HIỆN THỰC KỲ ẢO 121
(ĐC sưu tầm trên NET)

Con người nổi trội hơn các loài sinh vật khác ở khả năng sử dụng ngôn ngữ và công cụ để phục vụ cuộc sống. Có điều trên thực tế, con người không phải là loài duy nhất biết sử dụng công cụ.
Các nghiên cứu cho thấy, loài khỉ tại Brazil đã biết đập đá chế tạo công cụ từ tận 700 năm trước. Bạch tuộc - một trong những sinh vật thông minh nhất hành tinh - biết dùng đá, sỏi để trang trí cho tổ của mình. Tinh tinh, cá heo... cũng đủ thông minh để dùng công cụ, thậm chí có thể huấn luyện để giải đố.
Nhưng bạn có tin loài lợn cũng biết dùng công cụ không?
Thực chất, lợn cũng là một loài vật thông minh, thậm chí được đánh giá là nhỉnh hơn loài chó. Thế nhưng việc lợn biết dùng công cụ thì quả thực khoa học chưa nhìn thấy bao giờ, cho đến khi báo cáo tại Paris vừa được công bố mới đây.
Cụ thể, nhà sinh thái học Meredith Root-Bernstein đã quan sát loài lợn hoang đảo Visayan - một trong những loài lợn hiếm và nguy cấp nhất hành tinh - tại một sở thú Paris. Trước đó, Bernstein đã tình cờ trông thấy một con lợn ngậm que trong miệng, bắt đầu dùng que giống như một chiếc xẻng để đào đất làm tổ. Cảm thấy bất ngờ, cô quyết định dành 3 năm tiếp theo để quan sát chúng.
Được
biết, loài lợn này cứ mỗi 6 tháng sẽ đào đất để tạo ra một cái tổ, nhằm
chuẩn bị sinh nở. Nhưng thông thường, chúng dùng mũi để đào, vậy nên
khi thấy cảnh chúng sử dụng que cỗ, Bernstein đã thực sự bất ngờ.
Trong 3 năm quan sát, nhà khoa học nhận thấy rằng cứ mỗi mùa sinh sản tới, lũ lợn lại tìm một cái que và bắt đầu dùng để đào, trong khi mọi thời điểm khác trong năm đều không đụng đến. Tổng cộng suốt thời gian quan sát, chúng dùng công cụ 11 lần.
Cũng trong nghiên cứu, Bernstein để vào chuồng 4 dụng cụ làm bếp có khả năng đào đất hiệu quả hơn cái que. Kết quả, có một con lợn đã tìm cách dùng thử 1 - 2 lần, nhưng chủ yếu chúng vẫn dùng que nhiều hơn.
"Cách sử dụng công cụ là dấu hiệu cho thấy một loài vật đang tiệm cận đến khả năng vận dụng trí thông minh.
"Phát hiện này đưa chúng ta đến gần hơn với chúng, và từ đây nhận ra những mảnh ghép còn thiếu trong quá trình tiến hóa." - Root-Bernstein chia sẻ.
Tham khảo: National Geographic, Daily Mail
Bí mật đơn giản đằng sau 10 màn ảo thuật tuyệt nhất
Lần đầu tiên trong lịch sử khoa học nhìn thấy cảnh lợn biết dùng gậy đào đất: Tiến hóa là có thật?
Việc biết sử dụng công cụ là dấu hiệu cho thấy một loài vật đang sở hữu trí thông minh hơn mức bình thường.
Con người nổi trội hơn các loài sinh vật khác ở khả năng sử dụng ngôn ngữ và công cụ để phục vụ cuộc sống. Có điều trên thực tế, con người không phải là loài duy nhất biết sử dụng công cụ.
Các nghiên cứu cho thấy, loài khỉ tại Brazil đã biết đập đá chế tạo công cụ từ tận 700 năm trước. Bạch tuộc - một trong những sinh vật thông minh nhất hành tinh - biết dùng đá, sỏi để trang trí cho tổ của mình. Tinh tinh, cá heo... cũng đủ thông minh để dùng công cụ, thậm chí có thể huấn luyện để giải đố.
Nhưng bạn có tin loài lợn cũng biết dùng công cụ không?
Thực chất, lợn cũng là một loài vật thông minh, thậm chí được đánh giá là nhỉnh hơn loài chó. Thế nhưng việc lợn biết dùng công cụ thì quả thực khoa học chưa nhìn thấy bao giờ, cho đến khi báo cáo tại Paris vừa được công bố mới đây.
