vẻ đẹp hơn, chứ không thẩm mỹ thêm gì nữa đâu chị. - Bất ngờ tham gia The Face online năm nay, mục đích của Huyền Anh là gì vậy?
The Face là chương trình hay, chuyên nghiệp. Đặc biệt trong thành phần Ban giám khảo có những người em rất yêu quý. Em
đăng ký tham gia những chương trình thực tế như thế này vì nghĩ có thể
thỏa mái thể hiện cá tính của mình, được trải nghiệm thêm những điều mới
lạ.
Hơn nữa, một phần em cũng muốn được nhìn nhận là một
người có năng lực thật sự, chứ không phải chỉ là một "Bà Tưng" lắm chiêu
trò, cố tình tạo scandal để nổi tiếng. - Bạn đã chuẩn bị những gì cho "trận đấu" này?
Hiện tại em mới đăng kí tham gia online thôi nên chưa biết chương trình năm nay yêu cầu những kĩ năng cụ thể nào. Trong thời gian này em sẽ tập luyện cho khỏe đẹp, tập hát, tập diễn xuất để chuẩn bị cho cuộc thi. - Hẳn là gần 5 triệu fans trên Facebook sẽ trở thành lực lượng hùng hậu ủng hộ cho Huyền Anh trong cuộc thi online này?
Em có fan. Nhưng anti-fan cũng nhiều đó chị. Nên chắc cũng 50/50 thôi, chưa biết trước mọi chuyện sẽ thế nào cả.
-
Trong số những "đối thủ đáng gờm" của Huyền Anh trong cuộc thi này, có
cả Thúy Vi. Hình như ngoài đời Huyền Anh và Thúy Vi có chơi chung với
nhau?
Em thấy nhiều bạn năm nay đẹp lắm. Mỗi người
lại có 1 lợi thế riêng, 1 cá tính riêng. Với em thì ai cũng đáng gờm"
cả, nên em xin phép không đánh giá cá nhân đối thủ nào cả. -
Nếu để tự đánh giá ưu/nhược điểm của mình khi tham gia cuộc thi tìm kiếm
Gương mặt thương hiệu lần này, Huyền Anh nghĩ thế nào?
Nếu có cơ hội được vào sâu hơn, em muốn được chính những khán giả đánh giá. Như vậy sẽ khách quan hơn chị ạ.
Còn
bây giờ, em muốn cố gắng hết sức của mình, bằng một trái tim yêu nghệ
thuật mãnh liệt, lòng dũng cảm bước qua định kiến của dư luận, và một
cái đầu đủ trưởng thành để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ.
Em muốn thoát ra khỏi cái bóng quá khứ, thử sức mình ở show truyền hình thực tế để biết khả năng của mình đến đâu. - Huyền Anh có nghĩ rằng mình đang trở thành cái tên hút rating cho chương trình năm nay không?
Em
chỉ một cá nhân quá bé nhỏ. Không có em thì chương trình The Face cũng
đã hot sẵn rồi. Điều đó đã được chứng minh rất rõ ở mùa đầu tiên. Em luôn nghĩ rằng gameshow chuyên nghiệp tạo nên ngôi sao, chứ không phải ngược lại.
-
Huyền Anh có sợ những scandal trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh
hiện tại, vì đa phần mong muốn của các nhãn hàng cao cấp thường hướng
tới một hình ảnh đẹp, sạch sẽ?
Huyền Anh không sợ điều đó.
Trên thế giới cũng có nhiều người quá khứ không "sạch sẽ" nhưng vẫn cố
gắng, nỗ lực để trở thành ngôi sao nổi tiếng. Họ vẫn kiếm được rất nhiều tiền từ việc đóng phim, quảng cáo...
Em
nghĩ các nhãn hàng họ chỉ không muốn gặp phải những nhân vật nổi tiếng
nhưng lại có quá nhiều scandal sau đó. Điều này mới ảnh hưởng đến hình
ảnh quảng bá của họ.
Huyền Anh đang sống trong một môi trường có những con người suy nghĩ quá khắt khe, chứ không phải do mình sai.
theo Trí Thức Trẻ
Người thổi 11 m cho Barca có thấu bất hạnh của trọng tài Việt?
06:29 10/03/2017
Mọi so sánh đều khập khiễng, mọi bất hạnh cũng do nhân quả mà nên. Nhưng
nhìn Deniz Aytekin bình an thổi hai quả 11 m cho Barcelona, không thể
không chạnh lòng trọng tài Việt.