Cụ thể, nhà sinh thái học Meredith Root-Bernstein đã quan sát loài lợn hoang đảo Visayan - một trong những loài lợn hiếm và nguy cấp nhất hành tinh - tại một sở thú Paris. Trước đó, Bernstein đã tình cờ trông thấy một con lợn ngậm que trong miệng, bắt đầu dùng que giống như một chiếc xẻng để đào đất làm tổ. Cảm thấy bất ngờ, cô quyết định dành 3 năm tiếp theo để quan sát chúng.
Trong 3 năm quan sát, nhà khoa học nhận thấy rằng cứ mỗi mùa sinh sản tới, lũ lợn lại tìm một cái que và bắt đầu dùng để đào, trong khi mọi thời điểm khác trong năm đều không đụng đến. Tổng cộng suốt thời gian quan sát, chúng dùng công cụ 11 lần.
Cũng trong nghiên cứu, Bernstein để vào chuồng 4 dụng cụ làm bếp có khả năng đào đất hiệu quả hơn cái que. Kết quả, có một con lợn đã tìm cách dùng thử 1 - 2 lần, nhưng chủ yếu chúng vẫn dùng que nhiều hơn.
"Cách sử dụng công cụ là dấu hiệu cho thấy một loài vật đang tiệm cận đến khả năng vận dụng trí thông minh.
"Phát hiện này đưa chúng ta đến gần hơn với chúng, và từ đây nhận ra những mảnh ghép còn thiếu trong quá trình tiến hóa." - Root-Bernstein chia sẻ.
Tham khảo: National Geographic, Daily Mail
Helino
Công chúng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy một số người giống nhau như
đúc dù không phải sinh đôi hay có chung huyết thống. Những trường hợp
này khiến một số người hoài nghi về việc tái sinh với
gương mặt y hệt là điều có thể xảy ra. Trong ảnh là bức chân dung "Chàng
trai trẻ" của danh họa Barent Fabrvian và Michael Jackson có ngoại hình
gần như giống hệt nhau.
Bằng chứng quá choáng về hiện tượng tái sinh huyền bí
(Kiến Thức) - Trong thời gian qua,
nhiều người tinh mắt phát hiện một số người giống nhau như đúc dù không
phải sinh đôi hay có chung huyết thống. Những người này sống khác thời
đại nhưng có diện mạo khá giống nhau làm dấy nên nghi vấn tái sinh có
thật.
Công chúng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy một số người giống nhau như
đúc dù không phải sinh đôi hay có chung huyết thống. Những trường hợp
này khiến một số người hoài nghi về việc tái sinh với
gương mặt y hệt là điều có thể xảy ra. Trong ảnh là bức chân dung "Chàng
trai trẻ" của danh họa Barent Fabrvian và Michael Jackson có ngoại hình
gần như giống hệt nhau.
Trên thực tế, không có người nào trên thế giới có một "bản sao" giống
nhau hoàn toàn, kể cả là những cặp sinh đôi hay sinh ba. Vì vậy, khi
phát hiện những trường hợp giống nhau như hai giọt nước dù
không có chung huyết thống và sống khác thời đại khiến nhiều người cảm
thấy sợ hãi, không biết điều kỳ lạ nào đang diễn ra. Trong ảnh là nhà
triết học người Mỹ Henry David Thoreau và "bản sao" nữ diễn viên hài
người Mỹ Ellen DeGeneres.
Đại thi hào William Shakespeare và Paul Giamatti có khuôn mặt gần như giống hệt.
Thợ khắc người Mỹ Paul Revere có một "bản sao" thời hiện đại là diễn viên, ca sĩ Jack Black.
Nam diễn viên Daniel Radcliffe nổi tiếng thế giới có gương mặt như tạc với một chàng trai sống vào năm 1978.
Nhiều người có thể dễ dàng nhận ra siêu sao hành động Keanu Reeves của
bộ phim bom tấn: Ma Trận, 47 Ronin hay loạt phim John Wick. Bên phải ảnh
là "bản sao" trong quá khứ của Keanu Reeves - bác sĩ y khoa kiêm diễn
viên người Pháp Paul Mounet. Vị bác sĩ này sinh năm 1847 và qua đời năm
1922.
Bằng chứng rùng mình về hiện tượng tái sinh thời xưa
Đại tướng Không quân Anh Hugh Dowding
là một trong những chỉ huy xuất sắc, góp phần không nhỏ vào chiến thắng
của Anh trong trận chiến nước Anh trước phát xít Đức. Mới đây, một lá
thư của tướng Dowding được tiết lộ cho thấy ông tin vào hiện tượng tái
sinh.
Sự
tái sinh là một trong những chủ đề được giới chuyên gia quan tâm, tìm
hiểu nhiều nhất. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải hiện tượng tái sinh.
Bí ẩn về hiện tượng tái sinh càng thu hút sự chú ý của dư luận hơn khi mới đây lá thư của Đại tướng Không quân Anh Hugh Dowding được tiết lộ.
Ông Dowding phụ trách chỉ huy các chiến đấu cơ của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) trong trận chiến nước Anh.
Ông
là một trong những người góp công lớn vào việc đánh bại phát xít Đức
khi Hitler triển khai chiến dịch oanh tạc nước Anh trong Thế chiến 2.
Lá
thứ mới công bố được Đại tướng Dowding viết cho một người phụ nữ có tên
là bà Bines vào năm 1944. Trong thư, Đại tướng Dowding chia sẻ rằng ông
tin vào sự tồn tại của thần tiên, linh hồn cũng như
hiện tượng tái sinh kỳ bí.
hiện tượng tái sinh kỳ bí.
Đặc
biệt, Đại tướng Dowding kể với bà Bines rằng đã nhận được tin nhắn từ
người vợ đầu tiên Clarice Maud Wrapsourt. Bà đã qua đời vào năm 1920.
Không
chỉ gặp lại người vợ quá cố, Đại tướng Dowding còn có những cuộc gặp
với linh hồn các phi công RAF đã tử trận trong lúc ngủ.
Theo Đại tướng Dowding, những linh hồn phi công đã lái máy bay chiến đấu từ đường băng trên đỉnh núi được làm từ ánh sáng.
Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể xác định danh tính đầy đủ của bà Bines - người mà ông Dowding viết thư.
Vào năm 1951, ông Dowding kết hôn lần thứ hai với Muriel Whiting. Ông qua đời năm 1970 khi 87 tuổi.
Mời độc giả xem video: Tái sinh sự sống cho 3 bệnh nhân từ tạng người cho chết não (nguồn: Tin Tức VTV24).
Kỳ diệu bằng chứng hóa thân tái sinh của Lạt Ma Tây Tạng
Theo quan niệm của nhiều dòng tái
sinh Đạt Lai Lạt Ma, chết không phải là kết thúc. Sau khi qua đời, những
bậc đạo sư giác ngộ trên trần thế có thể lựa chọn tái sinh để hoàn tất
những gì còn dang dở.
Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng với quan niệm về cái chết và hóa thân tái sinh
của các Lạt Ma. Hóa thân được hiểu là sự hiện diện của chư Phật, bồ tát
và các vị đạo sư có sự giác ngộ cao và thực hiện cứu độ.
Khi
chết đi, chư Phật, bồ tát và các vị đạo sư có thể chọn tái sinh để hoàn
tất những gì còn dang dở. Không giống như đầu thai chuyển kiếp, hóa thân tái sinh vẫn giữ nguyên được ký ức về cuộc sống trước khi chết.
Một câu chuyện nổi tiếng về hóa thân
tái sinhlà của Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên là Gendun Drupa (1391 - 1475).
tái sinhlà của Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên là Gendun Drupa (1391 - 1475).
Đại
sư Gendun Drupa có sự chuẩn bị cho cái chết của mình. Ông từng nói với
các đệ tử rằng sau khi viên tịch sẽ tái sinh để hoàn thành những công
việc còn dang dở.
Theo
đó, đại sư Gendun Drupa đưa ra một số đồ dùng hàng ngày và viết một bài
kệ để các đệ tử dựa vào đó tìm được hóa thân tái sinh của Người.
Trong
2 năm sau, các đệ tử nỗ lực tìm kiếm hóa thân tái sinh của đại sư
Gendun Drupa và thành công. Họ xác định một cậu bé 2 tuổi sống tại vùng
Tsang, miền trung Tây Tạng chính là hóa thân tái sinh của đại sư Gendun
Drupa.
Theo
một số giai thoai, cậu bé 2 tuổi trên từng nói với cha mẹ rằng tên của
cậu thực ra là Pema Dorjee (tục danh của Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên).
Để
kiểm tra xem cậu bé có chính xác là hóa thân tái sinh của đại sư Gendun
Drupa, người ta đặt nhiều đồ vật trong đó có những đồ dùng hàng ngày
của Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên. Khi ấy, cậu bé chọn chính xác những đồ dùng
hằng ngày mà đại sư Gendun Drupa để lại.
Thêm nữa, cậu bé cũng giải nghĩa chính xác và rành mạch bài kệ mà đại sư Gendun Drup để lại trước khi chết.
Vì vậy, về sau, cậu bé được đưa về tu tập với pháp danh Gendun Gyatso (1475 - 1542) và trở thành Đạt Lai Lạt Ma đời thứ hai.
Video: Tái sinh sự sống cho 3 bệnh nhân từ tạng người cho chết não (nguồn: Tin Tức VTV24).





















Nhận xét
Đăng nhận xét