Cựu còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng ví von chua chát: "Trọng
tài Đức thổi thế được, chứ trọng tài Việt Nam rơi vào tình huống ấy thì…
chết ngay lập tức". Và ông Hùng liệt kê ra muôn vàn kiểu "chết" vì cầu
thủ “hành” ngay trên sân, "chết" vì bị mổ băng sau trận, "chết" vì có
thể còn bị đe doạ công an vào cuộc…
Cần cho Deniz Aytekin thổi một trận tương tự ở V.League, để thấy mình hạnh phúc nhường nào.
Deniz Aytekin cũng bị phản đối dữ dội, vì quả phạt đền thứ hai ông
cho Barcelona hưởng vừa khó xác định, vừa là cơ hội mang đến bàn thắng
thứ năm cho đội chủ nhà. Không có bàn thứ năm thì chẳng bao giờ có bàn
thứ sáu, và đương nhiên, làm gì xuất hiện cuộc lội dòng kỳ vĩ nhất trong
lịch sử.
Nhưng thủ thành Kevin Trapp không quay lưng lại như Minh Nhựt. Paris
Saint Germain không nhất loạt bỏ ra ngoài như Long An. Họ có ức chế, có
cay cú không? Chẳng ai dám khẳng định là không. Nhưng họ tuân thủ mọi
quyết định bằng thái độ chuyên nghiệp.
Và điều quan trọng nhất là sau khi bị loại một cách sửng sốt và tức
tưởi, các cầu thủ PSG dù thất vọng đến cùng cực, cũng không vơ lấy Deniz
Aytekin mà đổ lỗi. HLV Unai Emery còn bóng gió nhắc đến chuyện
“Barcelona được hai quả phạt đền, chúng tôi thì không”, chứ Marco
Verratti thì thẳng thắn: “Không phải trọng tài, chúng tôi thua vì
Barcelona xứng đáng”.
Ông trọng tài người Đức có thể sẽ bị nguyền rủa ở đâu đó, nơi người
ta chế nhạo UEFAlona, nơi những fan cuồng PSG không chấp nhận nổi sự
thật nghiệt ngã… Nhưng ở Nou Camp, ông bình thản, an nhiên rời cuộc chơi
như một phần của lịch sử. Quá hạnh phúc so với các trọng tài Việt!
Trọng tài Thư bị Long An quây dữ dội không chỉ vì một tình huống phạt đền, mà do có mùi xử ép trong cả trận. Ảnh: Quốc Bảo.
Để thấy trọng tài Việt khổ như thế nào, cần phải cận cảnh vào gương
mặt ông Hoàng Ngọc Hà thở hắt ra sau trận đấu ở vòng 8 V.League giữa Đà
Nẵng – Quảng Ninh. Một trận đấu nhỏ bé về tầm cỡ, nhưng quá lớn về áp
lực. Cứ ngỡ nếu ông Hà thổi sai một lần thôi, sự nghiệp của ông coi như
bỏ.
Đấy là sự thảm hại của hiệu ứng “chim sợ cành cong”.
Vì ngay vòng trước, sự cố của trọng tài Nguyễn Trọng Thư với Long An
đẩy giới cầm còi vào thế trên đe dưới búa. Vì bản thân trọng tài Hà cũng
từng nằm trong danh sách bị “treo còi nội bộ” vì mắc lỗi lầm. Vì bất cứ
ông trọng tài Việt nào đưa còi lên miệng cũng chợt nhớ ra rằng cả sân
chơi này đều phản đối mình…
Cái gì cũng đều có nhân có quả. Ông Hà, ông Thư, ông Hiền Triết… các
ông có bị quay lưng lại, có bị bao vây hay đuổi đánh, thì cũng là bởi
chính các ông và đồng nghiệp của các ông đã từng gây ra quá nhiều căm
phẫn vì còi méo.
Chuyện trọng tài sai sót, nhỡ nhàng là không tránh khỏi. Deniz
Aytekin chưa chắc đúng, nhưng ông không làm vỡ trận vì ngay cả đội thiệt
thòi cũng vẫn tin vào sự công tâm, đứng đắn của ông.
Nó khác với trường hợp của ông Nguyễn Trọng Thư, ông chưa chắc sai
trong một tình huống phạt đền, nhưng đội Long An thì tức nước vỡ bờ vì
họ đã ngửi thấy mùi xử ép trong cả trận.
"Người thẳng thắn" Dương Mạnh Hùng bảo: “Cầu thủ tinh ý lắm, thổi
lươn khươn là họ biết ngay”. Quang Tình sau trận TPHCM – Cần Thơ đã viết
trên trang cá nhân về trọng tài Nguyễn Ngọc Châu: “Bọn em biết đá sân
khách sẽ như thế nào, chỉ xin anh bắt công tâm để bọn em chơi bóng…”!
Deniz Aytekin và trọng tài Việt rõ là câu chuyện của hai thế giới,
hai nền bóng đá với khoảng cách xa vời vợi. Đau ở chỗ, cái xa xôi ấy
không chỉ là trình độ, là đẳng cấp, mà còn là sự minh bạch, công bằng,
thứ lẽ ra ở đâu cũng phải giống nhau.
Quốc Bảo
Chủ tịch Arsenal ra thông báo chính thức về HLV Arsene Wenger
Lupo |
0
Làn sóng đòi HLV Wenger từ chức của CĐV Arsenal đang tăng cao kể từ sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern.
Thất bại 1-5 ngay tại Emirates trước Bayern đã khiến nhiều người hâm mộ Arsenal không còn giữ được bình tĩnh. Họ thậm chí còn giăng biểu ngữ đòi sa thải Wenger ở bên ngoài SVĐ và dùng những lời lẽ khá nặng nề.
Trước tình hình có phần nghiêm trọng, Chủ tịch Arsenal Sir Chips Keswick đã đưa ra thông báo chính thức trên trang chủ CLB:
"Chúng
tôi hiểu được đầy đủ những gì là trọng tâm của CLB lúc này cũng như các
cuộc tranh luận. Chúng tôi tôn trọng ý kiến từ người hâm mộ, nhưng
chúng tôi sẽ luôn điều hành theo cách tốt nhất cho đội bóng trong dài
hạn, bằng tất cả trái tim của mình.
Hợp đồng của Arsene còn thời
hạn đến cuối mùa giải. Bất cứ quyết định nào cũng sẽ được chúng tôi bàn
bạc kỹ càng cùng nhau và thông báo vào thời điểm thích hợp".
HLV Wenger và Chủ tịch Sir Chips Keswick.
Với
một bộ phận CĐV Pháo thủ, thông báo của Sir Chips Keswick không khác
nhiều những lời hứa danh hiệu từng bị "bỏ quên" trước đó. Họ cho rằng đã
tới lúc Arsenal cần phải quyết đoán hơn, thay vì cân đong đo đếm quá
nhiều.
Hiện tại, đội chủ sân Emirates đang xếp thứ 5 tại Premier
League và còn nhiều hi vọng cạnh tranh vị trí trong top. Ngoài ra, họ
cũng vẫn hiện diện ở FA Cup, Tuy nhiên, người hâm mộ Pháo thủ cần một sự
đột biến chứ không phải cứ điệp khúc "top 4" như nhiều mùa giải qua.
Lượt về vòng 1/8 Champions League: Arsenal 1-5 Bayern
theo Trí Thức Trẻ
Kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2017 của U20 Việt Nam
NGỌC ANH
07:10 ngày 10-03-2017
Vào
ngày 21/3, ĐT U20 Việt Nam sẽ hội quân tại Nha Trang để bắt đầu bước
vào quá trình chuẩn bị cho VCK U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc
vào tháng 5. Được biết, HLV Hoàng Anh Tuấn và BHL đã có kế hoạch rất cụ
thể nhằm giúp các học trò thi đấu thật tốt trong lần đầu ra biển lớn.
Sau
khi U20 Việt Nam xuất sắc giành được tấm vé tham dự VCK U20 World Cup
2017, VFF đã chủ động tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đội, lên kế
hoạch cho những chuyến tập huấn và thi đấu cọ xát trước khi đội lên
đường sang Hàn Quốc tham dự giải. Và sau quá trình đàm phán, VFF đã nhận
được sự giúp đỡ từ LĐBĐ Đức (DFB) và đến ngày 16/4, thầy trò HLV Hoàng
Anh Tuấn sẽ sang Đức tập huấn, thi đấu giao hữu tại đây trong hơn 20
ngày.
Tại nước Đức, U20 Việt Nam sẽ gặp nhiều
CLB mạnh như Liên quân U19/U23 M’gladbach, U23 Schalke và U19 Fortuna
Duesseldorf. Trong số này, Liên quân U19/U23 M’gladbach và U23 Schalke
được coi là lực lượng kế cận gần nhất cho đội 1 của cả hai CLB đang tham
dự Bundesliga. Gặp những đối thủ mạnh này, HLV Hoàng Anh Tuấn
muốn có thêm những thử nghiệm đội hình cũng như cải thiện chuyên môn và
bản lĩnh thi đấu cho các học trò. “Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ
của DFB khi sắp xếp cho U20 Việt Nam thi đấu cọ xát với các đội bóng có
chất lượng. Trình độ của họ ở tầm cao và điều đó sẽ giúp ích cho U20
Việt Nam. Khi gặp các đội mạnh, BHL sẽ sớm nhận ra những điểm yếu của
các học trò để khắc phục trước khi bước vào giải đấu chính thức ở Hàn
Quốc”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.
Xác
định khi sang Đức chỉ tập trung rèn chiến thuật, thử nghiệm đội hình
nên HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định cho U20 Việt Nam hội quân sớm, vào
ngày 21/3. Trong quãng thời gian 1 tháng tại Nha Trang, đội sẽ chú trọng
rèn thể lực. “Đấu trường World Cup rất khốc liệt và dù chưa có kết quả
bốc thăm, xếp lịch thi đấu nhưng gần như chắc chắn các trận vòng bảng sẽ
thi đấu với mật độ dày nên đòi hỏi nền tảng thể lực cao thì mới thi đấu
tốt nên chúng tôi đã xây dựng kế hoạch nâng cao thể lực cho toàn đội ở
chuyến tập huấn tại Nha Trang”, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định.
Thành
phố Nha Trang (Khánh Hòa) với điều kiện thời tiết cùng cơ sở vật chất
tốt sẽ rất phù hợp cho quá trình rèn thể lực cho cầu thủ. Trước đây, một
số đội tuyển cũng đã lựa chọn Nha Trang là điểm hội quân để tập nâng
cao thể lực nên với kinh nghiệm cũng như tính toán hợp lý của HLV Hoàng
Anh Tuấn sẽ giúp ích cho đội tuyển rất nhiều. Về danh sách triệu tập lần
này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết sẽ có thêm một số gương mặt mới bên
cạnh những người đã dự VCK U19 châu Á 2016 vừa qua. BHL dự định gọi
khoảng 30 cầu thủ để có sự sàng lọc kỹ càng cho hành trình hướng đến VCK
U20 World Cup 2017.
Lịch trình U20 Việt Nam
- Ngày 21/3: Hội quân tại Nha Trang
- Ngày 16/4: Lên đường sang Đức tập huấn
- Ngày 19/4: Gặp U19/U23 Borussia M’gladbach
- Ngày 24/4: Gặp U23 Schalke 04
- Ngày 26/4: Gặp U19 Fortuna Duesseldorf
- Ngày 28/4: Về nước kết thúc đợt tập huấn.
Nghe giáo sư Vật lý người Mỹ giải thích vì sao đặc công Việt Nam có thể leo tường chỉ nhờ một cái sào
Hình ảnh quen thuộc với người Việt ta đang bay muôn
nơi, dấy lên những câu hỏi từ cộng đồng quốc tế rằng "Tại sao họ làm
được vậy?"
Việc đặc công dùng sào tre leo tường đã không còn là chuyện lạ ở đất
nước Việt Nam ta, kĩ thuật đột nhập đơn giản này chỉ cần 3 người: 2
người giữ và đẩy gậy, một người đứng trên cột và cứ thế ... leo tường để
lên tầng thôi. Nhưng cộng đồng quốc tế lại nghĩ khác, họ cực kì ấn
tượng với màn biểu diễn đơn giản nhưng cực kì hiệu quả này. Họ đào sâu
phân tích xem những quy luật vật lý nào đã cho phép người Việt ta làm
vậy.
Và nếu như bạn quên, thì video bên dưới sẽ nhắc lại cho bạn nhớ đặc công Việt đi lên tầng không dùng cầu thang như thế nào:
Hình ảnh đặc công Việt Nam leo tường quen thuộc.
Theo như Giáo sư vật lý Đại học Nam Lousiana, ông Rhett Allain chia
sẻ trên trang Wired, thì để diễn tả và giải thích kĩ thuật này một cách
dễ hiểu nhất, ta nên sử dụng một biểu đồ vector lực, biểu diễn những lực
ảnh hưởng đến chủ thể được nói tới. Trường hợp này, chủ thể của ta là
anh đặc công trên sào cao. Mũi tên sẽ biểu diễn hướng và độ lớn của mỗi
lực. Nếu một vật thể nằm trong trạng thái cân bằng, mọi lực sẽ phải cân
bằng với nhau và giả định rằng, anh đặc công leo tường di chuyển đủ chậm
để mọi lực tác động đều cân bằng: mọi thứ bù trừ cho nhau sẽ bằng
không.
Thực ra, chẳng cần phải giả định ở đây, vì ai cũng thấy anh leo tường một cách hiệu quả (và không kém phần thuần thục) rồi.
Biểu đồ dưới với chấm tròn là anh đặc công, chiếc sào đẩy sau lưng và anh đang dựa vào tường màu xám.
Bốn lực chính trong biểu đồ trên gồm có: trọng lực kéo anh xuống, thứ
lực phụ thuộc vào cân nặng này sẽ được biểu diễn là m (khối lượng) nhân
với g là gia tốc rơi tự do (xấp xỉ 9,8 m/s^2); ba lực còn lại là lực
chống từ mặt tường, lực của cái sào chọc lưng và lực ma sát của chân anh
đặc công với tường (ma sát để di chuyển lên cao).
Dưới đây, lực được chia thành 2 phần x và y:
Lực x = (Lực gậy) * (cos của góc tạo nên bởi gậy và mặt đất) – Lực đẩy của tường = 0 (cân bằng)
Lực y = (Lực gậy) * (sin của góc tạo nên bởi gậy và mặt đất) + Lực ma sát – Trọng lực = 0 (cân bằng)
Bạn có thể thấy sào đẩy theo cả hai phương ngang và thẳng đứng, với
độ lớn của lực phụ thuộc vào góc của sào tạo với mặt đất. Với giả định
là ma sát nghỉ của bức tường ở mức lớn nhất, ta có độ lớn của lực ma sát
sẽ được tính bằng công thức sau:
Thay công thức độ lớn lực ma sát trên vào hai phương trình x và y, ta sẽ loại bỏ được lực ma sát:
Từ hai đẳng thức trên, ta sẽ tính được lực đẩy của cây sào:
Giả sử anh đặc công nặng 70 kg và hệ số ma sát nghỉ là 0,7, chúng ta
có được đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa lực đẩy của cây sào và góc đẩy.
Biểu đồ trên với trục tung là Độ lớn của lực với đơn vị Newton (N), trục hoành là Độ lớn góc của sào tạo với mặt đất với đơn vị là (độ).
Bạn để ý mà xem, sẽ cần lực đẩy rất lớn khi anh đặc công bằng đầu
leo, khi sào ở vị trí 0 độ so với mặt đất. Cần lực đẩy lớn tới vậy là
bởi gậy lúc ấy chỉ đẩy được theo chiều ngang. Khi anh đặc công leo dần
lên, lực đẩy giảm dần, khi mà lực gậy đã bù trừ được lực ma sát anh cần
để leo tường rồi. Khi gậy tạo với mặt đất một góc khoảng 50 độ, lực đẩy
cần thiết để leo tường sẽ đạt điểm cực tiểu nhưng khi độ góc tăng lên
tiếp, anh đặc công lại có càng ít lực ma sát để giúp mình leo tường, khi
đó, lực lại tăng. Cũng chẳng cần thiết nữa vì cũng đã lên tới gần hết
chiều cao của sào, lên tới tầng mình muốn và có thể dùng tay để leo vào
rồi.
Khi sào đạt điểm 90 độ so với mặt đất cũng là lúc nó trở thành công cụ hỗ trợ cho sức nặng của anh đặc công đứng trên đỉnh sào.
NHƯNG, lực cần thiết để đẩy anh đặc công lên, dù là vào lúc sào tạo
với mặt đất một góc 0 độ - lúc khó nhất và cần nhiều lực nhất, cũng chỉ
khoảng 1.000 Newton – lực có độ lớn chỉ hơn trọng lượng giả định 70 kg
kia chút đỉnh. Vì thế, cách thức này hoàn toàn khả thi về mặt Vật lý, và
hiển nhiên là kết quả đã có trên video: anh đặc công leo tường thành
công. Có thể tối ưu hóa cách thức này hơn nữa với việc giảm cân nặng của
anh đặc công leo tường đi bằng cách ... chọn một anh đặc công nhẹ cân
hơn.
Tuy là bạn có sự hỗ trợ của cả vật lý lẫn video hướng dẫn, thử
nghiệm, bạn vẫn không nên thực hiện tại nhà đâu nhé. Kia toàn là những
chuyên gia được huấn luyện kĩ càng cả đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét